Trung Quốc tiếp tục bơm hàng trăm tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế

VOV.VN - Động thái này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu tiền mặt  ở Trung Quốc trước dịp Tết Nguyên đán, cũng như duy trì ổn định trong thanh toán của các ngân hàng.

Theo kế hoạch, ngày 6/1, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PboC) sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) 50 điểm cơ bản của các ngân hàng, qua đó “giải phóng” khoảng 800 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 114 tỷ USD) vào thị trường. 

(Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 1/1, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PboC) cho biết, để hỗ trợ sự phát triển của các thực thể tài chính và giảm chi phí tài chính xã hội, ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã quyết định giảm 50 điểm cơ bản (0,5%) dự trữ tiền gửi của các tổ chức tài chính từ ngày 6/1/2020. Động thái được cho là sẽ “giải phóng” khoảng 800 tỷ nhân dân tệ (khoảng 114 tỷ USD) vào thị trường, nhằm tăng khả năng thanh khoản dài hạn, hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế. Đây là lần đầu tiên ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng trong năm 2020. Năm 2019, PBoC cũng đã ba lần hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc để hỗ trợ nền kinh tế nước này, khi tốc độ tăng trưởng trong quý III năm 2019 ở mức thấp nhất trong gần ba mươi năm qua.  

Theo PBoC, động thái này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về tiền mặt tăng mạnh ở Trung Quốc trước dịp Tết Nguyên đán vào cuối tháng, cũng như nhằm duy trì tính ổn định trong thanh toán chung của hệ thống ngân hàng. 

Mặc dù vậy, theo một số chuyên gia tài chính, giá trị thực mà lượng tiền 114 tỷ USD tác động vào thị trường là không nhiều, nhưng điều mà nó mang lại là hiệu ứng tích cực, đặc biệt là củng cố niềm tin của thị trường cũng như của nhà đầu tư.

Thời gian qua, Trung Quốc tiến hành nhiều biện pháp mạnh nhằm kích thích nền kinh tế đang có dấu hiệu “nguội lạnh” do nhu cầu trong nước sụt giảm và tác động của chiến tranh thương mại Trung - Mỹ. Gần đây nhất, hôm 20/11/2019, nước này cũng cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản, theo đó lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm giảm từ 4,20% xuống 4,15%. Lãi suất kỳ hạn 5 năm được các ngân hàng áp dụng dựa theo lãi suất vay nợ cầm cố giảm từ 4,85% xuống còn 4,80%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Trung tiến gần bờ vực chiến tranh Lạnh, châu Á lo chia phe?
Mỹ-Trung tiến gần bờ vực chiến tranh Lạnh, châu Á lo chia phe?

VOV.VN - Các chiến thuật chiến tranh thương mại ngắn hạn của ông Trump chỉ là một cú hích thúc đẩy cuộc chiến tranh Lạnh lần thứ 2 đến gần hơn.

Mỹ-Trung tiến gần bờ vực chiến tranh Lạnh, châu Á lo chia phe?

Mỹ-Trung tiến gần bờ vực chiến tranh Lạnh, châu Á lo chia phe?

VOV.VN - Các chiến thuật chiến tranh thương mại ngắn hạn của ông Trump chỉ là một cú hích thúc đẩy cuộc chiến tranh Lạnh lần thứ 2 đến gần hơn.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Hơn 1 năm giằng co và cái kết bỏ ngỏ
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Hơn 1 năm giằng co và cái kết bỏ ngỏ

VOV.VN - Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã vượt qua biên giới hai nước, tác động đến nền kinh tế toàn cầu, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Hơn 1 năm giằng co và cái kết bỏ ngỏ

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Hơn 1 năm giằng co và cái kết bỏ ngỏ

VOV.VN - Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã vượt qua biên giới hai nước, tác động đến nền kinh tế toàn cầu, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Giá vàng SJC tiếp tục tăng theo thỏa thuận thương mại Mỹ -Trung
Giá vàng SJC tiếp tục tăng theo thỏa thuận thương mại Mỹ -Trung

VOV.VN - Giá vàng SJC bán ra tăng 50.000 đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới tăng cao lên mức 1.510 USD/oz.

Giá vàng SJC tiếp tục tăng theo thỏa thuận thương mại Mỹ -Trung

Giá vàng SJC tiếp tục tăng theo thỏa thuận thương mại Mỹ -Trung

VOV.VN - Giá vàng SJC bán ra tăng 50.000 đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới tăng cao lên mức 1.510 USD/oz.