Vì sao nhiều DN hàng trăm năm tuổi ở Nhật Bản lâm vào cảnh phá sản?

VOV.VN - Áp lực lạm phát và vấn đề kế nhiệm đã giáng đòn mạnh vào các doanh nghiệp Nhật Bản khiến nhiều công ty có tuổi đời hàng thế kỷ buộc phải phá sản.

Nhiều DN có tuổi đời trên 100 năm phá sản

Theo báo cáo mới đây của Teikoku Databank - ngân hàng dữ liệu khổng lồ về các doanh nghiệp Nhật Bản, tỷ lệ phá sản của các doanh nghiệp Nhật Bản trên 100 năm tuổi tăng lên mức cao kỷ lục trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024.

Cụ thể, tổng cộng có 74 công ty phá sản theo phán quyết của tòa án trong 6 tháng đầu năm nay, ghi nhận mức cao nhất trong nửa đầu năm theo dữ liệu tính từ năm 2000. Dự kiến, số vụ phá sản của các doanh nghiệp “gạo cội” trong năm nay có thể vượt qua con số 120 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008. Trong số đó, 14 công ty đổ lỗi cho chi phí kinh doanh tăng cao, 11 công ty cho biết họ không có ai tiếp quản việc quản lý từ những chủ sở hữu cao tuổi.

Các nhà sản xuất và nhà bán lẻ chiếm khoảng 30% tổng số các doanh nghiệp phá sản. Các doanh nghiệp lâu năm đang gặp khó khăn trong việc chi trả cho việc nâng cấp thiết bị.

Theo Teikoku Databank, công ty Aoki Mannendo chuyên sản xuất wagashi - loại bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản – hoạt động ở Tokyo trong hơn 200 năm qua, đã bắt đầu thủ tục phá sản vào tháng 3/2024.

Công ty Aoki Mannendo đã phải vật lộn để trang trải chi phí bảo trì và các chi phí khác, đồng thời việc đóng cửa các cửa hàng và giảm giờ làm trong thời gian đại dịch COVID-19 đã siết chặt dòng tiền của doanh nghiệp này. Lưu lượng khách hàng không thể phục hồi ngay cả sau khi đại dịch COVID-19 bị đẩy lùi, buộc công ty phải đóng cửa tất cả các cửa hàng của mình.

Ở trong tình cảnh tương tư, Mitaniya - một chuỗi cửa hàng bán lẻ được thành lập năm 1858 - bắt đầu thủ tục phá sản vào tháng 6 vừa qua. Có trụ sở tại quận Hiroshima, doanh nghiệp này đã thua lỗ 4 năm liên tiếp do sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các đối thủ khác.

Mặc dù Mitaniya đã cố gắng đảm bảo chi trả tiền mặt bằng cách bán các cửa hàng và tài sản nắm giữ khác nhưng cuối cùng đã quyết định đóng cửa khi chi phí tiện ích và bán buôn tăng lên.

Chuyên gia Kaitaro Asahi tại Teikoku Databank cho biết: “Tình trạng lạm phát gần đây làm tổn thương dòng tiền của các nhà cung cấp và khách hàng, việc tận dụng các mối quan hệ lâu năm để đàm phán về giá trở nên khó khăn hơn”. Các công ty lâu đời dự kiến ​​sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều trở ngại khi các đối thủ lớn, giàu tiền mặt mở rộng thị phần nhờ giá rẻ và nguồn cung ổn định.

Theo Teikoku Databank, tính đến tháng 9/2023, Nhật Bản là quê hương của 43.631 công ty có tuổi đời trên 100 năm và khoảng 2.000 công ty gia nhập câu lạc bộ "trăm tuổi" mỗi năm.

Số vụ phá sản có thể vượt quá 10.000 vào cuối năm nay

Theo báo cáo của Teikoku Databank, ngành dịch vụ chứng kiến ​​số lượng đơn vị phá sản vượt quá 1.200 lần đầu tiên sau 15 năm. Trong lĩnh vực bán lẻ, số lượng nhà hàng phá sản đạt mức cao nhất kể từ năm 2000.

