Trung Quốc nới lỏng một số hạn chế cho vay bất động sản

VOV.VN - Trong bối cảnh việc sở hữu một căn hộ ở thành phố rất khó khăn, các nhà quản lý Trung Quốc quyết định nới lỏng một số hạn chế đối với các khoản cho vay liên quan đến nhà cho thuê giá rẻ.

Theo thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mới đây, các khoản vay liên quan đến nhà cho thuê giá rẻ sẽ không nằm trong diện quản lý tập trung của các khoản cho vay bất động sản. Hơn 1 năm trước, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã yêu cầu các tổ chức tài chính giảm mức cho vay đối với bất động sản xuống một mức nhất định.

Trung Quốc đang tăng cường phát triển nhiều bất động sản cho thuê hơn, vì đối với nhiều người trẻ và lao động nhập cư không đủ khả năng để sở hữu một căn hộ ở thành phố lớn sau nhiều năm giá nhà ở tăng nhanh và tăng cao.

Việc tung ra nhiều dự án bất động sản đại trà hơn cũng có thể giúp chống lại sự suy giảm phát triển bất động sản trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản đang lan rộng trong lĩnh vực bất động sản ở nước này.

Vào hồi tháng 1 vừa qua, Bộ xây dựng Nhà ở và Thành thị - Nông thôn Trung Quốc cho biết, trong 5 năm tới, đến năm 2025, Trung Quốc sẽ có thêm 6,5 triệu căn hộ cho thuê giá rẻ tại 40 thành phố trọng điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều ngân hàng Trung Quốc cắt giảm lãi suất thế chấp
Nhiều ngân hàng Trung Quốc cắt giảm lãi suất thế chấp

VOV.VN - Nhiều ngân hàng ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và các nơi khác của Trung Quốc chính thức cắt giảm 5 điểm cơ bản lãi suất thế chấp.

Nhiều ngân hàng Trung Quốc cắt giảm lãi suất thế chấp

Nhiều ngân hàng Trung Quốc cắt giảm lãi suất thế chấp

VOV.VN - Nhiều ngân hàng ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến và các nơi khác của Trung Quốc chính thức cắt giảm 5 điểm cơ bản lãi suất thế chấp.

Trung Quốc cắt giảm nhiều loại lãi suất chủ chốt
Trung Quốc cắt giảm nhiều loại lãi suất chủ chốt

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) ngày 17/1 đã bất ngờ cắt giảm lãi suất các khoản vay trung hạn lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020.

Trung Quốc cắt giảm nhiều loại lãi suất chủ chốt

Trung Quốc cắt giảm nhiều loại lãi suất chủ chốt

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) ngày 17/1 đã bất ngờ cắt giảm lãi suất các khoản vay trung hạn lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 6 năm
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 6 năm

VOV.VN - Số liệu thống kê do Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc công bố mới đây cho thấy, dự trữ ngoại hối của nước này đã đạt mức cao nhất trong vòng 6 năm qua.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 6 năm

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 6 năm

VOV.VN - Số liệu thống kê do Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc công bố mới đây cho thấy, dự trữ ngoại hối của nước này đã đạt mức cao nhất trong vòng 6 năm qua.