Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu than của Australia

VOV.VN - Việc Trung Quốc nối lại nhập khẩu than Australia cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước đã bắt đầu có những chuyển biến cụ thể.

Quan hệ thương mại giữa Australia và Trung Quốc đã có thêm tín hiệu tích cực khi hôm qua (8/2), tàu chở than đầu tiên của Australia trong hơn 2 năm qua đã cập bến Trung Quốc.

Truyền thông Australia hôm nay (9/2) cho biết, 1 tàu chở khoảng 72.000 tấn than của Australia đã cập cảng Trạm Giang của Trung Quốc vào ngày 8/2. Đây là chuyến tàu chở than đầu tiên của Australia cập cảng Trung Quốc trong hơn 2 năm qua. Động thái này được đánh giá là bước đi tích cực, khiến dư luận Australia hy vọng về khả năng Trung Quốc sẽ nới lỏng thêm các biện pháp, để một số mặt hàng chủ lực của nước này như lúa mạch, tôm hùm và rượu vang có thể quay lại thị trường Trung Quốc.

Động thái này diễn ra sau cuộc điện đàm đầu tiên kể từ năm 2020 giữa Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell, với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào vào hôm đầu tuần. Tại cuộc hội đàm này, hai nhà lãnh đạo Australia và Trung Quốc đã nhất trí cùng nỗ lực, để đưa quan hệ thương mại giữa hai nước quay trở lại hoàn toàn một cách nhanh chóng. Đồng thời, Bộ trưởng Thương mại Australia và Trung Quốc cũng khẳng định cùng nỗ lực để nối lại các hoạt động giao thiệp ở tất cả các cấp.

Trước đó, vào năm 2020, quan hệ thương mại giữa Australia và Trung Quốc xấu đi nhanh chóng, sau khi Trung Quốc đưa ra một loạt biện pháp nhằm hạn chế nhập khẩu nhiều mặt hàng của Australia trong đó có than đá, rượu vang, thịt bò, tôm hùm... để đáp trả lại việc Australia kêu gọi cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra về nguồn gốc của sự lây lan Covid-19 tại Trung Quốc. Việc Trung Quốc hạn chế nhập khẩu nhiều mặt hàng của Australia khiến cho các doanh nghiệp của Australia thiệt hại khoảng 20 tỷ AUD/năm.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được phá băng, vào cuối năm ngoái, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng và Bột trưởng Ngoại giao hai nước cũng đã gặp mặt, việc Trung Quốc nối lại nhập khẩu than Australia cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước bắt đầu có những chuyển biến cụ thể.

Trong bối cảnh Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell chuẩn bị đến Trung Quốc, việc Trung Quốc nhập khẩu trở lại than đá của Australia  cũng là tín hiệu tích cực, thể hiện thiện chí của nước này trước cuộc gặp đồng thời cho thấy, Trung Quốc đang sẵn sàng cải thiện quan hệ thương mại với Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cáo buộc Trung Quốc đe dọa hệ thống thương mại toàn cầu
Australia cáo buộc Trung Quốc đe dọa hệ thống thương mại toàn cầu

VOV.VN - Hôm qua, phái đoàn Australia tại Tổ chức thương mại thế giới đã ra tuyên bố trong đó cho rằng Trung Quốc đang đe dọa hệ thống thương mại toàn cầu. Thực tế này cho thấy quan hệ giữa Australia và Trung Quốc vẫn chưa thể sớm cải thiện.

Australia cáo buộc Trung Quốc đe dọa hệ thống thương mại toàn cầu

Australia cáo buộc Trung Quốc đe dọa hệ thống thương mại toàn cầu

VOV.VN - Hôm qua, phái đoàn Australia tại Tổ chức thương mại thế giới đã ra tuyên bố trong đó cho rằng Trung Quốc đang đe dọa hệ thống thương mại toàn cầu. Thực tế này cho thấy quan hệ giữa Australia và Trung Quốc vẫn chưa thể sớm cải thiện.

Mỹ ủng hộ Australia phản đối các hành vi thương mại “không công bằng” của Trung Quốc
Mỹ ủng hộ Australia phản đối các hành vi thương mại “không công bằng” của Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Mỹ vừa lên tiếng ủng hộ Australia trong bối cảnh nước này tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để phản đối việc Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang.

Mỹ ủng hộ Australia phản đối các hành vi thương mại “không công bằng” của Trung Quốc

Mỹ ủng hộ Australia phản đối các hành vi thương mại “không công bằng” của Trung Quốc

VOV.VN - Chính quyền Mỹ vừa lên tiếng ủng hộ Australia trong bối cảnh nước này tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để phản đối việc Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang.

Trao đổi thương mại của Australia với Trung Quốc giảm 40%
Trao đổi thương mại của Australia với Trung Quốc giảm 40%

VOV.VN - Quan hệ thương mại hai nước có thể sẽ tiếp tục xấu thêm khi Trung Quốc chuẩn bị áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia.

Trao đổi thương mại của Australia với Trung Quốc giảm 40%

Trao đổi thương mại của Australia với Trung Quốc giảm 40%

VOV.VN - Quan hệ thương mại hai nước có thể sẽ tiếp tục xấu thêm khi Trung Quốc chuẩn bị áp thuế chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia.