Vạch trần các chiêu trò lừa đảo thương mại quốc tế

VOV.VN - Gian lận, lừa đảo thương mại quốc tế không chỉ gây tổn thất trực tiếp cho doanh nghiệp, còn ảnh hưởng đến lòng tin kinh doanh và quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài.

Lừa đảo thương mại quốc tế thời gian qua tuy đã được các cơ quan trong nước, cũng như đại diện các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài liên tục cảnh báo phòng ngừa, nhưng hiện tượng này vẫn xuất hiện với những chiêu thức mới và tinh vi.

Tình trạng lừa đảo thương mại ngày càng gia tăng

Đơn cử như hồi tháng 1/2024, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan cảnh báo các trường hợp lừa đảo qua mạng liên quan đến các sản phẩm xăng dầu. Các đối tượng lừa đảo thường lập trang web giả mạo, với các thông tin bịa đặt hoàn toàn. Khi các DN có ý định xác minh tư cách pháp nhân, các đối tượng cung cấp thông tin qua sao chép dữ liệu giấy phép đăng ký kinh doanh, trích xuất từ cơ quan có thẩm quyền, hoặc cho phép các DN tiến hành xác minh trực tiếp bởi bên thứ ba độc lập, nhưng thực tế không thể xác minh vì bên thứ ba này không có thật.

Đến tháng 4/2024, Vụ Thị trường châu Á-châu Phi (Bộ Công Thương) cũng lên tiếng cảnh báo về nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ thị trường UAE. DN Việt Nam đã ký 3 hợp đồng mua 1.000 tấn nhựa PET với đối tác UAE với trị giá 665.500 USD. Sau khi nhận đặt cọc 526.257 USD, đối tác UAE đã tiến hành giao 25 container hàng cho DN Việt Nam, nhưng trọng lượng thực tế trong mỗi container chỉ bằng 15%-20% so với hóa đơn chứng từ.

Tương tự gần đây là vụ việc đối tác ở Tây Phi chỉ cung ứng 50% sản lượng điều thô theo hợp đồng thu mua của DN Việt Nam, hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng, lấy hàng bán cho người mua khác với giá cao hơn trong lúc giá cả tăng vọt.

Mới đây nhất, Thương vụ Việt Nam tại Pakistan cũng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới trong buôn bán quốc tế, khi các DN Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu chế biến thủy sản xuất khẩu. Cụ thể, tháng 5/2024, 1 DN Việt Nam nhận được thư chào hàng nguyên liệu thủy sản chất lượng cao với giá hấp dẫn từ 1 khách hàng tự xưng là đại diện cho 1 DN uy tín tại Pakistan.

Kiểm tra thông tin theo địa chỉ website, DN Việt Nam đánh giá đây là DN xuất khẩu thủy sản lớn và có uy tín tại Pakistan, nên lập tức ký hợp đồng và chuyển 5.000 USD tiền đặt cọc. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền đặt cọc, khách hàng Pakistan không giao hàng theo thời hạn hợp đồng, không trả lời rõ ràng các chất vấn của DN Việt Nam.

Nghi ngờ độ tin cậy của khách hàng Pakistan, DN Việt Nam khi đó mới gửi thư đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan và Bộ phận Thương vụ hỗ trợ điều tra. Kết quả điều tra cho thấy, khách hàng Pakistan kia không phải là đại diện của DN Pakistan, đồng thời khẳng định đây là một hành vi lừa đảo bằng cách mở tài khoản mang tên DN một cách trái phép, nên lập tức yêu cầu phong tỏa tài khoản của khách hàng Pakistan.

Giảm thiểu rủi ro từ vai trò của các cơ quan Thương vụ

Tình trạng lừa đảo, tranh chấp thương mại vẫn liên tục diễn ra được xác định phần lớn nguyên nhân do DN còn chủ quan, mạo hiểm khi tiếp cận thông tin của đối tác, soạn thảo hợp đồng sơ hở và thiếu cam kết chặt chẽ. Từ đó, đại diện cơ quan quản lý, cơ quan thương vụ cũng như các chuyên gia cho rằng, các DN cần tỉnh táo, cảnh giác và có quyền nghị ngờ để tìm hiểu thật kỹ thông tin đơn hàng, đối tác trong các giao dịch thương mại quốc tế.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, việc tìm kiếm đối tác tin cậy là rất quan trọng, nên DN cần tìm hiểu, xác minh đối tác và cần yêu cầu DN trung gian cung cấp thông tin cụ thể về đối tác. DN cần tìm hiểu hình thức bảo hiểm, công cụ phái sinh cho hàng hoá để giảm bớt thiệt hại. để tránh rủi ro có thể xảy ra.

