Vì sao đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu của bà Châu Thị Thu Nga?

VOV.VN - Những sai phạm của Housing Group do bà Nga làm Tổng Giám đốc có hệ thống, gây hậu quả nghiêm trọng làm mất uy tín trong nhân dân.

Cách đây vài ngày, Đoàn chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị bất thường, thông qua nghị quyết đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của bà Châu Thị Thu Nga.

Các thành viên Đoàn chủ tịch cho rằng, mặc dù đến nay bà Châu Thị Thu Nga chưa bị tòa tuyên án, nghĩa là chưa có tội, song việc xem xét, đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà được đưa ra trên cơ sở điều 56 Luật tổ chức Quốc hội. Hầu hết ý kiến cho rằng, bà Nga đã mất uy tín trong nhân dân nên có đầy đủ cơ sở để đưa ra Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu.

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu. Toàn bộ 33 ủy viên có mặt tại hội nghị cùng 11 ủy viên đã gửi ý kiến bằng văn bản đồng ý đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của bà Châu Thị Thu Nga.

Trước đó, tối 7/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam bà Nga (50 tuổi) để điều tra tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi triển khai dự án nhà chung cư - biệt thự B5 Cầu Diễn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội với bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Dự án Phú Thượng, Tây Hồ của Housing Group nhiều năm chưa triển khai. (Ảnh: VNE)
Bà Châu Thị Thu Nga sinh năm 1965, quê Thừa Thiên - Huế. Trước khi bị bắt, bà Thu Nga là Phó trưởng ban điều hành mạng các sàn giao dịch bất động sản Việt Nam khu vực miền Bắc (Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng); Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group); Đại biểu Quốc hội khoá XIII; đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Bà Châu Thị Thu Nga đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án xây dựng nhà ở tại khu B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Tổng số tiền chiếm đoạt của 221 khách hàng đã gửi đơn tố cáo trên 114 tỉ đồng. Hành vi của bà Châu Thị Thu Nga đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự.

Theo ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, bà Châu Thị Thu Nga đã không ít lần lạm dụng quyền của đại biểu Quốc hội, khi các cơ quan chức năng mời tới làm việc đã không tới. Khi lực lượng chức năng tới cơ quan thì lẩn trốn không gặp. Thành phố đã chủ động yêu cầu Thanh tra vào cuộc. Sau khi có kết luận thanh tra, Thường trực Thành ủy đã giao cho Công an TP Hà Nội xử lý.

Nói rõ thêm về sai phạm của Housing Group do bà Châu Thị Thu Nga làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó trưởng đoàn Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Hà thông tin, những sai phạm của công ty này là nghiêm trọng, có hệ thống, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài của nhiều người, tác động xấu đến môi trường đầu tư và tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Một số dự án tai tiếng của bà Thu Nga

1. Dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội)

Nằm trong quy hoạch Thành phố giao lưu ở phía Tây Hà Nội, theo quảng cáo, dự án B5 Cầu Diễn sẽ có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng gồm 6 tổ hợp chung cư cao trên dưới 30 tầng với số lượng gần 2.000 căn hộ, chưa kể hàng chục căn nhà vườn, liền kề. 

Tuy đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống nhưng từ 4-5 năm trước, thông tin rao bán dự án này đã dày đặc trên các website, sàn giao dịch. Các căn hộ tại đây được rao bán mức giá dao động từ 11-16 triệu đồng một m2, chưa kể khoản chênh từ vài chục đến vài trăm triệu. Thông tin quảng cáo từ chủ đầu tư cũng như các sàn cho biết, dự án sẽ được khởi công từ quý III/2010, thời điểm bàn giao thì mỗi đơn vị quảng cáo một cách khác nhau, dao động từ năm 2012 - 2015.

Đối với dự án này, cách đây hàng chục năm, bà Nga đã huy động vốn hàng trăm tỷ đồng của khách hàng dẫn tới tình trạng khiếu kiện kéo dài. 

2. Dự án Thượng Đình Plaza - 132 Nguyễn Trãi

Được thực hiện bởi hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Housing và Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) và Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 8, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến trên 100 tỷ đồng, diện tích 5.400m2 gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng, và 3 tầng hầm. Theo thiết kế, đây là công trình hỗn hợp gồm trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư cao cấp với tổng số 322 căn hộ. 

Thời gian dự kiến triển khai dự án từ quý I/2012 và sẽ bàn giao sau hơn 2 năm. Tuy chưa được triển khai nhưng cách đây không lâu nhiều sàn bất động sản đã rao bán dự án với giá gốc khoảng 20,7 triệu đồng một m2, thậm chí loại bàn giao cả nội thất lên tới 28 triệu đồng. 

Kết quả thanh tra của cơ quan chức năng cho thấy, tuy không là chủ đầu tư nhưng Housing huy động vốn của 39 cá nhân và 3 tổ chức tại dự án này với số tiền là 63,2 tỷ đồng. Hiện khu đất triển khai dự án vẫn là bãi đất trống. 

