TTIP Mỹ- EU: thị trường chung lớn nhất thế giới trước nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Tổng thống Pháp tuyên bố nói “không” với  Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). 

Sau khi những thông tin rò rỉ liên quan tới một phần các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là vụ bê bối TTIP-Leaks được công bố, Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua (3/5), cảnh báo sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán về  thỏa thuận này.

TTIP Mỹ- EU được kỳ vọng sẽ tạo ra thị trường chung lớn nhất thế giới. (Ảnh minh họa: Euractiv.com)

Tổng thống Hollande tuyên bố, Pháp sẵn sàng nói “không” với  Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Mỹ và Liên minh châu Âu hiện đang trong giai đoạn đàm phán. Phát biểu của ông Hollande cũng đồng nghĩa với việc triển vọng về một khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới trở nên xa vời hơn.

“Chúng ta không thể bỏ qua những nguyên tắc của mình trong đàm phán thương mại quốc tế. Các tiêu chuẩn về  y tế, thực phẩm, xã hội, văn hóa và môi trường không thể bị hủy hoại vì những thứ như lợi ích ngành nông nghiệp, văn hóa hay sự dàn xếp lẫn nhau để tiếp cận các thị trường chung,” Tổng thống Pháp nhấn mạnh.

Trong khi đó tại Đức, nơi được xem là một trong 2 trụ cột của Liên minh châu Âu (cùng với Pháp), Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong liên minh cầm quyền cho rằng, thời gian không còn nhiều để Mỹ và Liên minh châu Âu có thể phá bỏ được những rào cản “vẫn còn quá lớn”.

Những tuyên bố này một lần nữa cho thấy, giấc mơ về một thị trường chung khổng lồ cho hơn 800 triệu người rất khó trở thành hiện thực, sau khi tổ chức môi trường Hoà bình Xanh công bố các tài liệu bí mật dày 248 trang liên quan tới hiệp định TTIP, trong đó nhận định hiệp định này đặt lợi ích của các công ty lên trên các tiêu chuẩn về môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.  

Phản ứng trước những thông tin bị rò rỉ này, tờ Nam Đức cho rằng,  thực tế các cuộc đàm phán về Hiệp định tự do thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương còn “u ám hơn” những gì người ta lo ngại.

Còn  tờ Thế giới  (Le Monde) của Pháp nhận định, ở một điểm nào đó, những tài liệu này cho thấy, người Mỹ đang tìm cách đóng cửa tiến trình đàm phán khi tìm cách sử dụng ưu thế trên bàn đàm phán của mình để hạ thấp những tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và người tiêu dùng. Theo đó, phía Mỹ đã tỏ ra quá cứng rắn và dường như không có ý định khoan nhượng trước những nguyên tắc về an toàn vốn được xem là “bất khả xâm phạm” của châu Âu.

Trước những ý kiến phản đối ngày càng tăng và có phần gay gắt hơn liên quan tới thỏa thuận này, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) hôm qua đã đồng loạt  lên tiếng chỉ trích những diễn giải sai lệch liên quan tới tiến trình đàm phán bị rò rỉ, đồng thời khẳng định hiệp ước này sẽ không hạ thấp các tiêu chuẩn về môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Trưởng đoàn đàm phán TTIP của Liên minh châu Âu Ignacio Garcia Bercero nói: “Một số điểm được Tổ chức Hòa bình Xanh nêu ra trên cơ sở những tài liệu này là hoàn toàn sai. Ví dụ, họ nói rằng, Liên minh châu Âu đã bỏ qua các nguyên tắc về phòng ngừa khi đàm phán là sai, không phản ánh đúng sự thật.”

Việc Pháp cảnh báo sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán với Mỹ là hoàn toàn có lý do và thậm chí là hợp thời, trong bối cảnh các cuộc bầu cử tại Mỹ đang tới gần. Những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm hối thúc các bên đạt thỏa thuận trong năm ngoái sau khi Quốc hội cho phép Tổng thống có quyền xúc tiến thương mại đã thất bại khi vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ của cả Đảng Cộng hòa và Dân chủ. Và những sự phản đối này nhiều khả năng sẽ làm đình trệ việc thông qua TTIP cho tới sau khi ông Obama rời nhiệm sở vào tháng 1 năm sau.  

