Vận động hội viên vào kinh tế tập thể

VOV.VN - Những năm qua, kinh tế hợp tác xã (HTX) kiểu mới dưới nhiều hình thức, trình độ khác nhau đã đáp ứng một phần nhu cầu của những người lao động, hộ sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp.

Với 168.000 hội viên sinh hoạt ở 121 cơ sở Hội, Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Ninh đang là nhân tố quan trọng phát triển loại hình kinh tế này.

Xác định mô hình HTX là căn bản và tất yếu của nông nghiệp, đóng vai trò tích cực trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, HND tỉnh tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, HTX thông qua nhiều hình thức như sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi Hội, tổ chức thi theo hình thức sân khấu hoá… Cùng với đó, trong 5 năm (2013-2018), HND tỉnh phối hợp với Ban Kinh tế - (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) tổ chức 25 lớp tập huấn kiến thức HTX và tổ hợp tác cho 3.700 cán bộ Hội cơ sở và hội viên nông dân; quan tâm đào tạo, nâng cao tay nghề; tư vấn xây dựng mô hình gia trại, trang trại, vùng chuyên sản xuất cây con có giá trị kinh tế cao. Kết quả, HND các cấp hỗ trợ nông dân xây dựng 254 mô hình kinh tế tập thể tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, toàn tỉnh có 430 HTX, 212 Tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh chủ động khai thác và thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn vốn. Trong 5 năm, tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 51,8 tỷ đồng, hiện nguồn vốn đang giải ngân cho trên 1.100 hộ nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho trên 4.000 lao động. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng CSXH, Agribank, Sacombank giải ngân vốn vay phục vụ sản xuất cho nông dân với tổng dư nợ gần 590 tỷ đồng. Đặc biệt, HND tỉnh tổ chức trên 9 nghìn buổi tập huấn, chuyển giao ứng dụng KHKT vào sản xuất; tích cực vận động nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Hiện nay, toàn tỉnh hình thành 60 vùng sản xuất tập trung với nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: vùng hoa, cây cảnh cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/ha/năm ở huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn; vùng rau xanh với thu nhập 300 triệu đồng/ha/năm ở thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong, Thuận Thành; vùng cà chua có lãi 180 triệu đồng/ha/năm ở huyện Thuận Thành;… 

Ông Nguyễn Đăng Khang, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh cho biết: Để tiếp tục phát huy hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia thành lập HTX, phát triển mô hình kinh tế tập thể, cần tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. Hội Nông dân tỉnh khuyến khích hội viên đầu tư xây dựng, mở rộng mô hình HTX; tập trung phát triển các HTX nông nghiệp theo hướng dịch vụ tổng hợp; quan tâm định hướng sản xuất cho nông dân; hỗ trợ, đẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa các HTX với doanh nghiệp và các hộ gia đình, giúp HTX phát huy vai trò cầu nối giữ kinh tế hộ với các doanh nghiệp và thị trường. Đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2016-2020, đưa kinh tế hợp tác xã phát triển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tương tự như vậy, xác định hỗ trợ nông dân (ND) liên kết, phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Hội ND tỉnh Trà Vinh tập trung đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, góp phần thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, tạo động lực đẩy nhanh tiến độ XDNTM.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong 20 năm qua, Hội ND tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 51.202 cuộc tuyên truyền những kiến thức về Nghị quyết số 13, Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, quy trình thành lập HTX, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất cho trên 1,611 triệu lượt hội viên ND, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và ND về việc hợp tác cùng sản xuất một loại sản phẩm với số lượng lớn, chất lượng đồng nhất để liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Từ các mô hình kinh tế, hàng năm các cấp Hội ND trong tỉnh đã phối hợp vận động hội viên, ND tham gia vào 2.009 tổ hợp tác, HTX nông nghiệp với 34.206 thành viên. Ngoài ra, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND Trung ương ủy thác và ngân sách tỉnh, huyện đối ứng, các cấp cơ sở Hội ND đã đầu tư trên 38 tỷ đồng vào các mô hình tổ hợp tác cùng sản xuất một loại sản phẩm, nhóm cùng sở thích từng bước hình thành HTX để phát triển phong trào kinh tế tập thể.

Điển hình như HTX nông nghiệp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang thành lập với 35 thành viên, thu nhập bình quân 180 triệu đồng/ha/năm; HTX nông nghiệp hữu cơ Ngũ Lạc, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải được chuyển giao mô hình công nghệ cao trồng màu trong nhà màng được xây dựng từ chi hội nghề nghiệp trồng màu với quy mô 10 nhà màng, trên diện tích 01ha của 27 thành viên, thu nhập bình quân 230 triệu đồng/năm/hộ. Từ hiệu quả đó, HTX nông nghiệp hữu cơ Ngũ Lạc đã nhân rộng phát triển lên 20 nhà màng với tổng diện tích 1,5ha của 56 thành viên với thu nhập bình quân 450 triệu đồng/năm/hộ.

