Tỷ giá USD/VNĐ tăng, doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất khó khăn

VOV.VN - Giá USD trên thị trường đã bật tăng mạnh những ngày gần đây, tỷ giá này tăng lên gần 24.900 đồng/1USD, tăng từ 3-5%. Tỷ giá USD/VNĐ tăng làm khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu sản xuất ở TP.HCM.

Công ty Giấy vi tính Liên Sơn chuyên cung cấp giấy cho văn phòng và in ấn, cứ 3 tháng một lần, doanh nghiệp  nhập khẩu từ Thái Lan và Malaysia 500 - 600 tấn cuộn giấy, thanh toán bằng USD. Ông Nguyễn Thái Linh, Tổng giám đốc Công ty cho biết: đợt nhập nguyên liệu mới đây rơi vào thời điểm tỷ giá USD/VNĐ tăng 5% và lãi suất tăng hơn 1% nên doanh nghiệp khó khăn kép.

Theo doanh nghiệp này thì chi phí sản xuất sẽ tăng thêm từ 7 - 8%, nhưng việc điều chỉnh giá bán ngay thời điểm này rất khó khăn vì khách hàng không dễ dàng chấp nhận. Một khó khăn nữa là khi giá sản phẩm tăng thì người tiêu dùng sẽ sử dụng sản phẩm càng tiết kiệm hơn.

“Khi giá sản phẩm tăng thì người tiêu dùng cũng cân nhắc khi mua. Doanh nghiệp không dám sản xuất nhiều sợ hàng tồn kho. Hiện nay, doanh nghiệp không có cách nào giảm giá thành vì các giải pháp như tiết giảm tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất thì doanh nghiệp đã làm rồi” - ông Linh chia sẻ.

Ở lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa, cao su và bao bì, doanh nghiệp cũng trong tình trạng khó khăn, khi phải nhập khẩu hạt nhựa để sản xuất. Bà Phan Thị Thúy Phượng – Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH sản xuất tổng hợp II, đường Tân Hóa, Quận 11 cho hay, mỗi tháng công ty nhập khẩu từ 150 - 300 tấn hạt nhựa và phụ phẩm để sản xuất bao bì tự hủy.

Khi tỷ giá USD/VNĐ tăng thì giá nguyên liệu cũng sẽ tăng từ 5 - 7%. Bà Thúy Phượng cho biết: Doanh nghiệp không chỉ lo giá thành sản phẩm tăng mà còn lo khách hàng sẽ ít dùng sản bao bì tự hủy, sản phẩm thân thiện với môi trường và sẽ chuyển sang dùng bao bì không tự hủy vì giá thấp hơn từ 10 - 20%.

“Khi tỷ gia tăng nên nguyên liêu đầu vào nhập khẩu phải tăng, đầu ra sản phẩm cũng tăng nhưng chúng tôi phải cân đối như thế nào để sản phẩm thân thiện với môi trường không tăng cao lắm, người tiêu dùng chấp nhập được. Công ty tăng giá nhiều quá thì người tiêu dùng sẽ chọn sản phẩm không thân thiện với môi trường vì giá rẻ” - bà Phượng nói.

Theo ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, hiện nay, Thành phố có khoảng 700-800 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm nhựa, cao su và bao bì, trong đó có khoảng 5% doanh nghiệp xuất khẩu. Tỷ giá USD/VNĐ tăng không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước mà còn tác động tiêu cực doanh nghiệp xuất khẩu, do phải cạnh tranh với các doanh nghiệp xuất khẩu của những nước có nguồn nguyên liệu trong nước nhiều và tỷ giá thấp hơn. 

Ông Việt Anh cho rằng: “Với ngành nhựa, bao bì, doanh nghiệp nên tận dụng nhiều nguồn nguyên liệu trong nước, nhất là nguyên liệu tái chế, đây cũng là xu hướng toàn cầu và định hướng của Chính phủ về kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp tận dụng nguồn nguyên liệu tái chế, nguyên liệu tồn kho là lợi thế, hạn chế nhập khẩu nguyên liệu thời điểm này cho xuất khẩu hàng nội địa và xuất khẩu”.

Khi tỷ giá USD/VNĐ tăng, doanh nghiệp càng tiếp tục làm càng khó khăn. Doanh nghiệp chỉ hy vọng thời gian tới tỷ giá ổn định để duy trì mức giá hàng hóa cho người tiêu dùng và góp phần kiềm chế lạm phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Việt - Hàn giao thương xuất nhập khẩu trực tuyến
Doanh nghiệp Việt - Hàn giao thương xuất nhập khẩu trực tuyến

VOV.VN - 10 nhà sản xuất và cung cấp Hàn Quốc với các nhóm sản phẩm tiêu biểu sẽ tiến hành giao thương trực tuyến với các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt - Hàn giao thương xuất nhập khẩu trực tuyến

Doanh nghiệp Việt - Hàn giao thương xuất nhập khẩu trực tuyến

VOV.VN - 10 nhà sản xuất và cung cấp Hàn Quốc với các nhóm sản phẩm tiêu biểu sẽ tiến hành giao thương trực tuyến với các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam.

Một số doanh nghiệp nhập khẩu tinh bột sắn tại Trung Quốc “mất tích” từ lâu
Một số doanh nghiệp nhập khẩu tinh bột sắn tại Trung Quốc “mất tích” từ lâu

VOV.VN - Tổng cục Thuế cho biết, thông tin trả lời xác minh từ các cơ quan thuế nước ngoài qua cơ chế phối hợp giữa các Cơ quan Thuế đã phát hiện có một số doanh nghiệp (DN) nhập khẩu tinh bột sắn tại Trung Quốc không còn tồn tại hoặc đã bỏ trốn, mất tích từ lâu.

Một số doanh nghiệp nhập khẩu tinh bột sắn tại Trung Quốc “mất tích” từ lâu

Một số doanh nghiệp nhập khẩu tinh bột sắn tại Trung Quốc “mất tích” từ lâu

VOV.VN - Tổng cục Thuế cho biết, thông tin trả lời xác minh từ các cơ quan thuế nước ngoài qua cơ chế phối hợp giữa các Cơ quan Thuế đã phát hiện có một số doanh nghiệp (DN) nhập khẩu tinh bột sắn tại Trung Quốc không còn tồn tại hoặc đã bỏ trốn, mất tích từ lâu.

Doanh nghiệp TP.HCM tăng cường nhập khẩu xăng, đảm bảo nguồn cung và dự trữ
Doanh nghiệp TP.HCM tăng cường nhập khẩu xăng, đảm bảo nguồn cung và dự trữ

VOV.VN - Sở Công Thương TP.HCM vừa làm việc với các đơn vị kinh doanh xăng dầu của TP và nhận được cam kết sẽ đảm bảo lượng hàng cung ứng ra thị trường và nguồn dự trữ ổn định theo quy định.

Doanh nghiệp TP.HCM tăng cường nhập khẩu xăng, đảm bảo nguồn cung và dự trữ

Doanh nghiệp TP.HCM tăng cường nhập khẩu xăng, đảm bảo nguồn cung và dự trữ

VOV.VN - Sở Công Thương TP.HCM vừa làm việc với các đơn vị kinh doanh xăng dầu của TP và nhận được cam kết sẽ đảm bảo lượng hàng cung ứng ra thị trường và nguồn dự trữ ổn định theo quy định.