Các chuyên gia nhìn nhận, nếu nói những thông tin rò rỉ không gây tác động lớn tới tiến trình đàm phán  thì sẽ là sai lầm. Bởi đây cũng chỉ là một trong số vô vàn những lý do gây cản trở tiến trình đàm phán và thực tế là tiến trình này đã nhiều lần bị trì hoãn, do sự phản đối của cả hai phía. Dù được khởi động từ năm 2013, song các cuộc đàm phán đạt rất ít tiến triển, các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung./.

TTIP khó về đích trong năm 2016?

VOV.VN - Các nhà phân tích cho rằng, khó có thể kết thúc đàm phán TTIP vào cuối năm nay bởi vẫn còn nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama hối thúc châu Âu sớm kết thúc đàm phán TTIP
Tổng thống Obama hối thúc châu Âu sớm kết thúc đàm phán TTIP

VOV.VN - Ông Barack Obama tuyên bố, Mỹ và các đối tác châu Âu cần nỗ lực để sớm kết thúc đàm phán Hiệp định tự do thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương.

Tổng thống Obama hối thúc châu Âu sớm kết thúc đàm phán TTIP

Tổng thống Obama hối thúc châu Âu sớm kết thúc đàm phán TTIP

VOV.VN - Ông Barack Obama tuyên bố, Mỹ và các đối tác châu Âu cần nỗ lực để sớm kết thúc đàm phán Hiệp định tự do thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương.

Đức hối thúc châu Âu tăng tốc các cuộc đàm phán TTIP với Mỹ
Đức hối thúc châu Âu tăng tốc các cuộc đàm phán TTIP với Mỹ

VOV.VN - Bà Angela Merkel: “Nếu không tăng tốc, chúng ta còn rất lâu mới đạt được 1 thỏa thuận thương mại đa phương lớn nhất này”

Đức hối thúc châu Âu tăng tốc các cuộc đàm phán TTIP với Mỹ

Đức hối thúc châu Âu tăng tốc các cuộc đàm phán TTIP với Mỹ

VOV.VN - Bà Angela Merkel: “Nếu không tăng tốc, chúng ta còn rất lâu mới đạt được 1 thỏa thuận thương mại đa phương lớn nhất này”

Tổng thống Mỹ sẽ bằng mọi cách thúc đẩy Thỏa thuận TTIP
Tổng thống Mỹ sẽ bằng mọi cách thúc đẩy Thỏa thuận TTIP

VOV.VN - Thỏa thuận thương mại và đầu tư liên Thái Bình dương (TTIP) hiện gặp phải sự phản đối kịch liệt tại châu Âu và đặc biệt mạnh mẽ tại Đức.

Tổng thống Mỹ sẽ bằng mọi cách thúc đẩy Thỏa thuận TTIP

Tổng thống Mỹ sẽ bằng mọi cách thúc đẩy Thỏa thuận TTIP

VOV.VN - Thỏa thuận thương mại và đầu tư liên Thái Bình dương (TTIP) hiện gặp phải sự phản đối kịch liệt tại châu Âu và đặc biệt mạnh mẽ tại Đức.

TTIP khó về đích trong năm 2016?
TTIP khó về đích trong năm 2016?

VOV.VN - Các nhà phân tích cho rằng, khó có thể kết thúc đàm phán TTIP vào cuối năm nay bởi vẫn còn nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ.

TTIP khó về đích trong năm 2016?

TTIP khó về đích trong năm 2016?

VOV.VN - Các nhà phân tích cho rằng, khó có thể kết thúc đàm phán TTIP vào cuối năm nay bởi vẫn còn nhiều khó khăn chưa được tháo gỡ.