VASEP và NFI phản đối USDA thanh tra cá da trơn nhập khẩu

Tổng thư ký VASEP cho biết: Hiện nay, cơ quan này đang thu thập tài liệu, chuẩn bị ý kiến yêu cầu Mỹ không đưa cá tra Việt Nam vào dòng catfish.

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và Hiệp hội Thủy sản Mỹ (NFI) đã phản ứng với thông cáo báo chí về dự luật đề xuất thanh tra cá da trơn nội địa và nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Dự luật này bắt nguồn từ một quy định trong dự luật Nông trại 2008 muốn “trao quyền” thanh tra cá da trơn cho USDA. Hiện nay, việc thanh tra cá da trơn thuộc nhiệm vụ của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Tuy nhiên, dự luật này đã được trì hoãn hơn 2 năm.

Theo Gavin Gibbons, Giám đốc truyền thông của NFI, dự luật hiện mới chỉ là dự thảo và đã được công bố trên Công báo liên bang ngày 17/2/2011. Một khi dự thảo luật đã được công bố thì sẽ bắt đầu lấy ý kiến cộng đồng trong vòng 120 ngày. Như vậy, dự luật cuối cùng có thể sẽ được ban hành sớm nhất là vào tháng 6/2011.

NFI phản đối quy định này, đồng thời ủng hộ FDA vẫn nên tiếp tục công việc thanh tra cá da trơn và thủy sản.

USDA đã chuyển Văn phòng thanh tra cá da trơn sang Văn phòng kế hoạch ngành - một dấu hiệu mà USDA đang chuẩn bị thực hiện chương trình thanh tra cá da trơn. Nhưng quan trọng hơn là không có bất cứ điểm nào trong quy định hoặc dự luật nói rằng FDA sẽ nhẹ bớt công việc của mình, điều đó có nghĩa là cả FDA và USDA sẽ phải chịu trách nhiệm thanh tra cá da trơn.

Trao đổi với VOVNews chiều 25/2, ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP cho biết: Hiện nay, VASEP đang thu thập tài liệu, chuẩn bị ý kiến yêu cầu Mỹ không đưa cá tra Việt Nam vào dòng catfish.

Một câu hỏi lớn mà dự luật đề xuất nhưng không có khả năng làm rõ là liệu cá tra - một loài giống với cá da trơn được nuôi chủ yếu ở Việt Nam có nằm trong chương trình này hay không.

Ông Trương Đình Hoè khẳng định: Cá tra của Việt Nam không nằm trong dự luật này, vì trong dự luật năm 2002 đã nêu rõ chỉ có cá họ Ictaluridae mới được gọi là cá da trơn, còn cá tra được biết tới là loài basa, swai hoặc tra thuộc họ Pangasiidae.

VASEP tin rằng điều quan trọng là người tiêu dùng Mỹ biết rằng thủy sản do Việt Nam sản xuất là an toàn và giàu dinh dưỡng. Cá tra hiện nay đã đáp ứng, thậm chí vượt qua tất cả các quy định bắt buộc, kể cả HACCP, để xuất khẩu sang các thị trường trên thế giới.

Được biết, doanh thu của ngành cá da trơn tại Mỹ đạt 4 tỷ USD/năm. Năm 2003, cá da trơn nhập khẩu chỉ chiếm khoảng 3% doanh số cá da trơn của Mỹ, đến năm 2009 đã tăng lên 57%. Người nuôi cá da trơn tại bang Alabama – nơi được coi là trung tâm nuôi cá da trơn - rất mệt mỏi và mong muốn chính phủ Mỹ có hành động tích cực để giải quyết tình trạng cá da trơn nhập khẩu ngày càng chiếm lĩnh thị trường trên đất Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên