Việt Nam có chuyển biến tích cực trong thực hiện dự án ODA

Các dự án mà JICA đầu tư tại Việt Nam đạt hiệu quả rất tốt. Công tác giải phòng mặt bằng đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian qua.  

Trước thềm Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2011, ngày 8/6, các đại biểu đã đến thăm một số dự án vừa hoàn thành trong thời gian qua tại tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có dự án hợp tác phát triển Việt - Đức về đào tạo nghề, dự án trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, dự án tỉnh lộ 28…

Phóng viên VOV vừa phỏng vấn ông Toshio Nagase, Phó Trưởng đại diện của cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam về kết quả các dự án thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian qua.

PV: Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả các dự án mà JICA đã triển khai ở Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng trong thời gian qua?

Ông Toshio Nagase: Trong thời gian qua, chúng tôi đã tài trợ hơn 40 dự án tại Việt Nam, tập trung trên cả 4 lĩnh vực trụ cột mà các nhà tài trợ cho Việt Nam đầu tư gồm: quản trị công, chống lại biến đổi khí hậu, an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Dự án tài trợ trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh với tổng trị giá hơn 700 triệu Yên, là 1 trong các dự án an sinh xã hội mà chúng tôi rất hài lòng về kết quả đạt được.

Với các trang thiết bị hiện đại, hiện nay, người dân Hà Tĩnh và một số vùng lân cận không phải đến Hà Nội hay TP HCM để chạy thận hay khám chữa nhiều bệnh hiểm nghèo khác. Chúng tôi cũng tổ chức các khoá huấn luyện cho các y bác sỹ ở đây và tài trợ cho các chương trình trao đổi kinh nghiệm với các bệnh viện tỉnh lân cận, từ đó có thể nhân rộng mô hình mà chúng tôi đã gây dựng ở bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

PV: Ông nhận định như thế nào về tiến độ triển khai các dự án ODA tại Việt Nam hiện nay?

Ông Toshio Nagase: Nhìn chung, các dự án mà JICA đầu tư tại Việt Nam đạt hiệu quả rất tốt, mặc dù còn một số dự án gặp khó khăn do chậm giải ngân, đặc biệt là vấn đề giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, Việt Nam đã có sự chyển biến tích cực. Tôi rất vui mừng là công tác giải phóng mặt bằng đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian qua, thậm chí cả ở những tỉnh xa các thành phố lớn như Hà Nội. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn trong thời gian tới.

PV: Thưa ông, Hội nghị giữa kỳ nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam lần này được tổ chức tại Hà Tĩnh, điều này có ý nghĩa như thế nào? Trong thời gian tới, JICA sẽ tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực nào tại khu vực này?

Ông Toshio Nagase: Chúng tôi đã có nhiều dự án thực hiện tại miền Trung Việt Nam. Hội nghị lần này tổ chức tại Hà Tĩnh, một trong những khu vực còn rất nhiều khó khăn của Việt Nam, đặc biệt là phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Vì vậy, bên cạnh các dự án cơ sở hạ tầng đường sá, bệnh viện, chúng tôi cũng đầu tư các dự án trồng rừng để góp phần chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước, ngăn lũ. Nếu chúng ta có thể giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu tại khu vực này, các nhà đầu tư sẽ có thêm niềm tin và cơ hội để đầu tư vào khu vực miền Trung.

Chúng tôi đã làm việc với chính phủ Việt Nam và tìm hiểu về định hướng phát triển 5 năm tới của các bạn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho các dự án của Chính phủ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng có sở hạ tầng đến đào tạo nghề… Chúng tôi cũng sẽ làm việc với Chính phủ Việt Nam để các dự án này phù hợp với kế hoạch từ 5-10 năm tới./.

PV: Vâng xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên