Việt Nam chứng tỏ khả năng lãnh đạo khi thúc đẩy hoàn tất RCEP

VOV.VN - Dư luận Australia nhận định, để có được kết quả này một phần là nhờ những nỗ lực của Việt Nam trong năm nay với vai trò là Chủ tịch ASEAN.

Australia đánh giá cao Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) khi tạo ra một thị trường rộng lớn, với nhiều tiềm năng cho hàng hóa Australia. Dư luận Australia nhận định, để có được kết quả này một phần là nhờ những nỗ lực của Việt Nam trong năm nay với vai trò là Chủ tịch ASEAN.

Tờ Australian Financial Review hôm nay (16/11) nhận định, Hiệp định RCEP là sự hợp nhất nhiều hiệp định thương mại giữa ASEAN với từng đối tác của mình để tạo ra một không gian trao đổi thương mại rộng lớn.

Hiệp định là nơi các quy định thương mại được thống nhất và tạo thành cơ chế thương mại nhất quán trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Vượt ra khỏi những thách thức về địa chính trị, thỏa thuận này sẽ cho phép Australia đa dạng hóa quan hệ thương mại và kinh tế với các nước trong khu vực, đặc biệt là các thành viên ASEAN.

Tờ báo này nhận định, để các quốc gia có thể đi đến thống nhất và ký kết Hiệp định RCEP sau 8 năm đàm phán “một phần là sự nhiệt tình của Việt Nam, nước chủ tịch ASEAN 2020”.

Bài báo cho biết: “Với lịch sử nhiều năm đưa ra các sáng kiến quan trọng trong năm làm Chủ tịch ASEAN (như đưa Nga và Mỹ tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á vào năm 2010), Việt Nam một lần nữa chứng tỏ vai trò lãnh đạo của mình bằng cách giúp hoàn thành Hiệp định trong giai đoạn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020”.

Bài báo này lý giải, sở dĩ Việt Nam tích cực thúc đẩy Hiệp định RCEP là vì Việt Nam là một nước “thành công trong việc hội nhập vào chuỗi giá trị khu vực. Việt Nam giờ đây “trở thành một trung tâm sản xuất được ưa chuộng” trong khu vực.

Không chỉ vậy, Việt Nam cũng đang thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác kinh tế với các nước Ấn Độ-Thái Bình Dương khác trong đó có Australia và Hiệp định này sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu này.

Ngoài Việt Nam, báo này còn nhận định, Hiệp định RCEP cũng là một chiến thắng ngoại giao kinh tế đối với Indonesia, một quốc gia đang phát triển năng động trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

RCEP giúp vực dậy niềm tin của kinh tế thế giới
RCEP giúp vực dậy niềm tin của kinh tế thế giới

VOV.VN - Quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, đây là thành quả quan trọng nhất về hội nhập kinh tế của khu vực Đông Á trong gần 20 năm qua.

RCEP giúp vực dậy niềm tin của kinh tế thế giới

RCEP giúp vực dậy niềm tin của kinh tế thế giới

VOV.VN - Quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng, đây là thành quả quan trọng nhất về hội nhập kinh tế của khu vực Đông Á trong gần 20 năm qua.

 Indonesia: Việc thực hiện RCEP đòi hỏi cam kết chính trị cao
Indonesia: Việc thực hiện RCEP đòi hỏi cam kết chính trị cao

VOV.VN - Chính phủ Indonesia cho rằng, việc thực hiện Hiệp định RCEP đòi hỏi cam kết chính trị cao của tất cả các quốc gia thành viên. 

 Indonesia: Việc thực hiện RCEP đòi hỏi cam kết chính trị cao

Indonesia: Việc thực hiện RCEP đòi hỏi cam kết chính trị cao

VOV.VN - Chính phủ Indonesia cho rằng, việc thực hiện Hiệp định RCEP đòi hỏi cam kết chính trị cao của tất cả các quốc gia thành viên. 

Ký kết RCEP- FTA thế hệ mới tham vọng nhất do ASEAN khởi xướng
Ký kết RCEP- FTA thế hệ mới tham vọng nhất do ASEAN khởi xướng

VOV.VN - Sau 8 năm đàm phán khó khăn, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sáng nay đã chính thức được ký kết trực tuyến giữa 15 nước thành viên ASEAN và đối tác.

Ký kết RCEP- FTA thế hệ mới tham vọng nhất do ASEAN khởi xướng

Ký kết RCEP- FTA thế hệ mới tham vọng nhất do ASEAN khởi xướng

VOV.VN - Sau 8 năm đàm phán khó khăn, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sáng nay đã chính thức được ký kết trực tuyến giữa 15 nước thành viên ASEAN và đối tác.