Việt Nam có thể xuất thịt lợn sang Nga

Cơ quan giám sát nông nghiệp Nga đang quan tâm đến sản phẩm thịt lợn của Việt Nam cung cấp cho thị trường Nga.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn thông tin từ Cơ quan giám sát nông nghiệp Nga (Rosselkhoznadzor) cho biết, ngày 20/10 tới, chuyên gia của Cơ quan này sẽ lên đường sang Việt Nam để kiểm tra các trang trại chăn nuôi lợn quan tâm đến việc cung cấp sản phẩm cho thị trường Nga. Ngoài ra, các chuyên gia sẽ kiểm tra cả một số nhà máy chế biến thủy sản.

Triển vọng mở rộng thương mại giữa hai nước đã được thảo luận tại buổi làm việc giữa Giám đốc Rosselkhoznadzor Sergey Dankvert với Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Vũ Văn Tám ở Moscow.

Tại cuộc hội đàm hai bên khẳng định, tiềm năng hợp tác của Nga và Việt Nam vẫn còn nhiều và chưa được khai thác hết. Liên quan đến vấn đề này, Bộ NN&PTNT Việt Nam yêu cầu Rosselhoznadzor cho phép cung cấp sản phẩm từ số lượng lớn các nhà máy chế biến thủy sản Việt Nam.

Ngoài cá, Việt Nam sẵn sàng cung cấp thịt bò, thịt lợn và thịt gia cầm được sản xuất ở những vùng an toàn không có dịch bệnh cho thị trường Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở đường xuất khẩu thực phẩm, rau quả sang các nước EFTA
Mở đường xuất khẩu thực phẩm, rau quả sang các nước EFTA

VOV.VN-Khối Thương mại tự do (EFTA) gồm 4 nước là Thụy Sỹ, Norway, Ireland và Licktenstein là thị trường tiềm năng của Việt Nam.

Mở đường xuất khẩu thực phẩm, rau quả sang các nước EFTA

Mở đường xuất khẩu thực phẩm, rau quả sang các nước EFTA

VOV.VN-Khối Thương mại tự do (EFTA) gồm 4 nước là Thụy Sỹ, Norway, Ireland và Licktenstein là thị trường tiềm năng của Việt Nam.

1,5 triệu euro hỗ trợ xuất khẩu thực phẩm sang châu Âu
1,5 triệu euro hỗ trợ xuất khẩu thực phẩm sang châu Âu

VOV.VN-Chương trình Xúc tiến xuất khẩu cho ngành chế biến thực phẩm Việt Nam vào thị trường châu Âu sẽ từ năm 2013-2016.

1,5 triệu euro hỗ trợ xuất khẩu thực phẩm sang châu Âu

1,5 triệu euro hỗ trợ xuất khẩu thực phẩm sang châu Âu

VOV.VN-Chương trình Xúc tiến xuất khẩu cho ngành chế biến thực phẩm Việt Nam vào thị trường châu Âu sẽ từ năm 2013-2016.