Khảo sát của Tokyo Shoko Research cho thấy, số doanh nghiệp phá sản ở Nhật Bản trong tháng 5 đã tăng 42,9% so với một năm trước đó, lên tới con số 1.009 vụ phá sản. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 11 năm số vụ phá sản hàng tháng vượt quá mốc 1.000, do nhiều công ty mắc nợ phải vật lộn để phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Với việc các công ty phải đối mặt với giá cả tăng cao, tình trạng thiếu lao động và nhu cầu trả nợ trong đại dịch, số doanh nghiệp phá sản ở Nhật Bản hàng năm có nguy cơ vượt quá 10.000, lần đầu tiên kể từ năm 2013 (với 10.855 vụ phá sản).

Tokyo Shoko Research cũng cho hay, trong tháng 5/2024, các vụ phá sản do giá cả tăng cao là 87 vụ, đây là con số cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Đồng Yen suy yếu đã đẩy chi phí nguyên liệu thô và năng lượng lên cao, khiến các công ty nhỏ rơi vào tình cảnh khó khăn.

Số vụ phá sản liên quan đến tình trạng thiếu hụt lao động do tăng lương và các lý do khác cũng tăng mạnh. Tokyo Shoko Research cho biết, đồng Yen yếu, lạm phát và thiếu lao động xảy ra vào thời điểm các khoản hỗ trợ liên quan đến Covid-19 sắp kết thúc, đang đè nặng lên các doanh nghiệp ở Nhật Bản.

Đáng chú ý, ngành công nghiệp chứng kiến các vụ phá sản gia tăng vào tháng 5/2024, trong đó ngành dịch vụ ghi nhận số vụ phá sản lớn nhất với 327 vụ, tiếp theo là ngành xây dựng với 193 vụ. Khoảng 3/4 tổng số vụ phá sản là các vụ quy mô nhỏ với khoản nợ dưới 100 triệu yen (tương đương khoảng 637.000 USD).

Theo Tokyo Shoko Research, số lượng các vụ phá sản có thể sẽ tiếp tục tăng, đồng thời dự đoán một số công ty sẽ phá sản do gặp khó khăn về nguồn vốn mặc dù đã báo lãi do hoạt động kinh doanh chậm phục hồi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá thuê đất cao hơn tổng doanh thu, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản
Giá thuê đất cao hơn tổng doanh thu, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản

VOV.VN - Nhiều DN kinh doanh dịch vụ du lịch tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang ăn nên làm ra bỗng chốc rơi vào cảnh nợ nần bởi giá thuê đất tăng đột biến. Tổng doanh thu hàng năm không đủ chi trả 1 phần nhỏ so với tiền thuê đất khiến nhiều DN lâm vào cảnh phá sản. Mặc dù sự bất hợp lý này đã được kiến nghị, chính quyền tỉnh Lâm Đồng biết rõ nhưng chưa có biện pháp.

Giá thuê đất cao hơn tổng doanh thu, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản

Giá thuê đất cao hơn tổng doanh thu, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản

VOV.VN - Nhiều DN kinh doanh dịch vụ du lịch tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang ăn nên làm ra bỗng chốc rơi vào cảnh nợ nần bởi giá thuê đất tăng đột biến. Tổng doanh thu hàng năm không đủ chi trả 1 phần nhỏ so với tiền thuê đất khiến nhiều DN lâm vào cảnh phá sản. Mặc dù sự bất hợp lý này đã được kiến nghị, chính quyền tỉnh Lâm Đồng biết rõ nhưng chưa có biện pháp.

Làn sóng phá sản doanh nghiệp trên toàn cầu đang cao hơn năm 2008
Làn sóng phá sản doanh nghiệp trên toàn cầu đang cao hơn năm 2008

VOV.VN - Làn sóng phá sản của các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang được đánh giá ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Làn sóng phá sản doanh nghiệp trên toàn cầu đang cao hơn năm 2008

Làn sóng phá sản doanh nghiệp trên toàn cầu đang cao hơn năm 2008

VOV.VN - Làn sóng phá sản của các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang được đánh giá ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.