Việt Nam không thu hút đầu tư FDI bằng mọi giá

VOV.VN - Đã đến lúc phải thay đổi tư duy phát triển, tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Chiều 6/8, tại thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đã diễn ra Diễn đàn kinh doanh lần thứ 1 (Diễn đàn Kanseikei) với chủ đề “Doanh nghiệp với kinh tế, tăng trưởng và bảo vệ môi trường”. 

Diễn đàn thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản. Về phía Việt Nam, lãnh đạo Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện UBND TP Cần Thơ tham dự diễn đàn này.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản tham dự diễn đàn.

Theo ông Norihiko Kondo, Chủ tịch tập đoàn Kaiho SangyoCo - Nhật Bản, sở dĩ diễn đàn lần này có sự tham gia của các đối tác Việt Nam khi vấn đề phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Kondo cho biết, có thể trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Văn hóa – Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần 5 diễn ra tại Cần Thơ, diễn đàn kinh doanh Nhật Bản – Việt Nam do VCCI Cần Thơ phối hợp với các đối tác Nhật Bản thực hiện sẽ thể hiện rõ hơn chủ đề này. 

Ông Norihiko Kondo cho rằng, trong giai đoạn tăng tốc phát triển hiện nay, việc cân bằng giữa lợi ích kinh tế và lợi ích môi trường là một bài toán khó lựa chọn của nhiều doanh nghiệp. Trong đó đối với doanh nghiệp Nhật Bản đã khó thì các doanh nghiệp của các nước mới nổi, trong đó có Việt Nam sẽ càng khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, ông Norihiko Kondo nhấn mạnh rằng, trách nhiệm xã hội là thước đo quan trọng để đánh giá sự thành công của doanh nghiệp. Việc tuân thủ luật bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm sẽ giúp tổ chức phát triển bền vững.

“Tôi có một tâm niệm là chúng ta sống trong thế hệ này nhưng cần có mục tiêu gìn giữ cho thế hệ mai sau. Chính vì vậy, việc xây dựng Diễn đàn Kanseikei này với mục tiêu tạo sự lan tỏa bảo vệ môi trường ra các nước trên thế giới. Diễn đàn rất vui mừng vì có sự tham gia của đại diện phía Việt Nam – những người rất thấu hiểu tư tưởng này”, ông Norihiko Kondo nêu rõ.

Về phía Việt Nam, ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu rõ, thời gian qua nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã nhận thức đúng đắn việc phát triển sản xuất, nhưng vẫn bảo đảm môi trường, hướng tới phát triển bền vững lâu dài.

Nhiều doanh nghiệp trong nước tiên phong nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường. Nhiều giải pháp đầu tư, đổi mới công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện hiệu quả. 

Ông Võ Tân Thành nêu rõ: Chính phủ Việt Nam quyết chọn mô hình tăng trưởng xanh.

Ông Võ Tân Thành cũng nêu rõ, trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, Chính phủ Việt Nam quyết chọn mô hình tăng trưởng xanh, sạch để phát triển không thu hút FDI bằng mọi giá; đã đến lúc phải thay đổi tư duy phát triển, tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Kiên quyết không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường, cuộc sống bình yên của người dân.

“Việt Nam cố gắng phát triển kinh tế một cách bền vững bằng 3 trụ cột chính để phát triển, bao gồm tốc độ phát triển kinh tế cao; bảo đảm sự phát triển hài hòa, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường bền vững”, ông Thành nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hút đầu tư ở Đà Nẵng: Doanh nghiệp cần gì?
Thu hút đầu tư ở Đà Nẵng: Doanh nghiệp cần gì?

VOV.VN - Để thu hút đầu tư, Đà Nẵng cần tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, ưu tiên giải quyết mặt bằng cho doanh nghiệp.

Thu hút đầu tư ở Đà Nẵng: Doanh nghiệp cần gì?

Thu hút đầu tư ở Đà Nẵng: Doanh nghiệp cần gì?

VOV.VN - Để thu hút đầu tư, Đà Nẵng cần tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, ưu tiên giải quyết mặt bằng cho doanh nghiệp.

Những “lỗ hổng” trong thu hút đầu tư Nhật Bản
Những “lỗ hổng” trong thu hút đầu tư Nhật Bản

VOV.VN - Tính đến cuối tháng 10/2018, Vùng ĐBSCL thu hút 170 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) Nhật Bản với tổng vốn đăng ký khoảng 2.214 triệu USD.

Những “lỗ hổng” trong thu hút đầu tư Nhật Bản

Những “lỗ hổng” trong thu hút đầu tư Nhật Bản

VOV.VN - Tính đến cuối tháng 10/2018, Vùng ĐBSCL thu hút 170 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) Nhật Bản với tổng vốn đăng ký khoảng 2.214 triệu USD.

Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội có thể đứng đầu cả nước
Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội có thể đứng đầu cả nước

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, thu hút dòng vốn FDI của Hà Nội đạt khoảng 7,5 tỷ USD, tăng 2,18 lần so với năm 2017.

Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội có thể đứng đầu cả nước

Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội có thể đứng đầu cả nước

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, thu hút dòng vốn FDI của Hà Nội đạt khoảng 7,5 tỷ USD, tăng 2,18 lần so với năm 2017.