3. Dự án Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội)

Đây cũng là dự án Housing Group không làm chủ đầu tư mà chỉ thực hiện theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Lắp máy (chủ đầu tư). Dự án được quảng cáo gồm tòa chung cư 12 tầng và khu nhà thấp tầng khoảng 20 căn, dự kiến bàn giao giữa năm 2012.

Cách đây khoảng 6-7 năm, nhiều khách hàng đã phải mua căn hộ tại đây với mức giá 17-20 triệu đồng một m2, và đóng tới 60% giá trị. Tuy nhiên, dự án dừng triển khai từ mấy năm nay sau khi triển khai xong phần móng. 

Không phải là chủ đầu tư dự án nhưng công ty tiến hành huy động vốn của 57 khách hàng, và ký hợp đồng bán nhà với 10 khách hàng. Tổng số tiền thu được là hơn 51 tỷ đồng.

4. Dự án khu nhà ở để bán 25 Vũ Ngọc Phan (Đống Đa, Hà Nội)

Được thực hiện bởi hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Housing và Công ty Đầu tư Xây lắp thương mại Hà Nội, dự án đã hoàn thành, bàn giao nhà cho khách hàng và đưa vào sử dụng từ năm 2007.

Dự án có tổng diện tích đất la 3.358m2, gồm nhà chung cư 12 tầng với 76 căn hộ và 11 nhà thấp tầng. Trong quá trình triển khai dự án này, tuy không phải là chủ đầu tư nhưng Housing cùng từng đứng ra huy động vốn góp của người mua nhà. Không những thế, đơn vị còn rao bán, ký hợp đồng góp vốn với khách hàng tầng 13, 14, 15 (trong khi chung cư chỉ có 12 tầng). Sự việc này sau đó cơ quan điều tra cũng phải đã vào cuộc. 

5. Khu nhà ở để bán tại quận Cầu Giấy (Hà Nội)

Dự án có tổng diện tích 3.348 m2 với 25 căn thấp tầng (4,5 tầng) có diện tích trung bình 62m2. Công trình nằm ở đoạn giao giữa phố Chùa Hà đến phố Nguyễn Văn Huyên kéo dài. Tuy nhiên, tại dự án này, Housing Group chưa nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước, trong khi đã thu tiền, bán nhà cho các hộ dân. 

5. Dự án Trung tâm chiếu phim và dịch vụ văn hóa thể thao Minh Khai (Hà Nội)

Dự án được thực hiện bởi hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Housing và Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội. Đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nhưng dự án chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

6. Khách sạn Housing Hotel, Quất Lâm (Giao Thủy, Nam Định)

Công trình nằm trong quy hoạch tổng thể Khu du lịch tắm biển Quất Lâm. Khách sạn Housing Hotel được thiết kế đạt tiêu chuẩn 3 đến 4 sao với hệ thống bể bơi, nhà hàng, spa và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe... cùng hơn 60 phòng. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III/2010. Tuy nhiên, đến nay cũng chung số phận với nhiều dự án khác của Housing Group, Housing Hotel vẫn chưa được triển khai. 

Ngoài ra, Housing Group còn đầu tư vào dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ văn phòng kết hợp nhà ở – Housing Garden (Đồng Văn, Hà Nam).../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám xét nhà riêng của đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga
Khám xét nhà riêng của đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

VOV.VN - Nhiều tài liệu có liên quan được đựng trong bao tải được đưa lên xe của lực lượng chức năng phục vụ công tác điều tra.

Khám xét nhà riêng của đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

Khám xét nhà riêng của đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

VOV.VN - Nhiều tài liệu có liên quan được đựng trong bao tải được đưa lên xe của lực lượng chức năng phục vụ công tác điều tra.

Bà Châu Thị Thu Nga bị tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH
Bà Châu Thị Thu Nga bị tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH

VOV.VN -Nghị quyết của Ủy ban TV Quốc hội đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện KSNDTC về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Châu Thị Thu Nga.

Bà Châu Thị Thu Nga bị tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH

Bà Châu Thị Thu Nga bị tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH

VOV.VN -Nghị quyết của Ủy ban TV Quốc hội đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện KSNDTC về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Châu Thị Thu Nga.

Bà Châu Thị Thu Nga và con đường phạm tội lừa đảo trăm tỷ
Bà Châu Thị Thu Nga và con đường phạm tội lừa đảo trăm tỷ

VOV.VN -Tổng số tiền chiếm đoạt của 221 khách hàng đã gửi đơn tố cáo bà Nga trên 114 tỷ đồng

Bà Châu Thị Thu Nga và con đường phạm tội lừa đảo trăm tỷ

Bà Châu Thị Thu Nga và con đường phạm tội lừa đảo trăm tỷ

VOV.VN -Tổng số tiền chiếm đoạt của 221 khách hàng đã gửi đơn tố cáo bà Nga trên 114 tỷ đồng

Từ vụ việc bà Châu Thị Thu Nga bị bắt: “Siết” khâu lựa chọn đại biểu
Từ vụ việc bà Châu Thị Thu Nga bị bắt: “Siết” khâu lựa chọn đại biểu

VOV.VN - Để có được những đại biểu dân cử xứng đáng, quy trình lựa chọn là rất quan trọng, cần được quan tâm.

