Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN - ATF 2009

Diễn ra tại Hà Nội từ 5-12/1/2009, ATF 2009 là sự kiện lớn có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và là sáng kiến, nỗ lực tập thể nhằm xây dựng ASEAN thành một điểm du lịch chung, phát triển du lịch theo hướng bền vững…

Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) là hoạt động quan trọng và có quy mô nhất trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1981 tại Malaysia, ATF luôn thu hút sự tham dự quan tâm của ngành du lịch các nước trong và ngoài khu vực.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức ATF và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN. Phát biểu tại buổi họp báo chiều 24/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao – Du lịch Trần Chiến Thắng cho rằng, ATF 2009 được tổ chức tại Việt Nam là dịp nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Đây cũng là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, thông qua việc chung sức, góp phần vào công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này.

ATF 2009 sẽ khai mạc tối 9/1/2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của trên 1.500 đại biểu, bao gồm các Bộ trưởng, trưởng đoàn các nước. Trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ bao gồm các hoạt động: Phiên họp Cơ quan du lịch quốc gia (NTOs), Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN, ASEAN với các đối tác, Hội chợ Du lịch ASEAN (Travex)… Lễ bế mạc, bao gồm Lễ Trao cờ ATF cho nước chủ nhà ATF 2010 – Brunei Darussalam, sẽ diễn ra tối 12/1/2009 tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên