Việt Nam cần nắm bắt các kinh nghiệm để hội nhập tốt vào WTO

Sáng 4/8, tại Hà Nội, Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên giai đoạn III (EU-Việt Nam MUTRAP III) phối hợp cùng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế và Ban Thư ký WTO tổ chức Hội thảo về "Nghĩa vụ thông báo thuộc các Hiệp định của WTO".

Đây là dịp để các cán bộ và chuyên gia Việt Nam nắm bắt các kiến thức và kinh nghiệm thuộc các quy trình thủ tục trong tổ chức WTO.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công thương, Nguyễn Cẩm Tú cho biết: việc thực thi nghĩa vụ thông báo thuộc các Hiệp định của WTO của Việt Nam đã được chú trọng và đạt được những tiến bộ nhất định. Một trong những nghĩa vụ đó là việc thông báo định kỳ cho WTO về những thay đổi trong các quy định trong nước với mục tiêu góp phần làm minh bạch hoá các chính sách thương mại của các nước thành viên WTO.

Theo Thứ trưởng Tú, đối tượng thông báo là các lĩnh vực liên quan tới thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh các Hiệp định của WTO như: thuế quan và hàng rào phi thuế, thủ tục cấp phép nhập khẩu, dịch vụ, trợ cấp xuất khẩu và hỗ trợ trong nước đối với nông nghiệp, doanh nghiệp thương mại Nhà nước; các hiệp định về thương mại khu vực, chống bán phá giá, áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật, về quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới thương mại...

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã nêu khái quát về nghĩa vụ thông báo của WTO đồng thời đi sâu phân tích từng hiệp định cụ thể. Nghĩa vụ thông báo có thể chia làm nhiều loại, định kỳ, một lần... nhằm đảm bảo rằng từng nước thành viên đang tuân thủ nghiêm túc lộ trình cam kết cũng như những quy định trong từng hiệp định WTO cụ thể.

Các chuyên gia cũng cho rằng một số hiệp định trong WTO đòi hỏi nghĩa vụ thông báo "một lần" đã được Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành. Tuy nhiên còn đa số các hiệp định khác yêu cầu nghĩa vụ thông báo định kỳ hoặc đặc biệt, Việt Nam cần nghiên cứu, hiểu rõ để có thể thực thi theo đúng thời hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên