Tỷ giá tăng bất thường: Có thể do bị làm giá?

VOV.VN -Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, trạng thái tỉ giá hiện nay là bất thường, không thể loại trừ nguyên nhân đang bị làm giá.

Sau phiên biến động khá mạnh ngày hôm qua, hôm nay tỷ giá USD/VND biến động không nhiều nhưng vẫn được duy trì ở mức cao. Tại nhiều ngân hàng, mức bán đô la Mỹ tiếp tục kịch trần. Với mức tăng này, tỷ giá của các ngân hàng thương mại quốc doanh chỉ cách trần của Ngân hàng Nhà nước 3 Việt Nam đồng, thậm chí tỷ giá tại một số ngân hàng cổ phần còn chạm trần. Đây là mức tăng đột biến trong 1 tháng trở lại đây.

Tiếp tục đà tăng của ngày hôm qua, hôm nay ngày các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng giá mua vào, hiện giá mua bán cao nhất đã lên tới ngưỡng 21.630-21.673 đồng/USD. Trên bảng niêm yết, các ngân hàng thương mại tiếp tục nâng giá USD cả chiều mua vào và bán ra.

Tại ngân hàng Vietcombank, giá mua 1 USD được điều chỉnh tăng thêm 20 đồng so với ngày 5/5, lên 21.630 đồng, chiều bán ra được Vietcombank niêm yết ở mức 21.670 đồng, tăng 10 đồng so với hôm trước.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu phân tích: Trạng thái tỉ giá hiện nay là bất thường, không thể loại trừ nguyên nhân đang bị làm giá. Với tình trạng tín dụng không khả quan cùng sức ép doanh thu, lợi nhuận để bù đắp trích lập dự phòng rủi ro, rất có thể dòng tiền đang được đổ vào USD nhằm tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Trong mấy ngày tới, theo ông Hiếu, “tỷ giá có thể tiếp tục tăng. Trong trường hợp đó, đề xuất Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét việc điều chỉnh tý giá, nếu điều chỉnh ở mức 0,5% để còn 0,5 dùng trong những tháng tới trong năm 2015.”

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Trong tháng 4/2015, hệ thống tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ khách hàng, trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng được cải thiện đáng kể so với cuối tháng 3. Sau kỳ nghỉ lễ dài 30/4 và 1/5, nhu cầu mua ngoại tệ của khách hàng tăng gần gấp đôi so với mức trung bình các ngày trước đó. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng đều đáp ứng đầy đủ và tỷ giá vẫn quanh mức 21.600 VND/USD. Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 2 ngày vừa qua nhu cầu mua, bán ngoại tệ với khách hàng không có gì đột biến, và tỷ giá tăng là do yếu tố tâm lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vàng đảo chiều tăng giá, USD đứng im
Vàng đảo chiều tăng giá, USD đứng im

VOV.VN - Giá vàng trong nước đồng loạt tăng cả hai chiều mua và bán, suýt chạm mức 35 triệu đồng/lượng (mua vào) tại TP. HCM.

Vàng đảo chiều tăng giá, USD đứng im

Vàng đảo chiều tăng giá, USD đứng im

VOV.VN - Giá vàng trong nước đồng loạt tăng cả hai chiều mua và bán, suýt chạm mức 35 triệu đồng/lượng (mua vào) tại TP. HCM.

Giá USD chạm trần, giao dịch ở mức 21.670 đồng/USD
Giá USD chạm trần, giao dịch ở mức 21.670 đồng/USD

VOV.VN -  Đầu giờ chiều nay (5/5), các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh tăng tỷ giá USD/VND lên 10 đồng so với buổi sáng

Giá USD chạm trần, giao dịch ở mức 21.670 đồng/USD

Giá USD chạm trần, giao dịch ở mức 21.670 đồng/USD

VOV.VN -  Đầu giờ chiều nay (5/5), các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh tăng tỷ giá USD/VND lên 10 đồng so với buổi sáng

Giá USD tiếp tục tăng mạnh, cách trần chỉ 7 đồng
Giá USD tiếp tục tăng mạnh, cách trần chỉ 7 đồng

VOV.VN - So với mức trần tỉ giá 21.673 đồng/USD, giá bán đồng USD đang được các ngân hàng thương mại niêm yết sắp chạm trần.

Giá USD tiếp tục tăng mạnh, cách trần chỉ 7 đồng

Giá USD tiếp tục tăng mạnh, cách trần chỉ 7 đồng

VOV.VN - So với mức trần tỉ giá 21.673 đồng/USD, giá bán đồng USD đang được các ngân hàng thương mại niêm yết sắp chạm trần.

Giá USD tiếp tục tăng tại một số ngân hàng
Giá USD tiếp tục tăng tại một số ngân hàng

VOV.VN - Mức giao dịch phổ biến tại một số ngân hàng trong khoảng 21.460 – 21.570 VND/USD, tăng 30 – 50 VND so với phiên trước.

Giá USD tiếp tục tăng tại một số ngân hàng

Giá USD tiếp tục tăng tại một số ngân hàng

VOV.VN - Mức giao dịch phổ biến tại một số ngân hàng trong khoảng 21.460 – 21.570 VND/USD, tăng 30 – 50 VND so với phiên trước.

Giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng
Giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng

VOV.VN - Sáng nay các ngân hàng điều chỉnh giảm giá mua và bán USD từ 5-10 đồng. Giá bán USD phổ biến ở mức 21.570 đồng/USD.

Giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng

Giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng

VOV.VN - Sáng nay các ngân hàng điều chỉnh giảm giá mua và bán USD từ 5-10 đồng. Giá bán USD phổ biến ở mức 21.570 đồng/USD.

Giá USD tại nhiều ngân hàng tăng kịch trần
Giá USD tại nhiều ngân hàng tăng kịch trần

Sáng nay (6/5), tỷ giá USD/VND niêm yết chính thức tại hàng loạt ngân hàng chính thức tăng chạm trần (21.673 đồng/USD).

Giá USD tại nhiều ngân hàng tăng kịch trần

Giá USD tại nhiều ngân hàng tăng kịch trần

Sáng nay (6/5), tỷ giá USD/VND niêm yết chính thức tại hàng loạt ngân hàng chính thức tăng chạm trần (21.673 đồng/USD).