Tỷ lệ lạm phát giảm, Chính phủ Lào đặt mục tiêu tăng chi phí sinh hoạt

VOV.VN - Giá cả hàng hóa tại Lào vẫn còn ở mức cao, nguyên nhân là do nền sản xuất nội địa yếu, giá cả nhiều mặt hàng nhập khẩu tăng cao và đồng Kíp mất giá.

Chỉ số lạm phát trong tháng 9 của Lào đạt mức 25.69%, mức thấp nhất trong 12 tháng qua và giảm đáng kể so với mức đỉnh 41.26% hồi tháng 2, lạm phát liên tục giảm thấy dấu hiệu nền kinh tế nước này đang dần cải thiện.

Theo Cục Thống kê Lào, chỉ số lạm phát trong những tháng gần đây tại nước này tiếp tục giảm, từ mức đỉnh 41,26% trong tháng 2 xuống còn 25,69% trong tháng 9. Điều này cho thấy, các biện pháp được Chính phủ Lào đưa ra thời gian qua, nhằm kiềm chế lạm phát và phục hồi nền kinh tế đất nước đang có những chuyển biến tích cực.  

Tại cuộc họp thường niên Chính phủ tháng 9, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh, cần tập trung giải quyết vấn đề lạm phát, tỷ giá hối đoái, giá cả hàng hóa, nhất là tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp giá cả đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, quản lý tỷ giá hối đoái, trong đó cần tiếp tục nâng cao vai trò của ngành ngân hàng; triển khai các biện pháp thực hiện chính sách tín dụng để kích thích sản xuất; đề nghị các Bộ, ngành phải tiếp tục thúc đẩy, theo dõi tiến độ các dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp phép, tạo nguồn thu ngoại tệ cho ngân sách Nhà nước; thúc đẩy các dự án mở tài khoản để thanh toán qua hệ thống ngân hàng.

Mặc dù Chính phủ Lào đã triển khai nhiều biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá, nhưng giá cả hàng hóa vẫn còn ở mức cao, nguyên nhân là do nền sản xuất nội địa yếu, giá cả nhiều mặt hàng nhập khẩu tăng cao, đồng Kíp mất giá so với các đồng ngoại tệ khác như USD và đồng Baht Thái Lan, đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới, một nguyên nhân khác cũng đang tác động đến đời sống người dân Lào là do thu nhập hộ gia đình thấp không thể theo kịp tình trạng lạm phát. Mặc dù Chính phủ nước này đã quyết định tăng mức lương tối thiểu cho người lao động, nhưng với giá cả và chi phí sinh hoạt tăng cao, khiến cho người dân phải cắt giảm chi tiêu cho dịch vụ thiết yếu như thực phẩm, y tế và giáo dục.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Lào tăng trưởng ở mức 4,3% trong nửa đầu năm 2022
Kinh tế Lào tăng trưởng ở mức 4,3% trong nửa đầu năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP của nước này trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt ở mức 4,3%, bằng 49,6% kế hoạch của năm.

Kinh tế Lào tăng trưởng ở mức 4,3% trong nửa đầu năm 2022

Kinh tế Lào tăng trưởng ở mức 4,3% trong nửa đầu năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP của nước này trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt ở mức 4,3%, bằng 49,6% kế hoạch của năm.

ADB dự báo kinh tế Lào năm 2022 sẽ tăng trưởng 3,4%
ADB dự báo kinh tế Lào năm 2022 sẽ tăng trưởng 3,4%

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra những đánh giá rất lạc quan về tình hình phục hồi hinh tế Lào, trong đó dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này đạt 3,4% trong năm nay, và tăng trưởng mạnh mẽ hơn lên mức 3,7% trong năm 2023. 

ADB dự báo kinh tế Lào năm 2022 sẽ tăng trưởng 3,4%

ADB dự báo kinh tế Lào năm 2022 sẽ tăng trưởng 3,4%

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra những đánh giá rất lạc quan về tình hình phục hồi hinh tế Lào, trong đó dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này đạt 3,4% trong năm nay, và tăng trưởng mạnh mẽ hơn lên mức 3,7% trong năm 2023. 

Lạm phát cao và đồng Kip suy yếu gây sức ép lên nền kinh tế Lào
Lạm phát cao và đồng Kip suy yếu gây sức ép lên nền kinh tế Lào

VOV.VN - Báo chí Lào ngày 3/8 đưa tin, lạm phát gia tăng và đồng Kip suy yếu được cho là một phần nguyên nhân làm giảm tốc độ tăng trưởng của kinh tế Lào.

Lạm phát cao và đồng Kip suy yếu gây sức ép lên nền kinh tế Lào

Lạm phát cao và đồng Kip suy yếu gây sức ép lên nền kinh tế Lào

VOV.VN - Báo chí Lào ngày 3/8 đưa tin, lạm phát gia tăng và đồng Kip suy yếu được cho là một phần nguyên nhân làm giảm tốc độ tăng trưởng của kinh tế Lào.