Vay ADB 80 triệu USD cải thiện giao thông miền núi

300 km đường ở Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái và Lào Cai sẽ được cải thiện từ nguồn tiền này.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký một hiệp định cho vay trị giá 80 triệu USD dành cho dự án cải tạo giao thông tại 6 tỉnh miền núi phía Bắc.

Ông Kimura - Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam cho rằng: “Việc rút ngắn khoảng cách phát triển và tăng cường khả năng tiếp cận tới thị trường và các dịch vụ xã hội, cải thiện sự kết nối với các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa là rất cần thiết. Kết nối bằng các tuyến đường với chất lượng tốt hơn, an toàn hơn và nhanh hơn sẽ mang lại nhiều cơ hội thương mại và đầu tư, về cơ bản sẽ giúp giảm nghèo, hỗ trợ phát triển đồng đều và bền vững ở các tỉnh vẫn còn đang chịu nhiều thiệt thòi”.

Dự án cải tạo các tuyến đường sẽ cải thiện khoảng 300km đường chưa được lát đá và những con đường khó đi ở sáu tỉnh miền núi. Hầu hết các con đường thuộc dự án cải tạo đều nằm ở những khu vực dễ bị thiên tai như lũ quét.

Quỹ Phát triển Bắc Âu cung cấp một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 2 triệu Euro nhằm xây dựng các biện pháp phòng chống thiên tai trong việc thiết kế cải tạo đường xá.

Dự án này sẽ do Ủy ban Nhân dân tỉnh tại sáu tỉnh trên thực hiện

Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên