Trung Quốc khai trương trung tâm thanh toán nhân dân tệ xuyên biên giới với châu Phi

VOV.VN - Một trung tâm thanh toán nhân dân tệ xuyên biên giới giữa Trung Quốc và châu Phi mới đây đã khai trương tại thành phố Nghĩa Ô, nơi có chợ bán buôn hàng hóa nhỏ lớn nhất thế giới, ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của chính quyền thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung tâm thanh toán nhân dân tệ xuyên biên giới Trung Quốc-châu Phi đã chính thức khai trương tại đây. Sau khi thành lập, trung tâm này sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh thanh toán nhân dân tệ xuyên biên giới với châu Phi, tăng cường hợp tác với các chi nhánh ngân hàng và tổ chức tài chính Trung Quốc ở châu Phi, thiết lập các kênh thanh toán nhân dân tệ xuyên biên giới và khám phá chuyển giao tài sản xuyên biên giới và mua bán liên ngân hàng.

Động thái này được đánh giá là sẽ cung cấp chức năng thanh toán đa kênh cho các doanh nghiệp thương mại Trung Quốc-châu Phi, giảm chi phí và rủi ro tỷ giá hối đoái, thúc đẩy thương mại Trung Quốc-châu Phi.

Châu Phi là đối tác thương mại lớn nhất của thành phố Nghĩa Ô. Hiện có gần 2.000 thương nhân châu Phi cư trú tại thành phố này. Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại giữa Nghĩa Ô và châu Phi đạt 84,02 tỷ nhân dân tệ (11,87 tỷ USD), tăng 10,2%.

Những năm gần đây, chính quyền Nghĩa Ô đã tăng cường tạo thuận lợi cho các khoản thanh toán xuyên biên giới. Hồi tháng 2/2023, Nghĩa Ô đã cho ra mắt một nền tảng thanh toán toàn cầu có tên là Yiwu Pay. Yiwu Pay đã đạt được thỏa thuận hợp tác với hơn 400 ngân hàng và tổ chức tài chính trên toàn cầu, hoạt động kinh doanh bao trùm hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với 16 loại tiền tệ chính trên thế giới đang được giao dịch.

Năm 2022, thanh toán bằng đồng nhân dân tệ xuyên biên giới ở Nghĩa Ô đạt 56,54 tỷ nhân dân tệ, tăng 56,23% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ của tỉnh Chiết Giang nói riêng và Trung Quốc nói chung.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, trong năm 2022, hơn 4,4 triệu giao dịch đã được xử lý thông qua hệ thống thanh toán xuyên biên giới bằng đồng nhân dân tệ, tăng 31,68% so với cùng kỳ.

Những năm gần đây, một số quốc gia trên thế giới, như Nga, Saudi Arabia, Argentina, Brazil, Bangladesh, Pakistan, Iraq, Thái Lan... đã dùng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để thanh toán, thay thế phần nào đồng USD của Mỹ vốn thống trị trong các giao dịch thương mại quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nhân dân tệ lần đầu vượt USD trong thanh toán xuyên biên giới của Trung Quốc
Đồng Nhân dân tệ lần đầu vượt USD trong thanh toán xuyên biên giới của Trung Quốc

VOV.VN - Vào tháng 3/2023, đồng Nhân dân tệ lần đầu tiên vượt qua đồng USD trong thanh toán xuyên biên giới của Trung Quốc.

Đồng Nhân dân tệ lần đầu vượt USD trong thanh toán xuyên biên giới của Trung Quốc

Đồng Nhân dân tệ lần đầu vượt USD trong thanh toán xuyên biên giới của Trung Quốc

VOV.VN - Vào tháng 3/2023, đồng Nhân dân tệ lần đầu tiên vượt qua đồng USD trong thanh toán xuyên biên giới của Trung Quốc.

Đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài liên tục tăng giá so với USD
Đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài liên tục tăng giá so với USD

VOV.VN - Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc ở nước ngoài đã tăng trên mốc 7,00 so với USD, đây cũng là lần đầu tiên Nhân dân tệ tăng trên mốc này kể từ tháng 9.

Đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài liên tục tăng giá so với USD

Đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài liên tục tăng giá so với USD

VOV.VN - Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc ở nước ngoài đã tăng trên mốc 7,00 so với USD, đây cũng là lần đầu tiên Nhân dân tệ tăng trên mốc này kể từ tháng 9.

Nhân dân tệ lần đầu tiên giao dịch nhiều nhất tại Sở giao dịch Moscow
Nhân dân tệ lần đầu tiên giao dịch nhiều nhất tại Sở giao dịch Moscow

VOV.VN - Ngày 3/10, sở giao dịch Moscow đã hoàn thành tổng cộng 64.900 khoản giao dịch T + 1 giữa đồng RMB và đồng RUB, với giá trị giao dịch 70,3 tỷ RUB.

Nhân dân tệ lần đầu tiên giao dịch nhiều nhất tại Sở giao dịch Moscow

Nhân dân tệ lần đầu tiên giao dịch nhiều nhất tại Sở giao dịch Moscow

VOV.VN - Ngày 3/10, sở giao dịch Moscow đã hoàn thành tổng cộng 64.900 khoản giao dịch T + 1 giữa đồng RMB và đồng RUB, với giá trị giao dịch 70,3 tỷ RUB.