Truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin Central mua lại Big C Việt Nam

VOV.VN - Các tờ báo và kênh truyền hình lớn tại Thái Lan đều đưa tin về thương vụ mua lại chuỗi siêu thị Big C tại Việt Nam của Tập đoàn Central.

Tờ The Nation dẫn lời ông Chirathivat, Giám đốc điều hành của Central cho hay, tập đoàn này đã hợp tác với Nguyễn Kim của Việt Nam để chính thức mua lại Big C với giá 920.000 Euro. Big C Việt Nam có 43 cửa hàng trên toàn quốc với 33 siêu thị, 10 của hàng tiện lợi, tổng doanh thu năm 2015 khoảng 586.000 Euro.

Hiện tại Central cũng đã hoạt động tại Việt Nam với hai cửa hàng Robins tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn của Thái Lan này cũng đã mua 49% cổ phần của Nguyễn Kim vào năm ngoái và mới đây là trang web mua sắm trực tuyến Zalora.

Ảnh minh họa

Với việc sở hữu chuỗi siêu thị Big C Việt Nam, Central cho biết, họ sẽ phối hợp cùng với Nguyễn Kim để xây dựng chiến lược kinh doanh đồng thời tìm thêm nguồn cung từ chính các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam.

Còn tờ Bangkok Post thì nhận xét, việc tăng doanh số bán lẻ và bùng nổ đầu tư nước ngoài giúp kinh tế Việt Nam phát triển. Thị trường Việt Nam là nơi phát triển nhanh nhất Đông Nam Á và trên cả châu Á.

Tập đoàn Central có tổng tài sản khoảng 10 tỷ đô la với hệ thống bán lẻ thuộc hàng lớn nhất Thái Lan gồm các trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng. Tập đoàn này đang muốn tiến tới thị trường Đông Nam Á khi đã đầu tư vào Malaysia và Việt Nam.

Theo hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan – Việt Nam, trong năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu từ Thái Lan khoảng 8,2 tỷ đô la, tăng gấp đôi so với năm 2009. Tốc độ tăng trưởng trung bình của doanh số bán lẻ tại Việt Nam cũng ở mức hai con số và đây là điều cho thấy tiềm năng rất lớn của thị trường hơn 90 triệu dân này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên