Việt Nam là 1 trong 2 đối tác thương mại quốc tế lớn nhất của Campuchia

VOV.VN - Trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia đạt hơn 1,41 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam trở thành 1 trong 2 đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trên thị trường quốc tế.

Theo thống kê của Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong số các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 1,41 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Lượng hàng hóa xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam đạt hơn 801 triệu USD, trong khi nước này nhập khẩu lượng hàng hóa từ Việt Nam trị giá hơn 612 triệu USD.

Với đà tăng trưởng quy mô thương mại khả quan trong những tháng đầu năm nay, Việt Nam không chỉ là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN mà còn là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Campuchia trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

TS. Ky Sereyvath, nhà nghiên cứu kinh tế tại Viện Hàn Lâm Campuchia đã đánh giá cao về mối quan hệ thương mại bền chặt giữa Campuchia - Việt Nam và một số đối tác. Ông lưu ý rằng, thương mại khu vực là cần thiết và có ý nghĩa, đặc biệt trong thời điểm có những thách thức chính trị và kinh tế toàn cầu.

“Với sự gần gũi về mặt địa lý và mối quan hệ chặt chẽ giữa chính phủ và khu vực tư nhân, thương mại giữa Campuchia - Việt Nam và một số nước trong khu vực sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai”, TS. Ky Sereyvath nhận định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia-Lào-Việt Nam thúc đẩy hợp tác đa phương vì phát triển kinh tế-xã hội
Campuchia-Lào-Việt Nam thúc đẩy hợp tác đa phương vì phát triển kinh tế-xã hội

VOV.VN - Ngày 28/2, Hội nghị Tiểu ban Kinh tế lần thứ 12 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam đã được tổ chức tại Attapeu, Lào. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 13 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, diễn ra từ ngày 26/2 đến 1/3/2024 tại Lào.

Campuchia-Lào-Việt Nam thúc đẩy hợp tác đa phương vì phát triển kinh tế-xã hội

Campuchia-Lào-Việt Nam thúc đẩy hợp tác đa phương vì phát triển kinh tế-xã hội

VOV.VN - Ngày 28/2, Hội nghị Tiểu ban Kinh tế lần thứ 12 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam đã được tổ chức tại Attapeu, Lào. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 13 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, diễn ra từ ngày 26/2 đến 1/3/2024 tại Lào.

Campuchia thúc đẩy canh tác bền vững và tăng cường xuất khẩu gạo
Campuchia thúc đẩy canh tác bền vững và tăng cường xuất khẩu gạo

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Liên đoàn lúa gạo Campuchia ông Song Saran cho biết, bộ Nông-Lâm- Ngư nghiệp cùng với Liên đoàn Lúa gạo Campuchia và các đối tác phát triển đã chính thức phát động chương trình “Tiêu chuẩn lúa gạo bền vững ở Campuchia (SRP)”.

Campuchia thúc đẩy canh tác bền vững và tăng cường xuất khẩu gạo

Campuchia thúc đẩy canh tác bền vững và tăng cường xuất khẩu gạo

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Liên đoàn lúa gạo Campuchia ông Song Saran cho biết, bộ Nông-Lâm- Ngư nghiệp cùng với Liên đoàn Lúa gạo Campuchia và các đối tác phát triển đã chính thức phát động chương trình “Tiêu chuẩn lúa gạo bền vững ở Campuchia (SRP)”.

Việt Nam đầu tư hơn 3,7 tỷ USD vào Tam giác phát triển thuộc Lào và Campuchia
Việt Nam đầu tư hơn 3,7 tỷ USD vào Tam giác phát triển thuộc Lào và Campuchia

VOV.VN - Ngày 27/2, tại tỉnh Attapue, Nam Lào đã diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 13 với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành ba nước, đại diện các tỉnh và các doanh nghiệp ba nước nằm trong khu vực tam giác phát triển.

Việt Nam đầu tư hơn 3,7 tỷ USD vào Tam giác phát triển thuộc Lào và Campuchia

Việt Nam đầu tư hơn 3,7 tỷ USD vào Tam giác phát triển thuộc Lào và Campuchia

VOV.VN - Ngày 27/2, tại tỉnh Attapue, Nam Lào đã diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam lần thứ 13 với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành ba nước, đại diện các tỉnh và các doanh nghiệp ba nước nằm trong khu vực tam giác phát triển.