Tại mô hình trồng quýt đường của ND ấp Long Trị, xã Bình Phú, huyện Càng Long trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, nhưng các nhà vườn vẫn tích cực chăm sóc hy vọng với vụ mùa bội thu vào dịp cuối năm. Phần lớn hiện nay các sản phẩm quýt đường của các ND đều liên kết qua kênh đầu mối của HTX quýt đường Thuận Phú để cung ứng cho khách hàng.

Được biết, HTX quýt đường Thuận Phú, xã Bình Phú có 65 thành viên tham gia trồng quýt đường với 60ha. Trong quá trình hoạt động HTX đã được địa phương hỗ trợ 600 triệu đồng xây dựng trụ sở, cửa hàng, nhà kho trên diện tích 2.100m2 theo Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐND, ngày 04/5/2018 của HĐND tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020. Tham gia vào HTX các thành viên được cung ứng vật tư đầu vào với giá thành thấp hơn thị trường và liên kết đầu ra sản phẩm.

Theo ND Phan Thanh Lộc, ấp Long Trị, xã Bình Phú, ngoài cây trồng chính quýt đường hiện đang cho trái chiếng, ông còn trồng xen một số loại cây ăn quả khác để tăng thu nhập như bưởi, cam xoàn và dừa trên diện tích tích gần 01ha. Với quýt đường do năm nay dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp nên giá bán dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, lợi nhuận bình quân 15 triệu đồng/1.000m2.

ND Phan Thanh Tâm, thành viên HTX quýt đường Thuận Phú, xã Bình Phú cho biết: hiện hơn 4.000m2 quýt đường của gia đình ông đang cho thu hoạch. Năm nay do tình hình thời tiết bất lợi nên sản lượng quýt cho trái không nhiều như mọi năm, cộng thêm dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên chi phí phân bón tăng cao, trong khi giá bán bấp bênh và biến đổi thất thường. Chính vì thế, ông Tâm thấp thỏm lo lắng về giá, trong khi sản lượng quýt của gia đình ông dự kiến bán Tết ước đạt gần 01 tấn.

Theo lãnh đạo Hội ND tỉnh Trà Vinh, thông qua hình thức chi, tổ hội nghề nghiệp là giải pháp để tập hợp hội viên, ND vào tổ hợp tác cùng ngành nghề, cùng sở thích. Khi các tổ hội nghề nghiệp mạnh về chất, tăng về lượng tiến hành thành lập tổ hợp tác hoặc chi hội nghề nghiệp hội đủ điều kiện để nâng chất, chuyển dần sang mô hình HTX. Qua đó, phát triển thêm dịch vụ cung cấp giống, vật tư nông nghiệp, làm đất, thu hoạch chế biến nông sản, đầu mối thu mua tiêu thụ nông sản để huy động hết mọi nguồn lực của hội viên, ND đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đạt 08 tiêu chuẩn gia đình ND văn hóa, NTM, góp phần thực hiện thành công xã NTM.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 và 10 năm triển khai Luật HTX 2012 tuy còn một số hạn chế, nhưng thời gian tới, Hội ND tỉnh chỉ đạo các cơ sở Hội thường xuyên nâng cao kiến thức quản lý điều hành THT, HTX theo quy luật cung cầu của thị trường. Hỗ trợ tìm kiếm công ty, doanh nghiệp tiêu thụ đầu ra nông sản của THT, HTX để hình thành những chuỗi giá trị hàng hóa đặc trưng của tỉnh. Chỉ đạo các cấp Hội triển khai mô hình THT, HTX xác thực tế ở từng địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên cả nước
Nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên cả nước

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025.

Nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên cả nước

Nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên cả nước

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày càng nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản
Ngày càng nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Số lượng Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản tại tỉnh Hậu Giang ngày càng nhiều, đáp ứng được nhu cầu phục vụ trong sản xuất, kinh doanh, giảm giá thành...

Ngày càng nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản

Ngày càng nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Số lượng Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản tại tỉnh Hậu Giang ngày càng nhiều, đáp ứng được nhu cầu phục vụ trong sản xuất, kinh doanh, giảm giá thành...

Nâng mức cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và người lao động
Nâng mức cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và người lao động

VOV.VN - Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm...

Nâng mức cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và người lao động

Nâng mức cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và người lao động

VOV.VN - Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm...

Tìm đầu ra cho các sản phẩm của HTX trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt
Tìm đầu ra cho các sản phẩm của HTX trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt

VOV.VN - Các doanh nghiệp, hợp tác xã cần chủ động xây dựng đề án thông tin xúc tiến thương mại chuyên sâu, đặc biệt là sản phẩm để xuất khẩu.

Tìm đầu ra cho các sản phẩm của HTX trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt

Tìm đầu ra cho các sản phẩm của HTX trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt

VOV.VN - Các doanh nghiệp, hợp tác xã cần chủ động xây dựng đề án thông tin xúc tiến thương mại chuyên sâu, đặc biệt là sản phẩm để xuất khẩu.