Từ vụ việc bà Châu Thị Thu Nga bị bắt: “Siết” khâu lựa chọn đại biểu

Từ vụ việc bà Châu Thị Thu Nga bị bắt: “Siết” khâu lựa chọn đại biểu

VOV.VN - Để có được những đại biểu dân cử xứng đáng, quy trình lựa chọn là rất quan trọng, cần được quan tâm.

Đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội bà Châu Thị Thu Nga
Đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội bà Châu Thị Thu Nga

VOV.VN - Các thành viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN nhất trí đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Nga.

Đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội bà Châu Thị Thu Nga

Đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội bà Châu Thị Thu Nga

VOV.VN - Các thành viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN nhất trí đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Nga.

ĐBQH Châu Thị Thu Nga giữ những chức vụ gì?
ĐBQH Châu Thị Thu Nga giữ những chức vụ gì?

Trước khi bị bắt, bà Châu Thị Thu Nga giữ nhiều chức vụ quan trọng liên quan tới lĩnh vực bất động sản

ĐBQH Châu Thị Thu Nga giữ những chức vụ gì?

ĐBQH Châu Thị Thu Nga giữ những chức vụ gì?

Trước khi bị bắt, bà Châu Thị Thu Nga giữ nhiều chức vụ quan trọng liên quan tới lĩnh vực bất động sản

Điều tra vụ án lừa đảo của bà Châu Thị Thu Nga
Điều tra vụ án lừa đảo của bà Châu Thị Thu Nga

VOV.VN -Bà Châu Thị Thu Nga bị bắt tạm giam để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Điều tra vụ án lừa đảo của bà Châu Thị Thu Nga

Điều tra vụ án lừa đảo của bà Châu Thị Thu Nga

VOV.VN -Bà Châu Thị Thu Nga bị bắt tạm giam để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các dự án Housing ra sao sau khi bà Châu Thị Thu Nga bị bắt?
Các dự án Housing ra sao sau khi bà Châu Thị Thu Nga bị bắt?

Việc bà Châu Thị Thu Nga bị bắt tạm giam đã làm cho nhiều khách hàng lo lắng.

Các dự án Housing ra sao sau khi bà Châu Thị Thu Nga bị bắt?

Các dự án Housing ra sao sau khi bà Châu Thị Thu Nga bị bắt?

Việc bà Châu Thị Thu Nga bị bắt tạm giam đã làm cho nhiều khách hàng lo lắng.

Vụ Châu Thị Thu Nga: Vì sao Công ty Housing Group lại “lọt mọi cửa”?
Vụ Châu Thị Thu Nga: Vì sao Công ty Housing Group lại “lọt mọi cửa”?

Việc Housing Group triển khai những dự án lớn dù “thiếu Đông thiếu Tây” đặt ra nghi vấn có phải do đã được một số cơ quan của TP Hà Nội giúp sức?

Vụ Châu Thị Thu Nga: Vì sao Công ty Housing Group lại “lọt mọi cửa”?

Vụ Châu Thị Thu Nga: Vì sao Công ty Housing Group lại “lọt mọi cửa”?

Việc Housing Group triển khai những dự án lớn dù “thiếu Đông thiếu Tây” đặt ra nghi vấn có phải do đã được một số cơ quan của TP Hà Nội giúp sức?

Thủ tục khởi tố bà Châu Thị Thu Nga đúng quy định pháp luật
Thủ tục khởi tố bà Châu Thị Thu Nga đúng quy định pháp luật

VOV.VN -Bà Châu Thị Thu Nga bị bắt vì bị cáo buộc về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thủ tục khởi tố bà Châu Thị Thu Nga đúng quy định pháp luật

Thủ tục khởi tố bà Châu Thị Thu Nga đúng quy định pháp luật

VOV.VN -Bà Châu Thị Thu Nga bị bắt vì bị cáo buộc về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hà Nội tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND Châu Thị Thu Nga
Hà Nội tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND Châu Thị Thu Nga

VOV.VN - Việc này là để cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Hà Nội tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND Châu Thị Thu Nga

Hà Nội tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND Châu Thị Thu Nga

VOV.VN - Việc này là để cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Vụ bà Châu Thị Thu Nga: Phát hiện dấu hiệu sai phạm đã từ lâu
Vụ bà Châu Thị Thu Nga: Phát hiện dấu hiệu sai phạm đã từ lâu

VOV.VN - Ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: Dấu hiệu cụ thể sai phạm ở một số dự án do công ty của bà Châu Thị Thu Nga tham gia đã có từ lâu. 

Vụ bà Châu Thị Thu Nga: Phát hiện dấu hiệu sai phạm đã từ lâu

Vụ bà Châu Thị Thu Nga: Phát hiện dấu hiệu sai phạm đã từ lâu

VOV.VN - Ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: Dấu hiệu cụ thể sai phạm ở một số dự án do công ty của bà Châu Thị Thu Nga tham gia đã có từ lâu.