Việt Nam - Đức ký kết hiệp định hợp tác tài chính

Hiệp định đã tạo cơ sở pháp lý cho việc cung cấp tài chính cho 8 dự án hợp tác phát triển song phương tại Việt Nam.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, ông Claus Wunderlich và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp vừa ký kết Hiệp định hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức.

Theo đó, Chính phủ CHLB Đức cam kết hỗ trợ tài chính cho Việt Nam khắc phục các khó khăn trong quá trình chuyển đổi từ một nước phát triển thành một nước công nghiệp như các khoản đầu tư cho cơ sở hạ tầng xã hội và kinh tế, tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên môn cao. Bên cạnh đó, Chính phủ CHLB Đức cũng sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khắc phục các tác động ngày càng tăng của việc biến đổi khí hậu mà Việt Nam đang phải gánh chịu tại hai khu vực đồng bằng châu thổ sông Cửu Long và châu thổ sông Hồng và với hơn 3.700 km diện tích đường bờ biển.

Tổng giá trị của khoản hỗ trợ tài chính lên tới 446,8 triệu Euro (tương đương 598 triệu USD). Như vậy, CHLB Đức tiếp tục giữ vị trí là một trong những nhà tài trợ lớn của Việt Nam. Khoản viện trợ sẽ tập trung chủ yếu vào các dự án trọng tâm của hợp tác phát triển Đức - Việt như Bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, phát triển đô thị, năng lượng, đào tạo nghề và y tế. Đó là các dự án nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế các cấp, dự án phát triển đô thị bền vững, dự án xử lý nước thải và rác thải, dự án trồng rừng ngập mặn bảo vệ bờ biển, dự án Nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp Ô Môn 4, dự án phát triển năng lượng tái tạo/ thủy điện nhỏ và dự án cung cấp điện cho nông thôn. Đây là khoản hỗ trợ tài chính trong khuôn khổ đàm phán giữa hai chính chủ CHLB Đức và Việt Nam diễn ra vào tháng 10/2010 tại Bonn, CHLB Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên