Trung Quốc tuyên bố chủ động ứng phó cuộc xung đột thương mại

VOV.VN - Hôm nay (29/12), kết thúc hội nghị hàng năm, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố đã chủ động ứng phó xung đột thương mại với Mỹ trong suốt 1 năm qua.

Tuyên bố đăng trên trang web, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã thực hiện các quyết định của chính phủ và kiên quyết bảo vệ lợi ích của đất nước và người dân.

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố đã chủ động ứng phó xung đột thương mại với Mỹ trong suốt 1 năm qua. (Ảnh: Business Standard)

Mỹ và Trung Quốc đã hạ nhiệt cuộc chiến thương mại trong tháng 12 này khi công bố Giai đoạn 1 thỏa thuận, theo đó Mỹ giảm một số sắc thuế, đổi lại Trung Quốc sẽ mua khối lượng lớn hàng nông sản và các hàng hóa khác của Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đang liên hệ chặt chẽ với Mỹ về việc ký thỏa thuận và hai bên vẫn đang thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi đặt bút ký./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung làm tổn hại tăng trưởng toàn cầu
Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung làm tổn hại tăng trưởng toàn cầu

VOV.VN - Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung Quốc leo thang sẽ làm ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng toàn cầu năm 2019.

Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung làm tổn hại tăng trưởng toàn cầu

Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung làm tổn hại tăng trưởng toàn cầu

VOV.VN - Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung Quốc leo thang sẽ làm ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng toàn cầu năm 2019.

GDP Việt Nam giảm 6.000 tỷ đồng 5 năm tới do chiến tranh thương mại?
GDP Việt Nam giảm 6.000 tỷ đồng 5 năm tới do chiến tranh thương mại?

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, theo tính toán, GDP Việt Nam có thể sẽ giảm 6.000 tỷ đồng trong 5 năm tới do tác động từ chiến tranh thương mại.

GDP Việt Nam giảm 6.000 tỷ đồng 5 năm tới do chiến tranh thương mại?

GDP Việt Nam giảm 6.000 tỷ đồng 5 năm tới do chiến tranh thương mại?

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, theo tính toán, GDP Việt Nam có thể sẽ giảm 6.000 tỷ đồng trong 5 năm tới do tác động từ chiến tranh thương mại.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hàng Việt vào Mỹ vẫn không dễ dàng
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hàng Việt vào Mỹ vẫn không dễ dàng

VOV.VN - Dù cơ hội xuất khẩu của hàng hoá của Việt Nam sang Mỹ được dự báo sẽ được rộng mở song "đường vào" Mỹ của hàng hoá Việt Nam vẫn không dễ dàng.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hàng Việt vào Mỹ vẫn không dễ dàng

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hàng Việt vào Mỹ vẫn không dễ dàng

VOV.VN - Dù cơ hội xuất khẩu của hàng hoá của Việt Nam sang Mỹ được dự báo sẽ được rộng mở song "đường vào" Mỹ của hàng hoá Việt Nam vẫn không dễ dàng.