Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đối với 128 mặt hàng của Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 mặt hàng của Mỹ, bao gồm thịt lợn và hoa quả, bắt đầu từ ngày hôm nay (2/4).

Bộ Tài chính Trung Quốc vừa thông báo, nước này sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 mặt hàng của Mỹ, bao gồm thịt lợn và hoa quả, bắt đầu từ ngày hôm nay (2/4). Động thái này được xem là nhằm đáp trả việc chính phủ Mỹ hồi giữa tháng 3  thông qua những rào cản thương mại với Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố áp thuế nhập khẩu đối với 128 mặt hàng của Mỹ từ ngày 2/4/2018. (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, cơ quan thuế của Trung Quốc đã quyết định áp thuế 15% đối với 120 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ bao gồm trái cây, cùng các sản phẩm liên quan và thuế 25% đối với 8 mặt hàng nhập khẩu trong đó có thịt lợn, cùng các sản phẩm liên quan.

Theo thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc, đây là một biện pháp nhằm đáp ứng với một động thái trước đây của chính phủ Mỹ tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm, cũng như nhằm bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại thế giới.

Dù vấp phải sự mạnh mẽ của nhiều nước trên thế giới, song Chính phủ Mỹ hồi giữa tháng 3 vừa qua đã áp dụng mức thuế 25% đối với nhập khẩn thép và 10% đối với nhôm, đồng thời áp đặt các khoản thuế bổ sung trị giá 60 tỷ USD đối với Trung Quốc.

Nhiều đối tác thương mại của Mỹ, tập đoàn công nghiệp, giới nghị sĩ của đảng Cộng hòa lo lắng quyết định này của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ châm ngòi cho cuộc chiến thương mại toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng trưởng kinh tế thế giới bị đe dọa nếu có chiến tranh thương mại
Tăng trưởng kinh tế thế giới bị đe dọa nếu có chiến tranh thương mại

VOV.VN - Cuộc đối đầu trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể sẽ là mối đe dọa lớn đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tăng trưởng kinh tế thế giới bị đe dọa nếu có chiến tranh thương mại

Tăng trưởng kinh tế thế giới bị đe dọa nếu có chiến tranh thương mại

VOV.VN - Cuộc đối đầu trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể sẽ là mối đe dọa lớn đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc: Chiến tranh thương mại sẽ chỉ mang lại “thảm họa”
Trung Quốc: Chiến tranh thương mại sẽ chỉ mang lại “thảm họa”

VOV.VN -Trung Quốc vẫn là một trong những “đích nhắm” chính của chính sách thuế mới mà Mỹ mới đưa ra đối với thép và nhôm nhập khẩu.

Trung Quốc: Chiến tranh thương mại sẽ chỉ mang lại “thảm họa”

Trung Quốc: Chiến tranh thương mại sẽ chỉ mang lại “thảm họa”

VOV.VN -Trung Quốc vẫn là một trong những “đích nhắm” chính của chính sách thuế mới mà Mỹ mới đưa ra đối với thép và nhôm nhập khẩu.

Liệu có nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?
Liệu có nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?

VOV.VN - Động thái đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ có thể tạo ra cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Liệu có nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?

Liệu có nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?

VOV.VN - Động thái đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ có thể tạo ra cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Chiến tranh thương mại có thể gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD
Chiến tranh thương mại có thể gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD

Một cuộc chiến tranh thương mại quy mô lớn có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 470 tỷ USD...

Chiến tranh thương mại có thể gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD

Chiến tranh thương mại có thể gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD

Một cuộc chiến tranh thương mại quy mô lớn có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 470 tỷ USD...

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát

VOV.VN - Chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là điều đã được các chuyên gia dự đoán từ trước.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát

VOV.VN - Chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là điều đã được các chuyên gia dự đoán từ trước.