Bình Dương đã có chỉ đạo nhưng F0, F1 hết cách ly vẫn phải đi bộ về nhà

VOV.VN - Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có bài viết phản ánh “F0 xuất viện, F1 hết cách ly ở Bình Dương không có đưa về”, lãnh đạo tỉnh này cho biết, đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có phương án bố trí phương tiện chở người dân về. 

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, trong thời gian giãn cách xã hội sẽ xuất hiện tình trạng khó khăn về phương tiện đi lại, do đó các đơn vị, địa phương cần có phương án bố trí phương tiện chở những trường hợp đã hoàn thành cách ly tại các khu cách ly tập trung về nơi cư trú, không để tình trạng đã hoàn thành cách ly nhưng không có phương tiện đi về.

Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Dương cho rằng, trước đó lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo việc đưa F0 xuất viện, F1 hết cách ly trở về và giao cho các địa phương điều phối thực hiện. Sở cũng đã cấp 43 xe, mỗi xe 16 chỗ cho các xã, phường ở phía nam của tỉnh để linh động chở người dân hết cách ly về địa phương. Nếu quá tải, các địa phương báo với Sở Giao thông-Vận tải và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để điều xe, hỗ trợ. Tuy nhiên, hiện nay có một thực tế là địa phương và các điểm cách ly, điều trị Covid-19 chưa có sự thống nhất, phối hợp lẫn nhau trong việc đưa những người xuất viện, hết cách ly trở về.

Còn lãnh đạo thành phố Thuận An thì giải thích, các trường hợp F0 xuất viện đều có xe của địa phương đưa về nhưng nhiều người không muốn đi xe chung mà nhờ người thân đến đón. Sau đó họ mới biết do đang giãn cách xã hội, hạn chế phương tiện ra đường nên người nhà không thể đến đón, vì vậy mới xảy ra tình trạng người dân tập trung đông trước cổng các điểm cách ly, điều trị. Địa phương đang yêu cầu các điểm điều trị bệnh nhân Covid-19 xem xét lại vấn đề đưa công dân xuất viện về nhà, thống nhất cách làm để không còn tình trạng tự đi bộ về, hoặc tụ tập đông trước cổng. Riêng vấn đề F1, hầu hết đã được cho về nhà tự cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo ghi nhận, sáng nay tại các điểm điều trị, cách ly tập trung trong tỉnh Bình Dương vẫn còn tình trạng người dân đứng chờ ngoài cổng rất đông do không có xe đưa về. Khi được hỏi, người dân cho biết, họ nhận được thông báo phải chủ động gọi người đến đón chứ không có xe chuyên dụng đưa về. Nhiều người không thể liên hệ được người thân đến đưa về đành phải vác ba lô đi bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

F0 xuất viện, F1 hết cách ly ở Bình Dương không có xe đưa về
F0 xuất viện, F1 hết cách ly ở Bình Dương không có xe đưa về

VOV.VN - Đến thời điểm này, Bình Dương vẫn chưa có hướng hỗ trợ các đối tượng trên.

F0 xuất viện, F1 hết cách ly ở Bình Dương không có xe đưa về

F0 xuất viện, F1 hết cách ly ở Bình Dương không có xe đưa về

VOV.VN - Đến thời điểm này, Bình Dương vẫn chưa có hướng hỗ trợ các đối tượng trên.

Một thanh niên rơi từ lầu cao tử vong khi sắp hết hạn cách ly
Một thanh niên rơi từ lầu cao tử vong khi sắp hết hạn cách ly

VOV.VN - Nam thanh niên này là 1 trong số 343 người từ Nhật Bản trở về Việt Nam vào ngày 29/7 và được đưa về khu cách ly tập trung ở Bình Dương.

Một thanh niên rơi từ lầu cao tử vong khi sắp hết hạn cách ly

Một thanh niên rơi từ lầu cao tử vong khi sắp hết hạn cách ly

VOV.VN - Nam thanh niên này là 1 trong số 343 người từ Nhật Bản trở về Việt Nam vào ngày 29/7 và được đưa về khu cách ly tập trung ở Bình Dương.

Bình Dương xin tham gia tiêm thí điểm vaccine Nano Covax
Bình Dương xin tham gia tiêm thí điểm vaccine Nano Covax

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Y tế về việc xin tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nano Covax giai đoạn 3.

Bình Dương xin tham gia tiêm thí điểm vaccine Nano Covax

Bình Dương xin tham gia tiêm thí điểm vaccine Nano Covax

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Y tế về việc xin tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nano Covax giai đoạn 3.

Số ca mắc Covid-19 giảm, Bình Dương quyết tâm không để người dân thiếu ăn
Số ca mắc Covid-19 giảm, Bình Dương quyết tâm không để người dân thiếu ăn

VOV.VN - Hôm nay (2/8), Bình Dương ghi nhận 949 ca mắc Covid-19, giảm 1.230 ca so với ngày 1/8 (có 2179 ca), 398 bệnh nhân khỏi bệnh, 10 trường hợp tử vong.

Số ca mắc Covid-19 giảm, Bình Dương quyết tâm không để người dân thiếu ăn

Số ca mắc Covid-19 giảm, Bình Dương quyết tâm không để người dân thiếu ăn

VOV.VN - Hôm nay (2/8), Bình Dương ghi nhận 949 ca mắc Covid-19, giảm 1.230 ca so với ngày 1/8 (có 2179 ca), 398 bệnh nhân khỏi bệnh, 10 trường hợp tử vong.

Bình Dương không để người dân tự phát rời tỉnh, nhân rộng mô hình cách ly F1 tại nhà
Bình Dương không để người dân tự phát rời tỉnh, nhân rộng mô hình cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Trong trường hợp để người dân tự ý di chuyển khỏi địa phương mình, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm.

Bình Dương không để người dân tự phát rời tỉnh, nhân rộng mô hình cách ly F1 tại nhà

Bình Dương không để người dân tự phát rời tỉnh, nhân rộng mô hình cách ly F1 tại nhà

VOV.VN - Trong trường hợp để người dân tự ý di chuyển khỏi địa phương mình, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm.