Đức nhất trí gói cầu đẩy nhanh phục hồi kinh tế từ đại dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa nhất trí gói cầu nhằm đẩy nhanh sự phục hồi kinh tế từ đại dịch Covid-19.

Theo Thủ tướng Merkel, gói kích cầu trị giá 130 tỷ Euro sẽ được thực hiện trong 2 năm 2020-2021, trong đó chính phủ liên bang sẽ chi 120 tỷ Euro. Gói kích cầu sẽ bao gồm cắt giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), hỗ trợ cho trẻ em, trợ giúp các thành phố và hỗ trợ cho người mua xe điện. Cụ thể, từ ngày 1/7 đến 31/12, thuế VAT sẽ được giảm từ 19% xuống còn 16%. Các đối tượng có mức thuế 7% sẽ được giảm xuống còn 5%.

Đây là gói kích cầu bổ sung sau gói cứu trợ 750 tỷ Euro được tung ra hồi tháng 3.

Dịch Covid-19 khiến nền kinh tế Đức dự báo sẽ giảm 6,3% trong năm nay. (Ảnh minh họa: KT)

“Hiện tại, lệnh phong tỏa sắp kết thúc và chúng tôi muốn mọi người có can đảm để đầu tư trở lại và đảm bảo nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng trở lại. Tôi vui mừng về quyết định giảm thuế VAT trong 6 tháng tới và hi vọng mọi người sẽ tận dụng điều này. Các doanh nghiệp không nên lợi dụng điều này để tăng giá hay lợi dụng giảm thuế VAT để trục lợi mà người tiêu dùng cần tăng mua và hưởng lợi từ việc giảm thuế VAT”, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho biết.

Nền kinh tế Đức dự báo sẽ giảm 6,3% trong năm nay và chìm vào suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên