Việt Nam đã đáp ứng được 40% tiêu dùng sữa trong nước

VOV.VN - Trong năm 2014 Việt Nam đã sản xuất 549.000 tấn sữa, tăng 20,4% so với năm 2013 và đáp ứng 40% nhu cầu tiêu dùng sữa trong nước.

Ngày 8/10 tại Hà Nội, Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức hội thảo “Hợp tác và phát triển trong lĩnh vực sản xuất bò giống: Bài học của Đan Mạch”.         

Tại hội thảo, ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, chăn nuôi bò sữa tuy mới phát triển gần đây nhưng tốc độ phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Năng suất và sản lượng sữa của bò sữa Việt Nam hiện ở mức 4.500 – 5.000 kg/chu kỳ nuôi, tương đương hoặc cao hơn một số nước trung khu vực như: Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Philippines. Trong năm 2014, Việt Nam đã sản xuất 549.000 tấn sữa, tăng 20,4% so với năm 2013 và đáp ứng 40% nhu cầu tiêu dùng sữa trong nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Vũ Văn Tám cho rằng Việt nam cần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao giá trị trong chăn nuôi gia súc.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cũng cho rằng, trước nhu cầu tiêu dùng thị bò cũng như sữa của Việt Nam ngày càng tăng, nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam bắt đầu quan tâm đến chăn nuôi bò thịt, bò sữa, quan tâm nhiều hơn đến nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, Việt Nam cần có thêm những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ giống bò từ các nước có nền chăn nuôi phát triển.

Bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam đánh giá cao những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam thời gian gần đây, thông qua việc triển khai đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đặc biệt, công nghệ chăn nuôi của Việt Nam cũng đã chuyển biến tích cực từ chăn nuôi nông hộ sang quy mô trang trại.

Thời gian tới, nhu cầu về tiêu thụ thịt ở Việt Nam tiếp tục tăng, đây là cơ sở để ngành việc đẩy mạnh mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp tăng trưởng và nâng cao lợi nhuận cho người chăn nuôi. Trong đó, cần chú trọng việc cải thiện chất lượng con giống, di truyền khâu quan trọng giúp ngành chăn nuôi Việt Nam nâng cao sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm thịt, sữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá sữa chây ỳ khiến người tiêu dùng bức xúc
Giá sữa chây ỳ khiến người tiêu dùng bức xúc

VOV.VN - Giá nguyên liệu sữa đã giảm từ 12 - 20% nhưng giá sữa trong nước vẫn chây ỳ, thách thức cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

Giá sữa chây ỳ khiến người tiêu dùng bức xúc

Giá sữa chây ỳ khiến người tiêu dùng bức xúc

VOV.VN - Giá nguyên liệu sữa đã giảm từ 12 - 20% nhưng giá sữa trong nước vẫn chây ỳ, thách thức cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

Giá sữa trong nước “án binh bất động” bất chấp giá nguyên liệu giảm
Giá sữa trong nước “án binh bất động” bất chấp giá nguyên liệu giảm

VOV.VN -Thị trường sữa trong nước vẫn “án binh bất động” bất chấp giá nguyên liệu sữa trên thế giới đã giảm mạnh từ 30 - 35%.

Giá sữa trong nước “án binh bất động” bất chấp giá nguyên liệu giảm

Giá sữa trong nước “án binh bất động” bất chấp giá nguyên liệu giảm

VOV.VN -Thị trường sữa trong nước vẫn “án binh bất động” bất chấp giá nguyên liệu sữa trên thế giới đã giảm mạnh từ 30 - 35%.

Sau bình ổn giá, giá sữa cho trẻ em giảm từ 0,1 đến 34%
Sau bình ổn giá, giá sữa cho trẻ em giảm từ 0,1 đến 34%

VOV.VN -Giá bán lẻ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi hiện đã giảm từ 0,1-34% so với thời điểm trước khi Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá.

Sau bình ổn giá, giá sữa cho trẻ em giảm từ 0,1 đến 34%

Sau bình ổn giá, giá sữa cho trẻ em giảm từ 0,1 đến 34%

VOV.VN -Giá bán lẻ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi hiện đã giảm từ 0,1-34% so với thời điểm trước khi Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá.