Ưu tiên phát triển doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao
VOV.VN -6 lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao, trong đó có nông nghiệp, thủy sản; công nghiệp chế biến chế tạo.
Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao có thể được giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức 15%; được ưu tiên sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi...
Đây là một số điểm đáng chú ý đưa ra tại Hội thảo về Đề án “Ưu tiên phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao” do Bộ Công thương tổ chức ngày 15/8 tại Hà Nội.
Góp ý cho đề án, các ý kiến tại hội thảo cho rằng, 6 lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao mà Bộ Công thương đưa ra gồm: nông nghiệp, thủy sản; công nghiệp chế biến chế tạo; xây dựng; vận tải kho bãi; dịch vụ hỗ trợ vận tải; dịch vụ ăn uống và lưu trú; thông tin và truyền thông là khá rộng.
Tuy nhiên, trong một số ngành, các lĩnh vực ưu tiên lại chưa hợp lý. Chẳng hạn, trong ngành nông nghiệp có tới 10 lĩnh vực, nhưng chỉ có 2 lĩnh vực liên quan đến công nghiệp chế biến là thủy sản và cao su. Trong khi, chính ngành chế biến lại gia tăng giá trị cho sản phẩm.
Đồng quan điểm này, ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong nhóm công nghiệp chế biến cần bổ sung thêm ngành sản xuất chế biến gỗ và chế biến thực phẩm. Bởi vì, với kim ngạch xuất khẩu gần 5 tỉ USD năm 2012, hiện Việt Nam đứng thứ hai châu Á và thứ sáu trên thế giới về xuất khẩu gỗ. Ngoài ra, ngành chế biến lương thực thực phẩm cũng đang khẳng định được thế mạnh, không chỉ làm chủ được thị trường trong nước mà còn vươn ra xuất khẩu:
Ngành chế biến lương thực thực phẩm có quan hệ mật thiết với ngành nông nghiệp và thủy sản. Quá trình chế biến tạo ra giá trị gia tăng tốt hơn, thay vì xuất thô giá trị gia tăng thấp. Ngành công nghiệp chế biến còn cung ứng cho thị trường nội địa trong bối cảnh cạnh tranh khác nhau. Nên cần có chính sách ưu tiên hỗ trợ.
Để thực hiện đề án “Ưu tiên phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao giai đoạn 2013 – 2020”, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất các chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể, Bộ Kế hoạch Đầu tư trình Chính phủ sửa đổi Điều 7 của Nghị định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ để doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên có thể sử dụng các nguồn vốn này.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hỗ trợ giống, thủy lợi, khuyến nông khuyến ngư; phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành 80% kết cấu hạ tầng thủy lợi để phục vụ các vùng nuôi tôm và cá tra tập trung. Đặc biệt, sẽ đề xuất giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao.
Về phía Bộ Công thương sẽ xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất khẩu; xây dựng thí điểm một số kho ngoại quan, trung tâm phân phối hàng hóa Việt Nam ở nước ngoài... Hiện, đề án đang được lấy ý kiến các bộ ban ngành trước khi trình Chính phủ trong thời gian tới./.