“Trong giao dịch thương mại quốc tế, các DN Việt Nam cần tìm kiếm đối tác qua các kênh uy tín. Kiểm tra, xác minh kỹ và toàn diện thông tin đối tác cũng như nghiên cứu ký hợp đồng trước khi triển khai giao dịch. Bên cạnh đó, DN cần tăng cường thông tin với các cơ quan đại diện, Thương vụ Việt Nam, các hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cũng như các cơ quan đại diện và hiệp hội DN nước ngoài ở Việt Nam”, vị này khuyến nghị.

Để hỗ trợ DN tránh rủi ro đáng tiếc, ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đề nghị các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ tối đa các hiệp hội, DN trong xử lý các vấn đề tranh chấp thương mại, lừa đảo thương mại. Cục Xúc tiến thương mại tiếp thu và tổng hợp các kiến nghị của các hiệp hội ngành hàng, tăng cường phối hợp với các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ DN tiếp xúc, tìm hiểu và đánh giá đối tác để phát triển quan hệ đối tác ổn định, tin cậy.

“Các hiệp hội ngành hàng, DN cần phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương cũng như chủ động làm việc với các cơ quan đối tác, hiệp hội ngành hàng nước ngoài, hỗ trợ DN giải quyết tranh chấp thương mại nếu có xảy ra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho DN”, ông Chiến nêu phương hướng.

Đại diện các cơ quan Thương vụ cũng khuyến nghị, đối với các giao dịch có giá trị nhỏ, DN có thể chấp nhận rủi ro 100%. Nhưng riêng với những hợp đồng có giá trị lớn, DN cần chấp nhận bỏ ra chi phí để sang tận nơi tìm hiểu đối tác xuất, nhập khẩu kết hợp thêm khảo sát thị trường, mở rộng quan hệ, giúp giảm thiểu rủi ro. Qua những chuyến đi này DN có thể còn tìm thêm được nhiều mặt hàng mới, kết nối được với nhiều đối tác mới, mang lại lợi ích lớn gấp nhiều lần chi phí bỏ ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo thương mại có quy mô nhỏ nhưng mật độ tăng rất nhanh
Lừa đảo thương mại có quy mô nhỏ nhưng mật độ tăng rất nhanh

VOV.VN - Tình trạng lừa đảo thương mại tạo nên rủi ro trong giao dịch quốc tế không chỉ diễn ra ở khu vực Trung Đông, châu Phi mà ngày càng phổ biến và diễn ra ngay cả tại các thị trường lớn, có uy tín và mức độ rủi ro thấp.

Lừa đảo thương mại có quy mô nhỏ nhưng mật độ tăng rất nhanh

Lừa đảo thương mại có quy mô nhỏ nhưng mật độ tăng rất nhanh

VOV.VN - Tình trạng lừa đảo thương mại tạo nên rủi ro trong giao dịch quốc tế không chỉ diễn ra ở khu vực Trung Đông, châu Phi mà ngày càng phổ biến và diễn ra ngay cả tại các thị trường lớn, có uy tín và mức độ rủi ro thấp.

Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục cảnh báo hành vi lừa đảo qua mạng
Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục cảnh báo hành vi lừa đảo qua mạng

VOV.VN - Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan cho biết, thời gian gần đây tại Hà Lan xuất hiện rất nhiều trường hợp lừa đảo qua mạng, đặc biệt liên quan đến các sản phẩm xăng dầu trong bối cảnh nhu cầu về nhóm mặt hàng này tăng cao.

Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục cảnh báo hành vi lừa đảo qua mạng

Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục cảnh báo hành vi lừa đảo qua mạng

VOV.VN - Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan cho biết, thời gian gần đây tại Hà Lan xuất hiện rất nhiều trường hợp lừa đảo qua mạng, đặc biệt liên quan đến các sản phẩm xăng dầu trong bối cảnh nhu cầu về nhóm mặt hàng này tăng cao.

Hỗ trợ DN Việt giải quyết lô hàng nhập khẩu từ UAE nghi có dấu hiệu lừa đảo
Hỗ trợ DN Việt giải quyết lô hàng nhập khẩu từ UAE nghi có dấu hiệu lừa đảo

VOV.VN - Bộ Công Thương cho biết, ngày 20/3/2024, Bộ Công Thương (Vụ Thị trường châu Á – châu Phi) nhận được Thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Hỗ trợ DN Việt giải quyết lô hàng nhập khẩu từ UAE nghi có dấu hiệu lừa đảo

Hỗ trợ DN Việt giải quyết lô hàng nhập khẩu từ UAE nghi có dấu hiệu lừa đảo

VOV.VN - Bộ Công Thương cho biết, ngày 20/3/2024, Bộ Công Thương (Vụ Thị trường châu Á – châu Phi) nhận được Thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.