Việt Nam tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN - Italia

VOV.VN - Tham tán Công sứ thương mại Việt Nam tại Italia Nguyễn Đức Thanh đã giới thiệu về sự phát triển năng động của Việt Nam, nền kinh tế hội nhập sâu rộng nhất tại khu vực.

Cuối tuần qua, tại Thành phố Turin, Italia, đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Torino – ASEAN (TOASEAN Business Days) lần thứ hai do Phòng Thương mại Turin, Viện Nghiên cứu Quốc tế Torino (TWAI), Đại học Turin và Uỷ ban ASEAN tại Rome (ACR) tổ chức.

Với 4 phiên chuyên đề (về đổi mới sáng tạo/công nghiệp/phát triển bền vững/thực phẩm), các diễn giả đại diện chính quyền, Đại sứ các nước ASEAN tại Italia và một số doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều thông tin về tiềm năng, kinh nghiệm thành công trong hợp tác, kinh doanh giữa Italia và các nước ASEAN cũng như các công cụ chính sách, tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại Đông Nam Á.

Diễn đàn Doanh nghiệp Torino – ASEAN lần thứ hai thu hút sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, đại diện Bộ Ngoại giao Italia, Hiệp hội Italia – ASEAN, Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu Italia (SACE), lãnh đạo Vùng Piedmont và thành phố Turin, các tổ chức tài chính tín dụng của Italia.

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Huệ nhấn mạnh những tiềm năng về hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Italia, đánh giá cao những tiến triển nhanh và cụ thể trong triển khai Đối tác Phát triển ASEAN-Italia, mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như phát triển bền vững vùng duyên hải và kinh tế biển, bảo tồn di sản, an ninh và phòng chống tội phạm…, chia sẻ sự năng động trao đổi kinh tế giữa hai nước kể cả trong bối cảnh đại dịch, những lợi thế của doanh nghiệp hai nước khi Việt Nam là thành viên của 16 FTAs và triển vọng thông qua Hiệp định khuyến khích và bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU (IPA) cũng như những chính sách, dự án ưu tiên của Việt Nam trong Chương trình phát triển kinh tế xã hội 2021-2025 và những năm tiếp sau, đặc biệt là về tăng trưởng bền vững, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số…

Tại Diễn đàn, lãnh đạo và doanh nghiệp Vùng Piedmont và thành phố Turin đã cung cấp nhiều thông tin về các chính sách hỗ trợ, nhất là về tài chính, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp Italia tìm kiếm và mở rộng các hoạt động kinh doanh tại ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực như kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng.

Đại diện các doanh nghiệp Italia và các đối tác ASEAN cũng chia sẻ các kinh nghiệm hoạt động tại Đông Nam Á; đánh giá cao các tiềm năng tại khu vực, nhất là trong một số lĩnh vực hiện Italia đang có ưu thế như: công nghiệp chế tạo, thiết kế-xây dựng, thực phẩm và kinh tế sáng tạo.

Trong khuôn khổ diễn đàn, tại phiên thảo luận “Cơ hội đầu tư vào thị trường châu Á” tại tỉnh Cuneo, Tham tán Công sứ thương mại Việt Nam tại Italia Nguyễn Đức Thanh đã giới thiệu về sự phát triển năng động của Việt Nam, nền kinh tế hội nhập sâu rộng nhất tại khu vực, các cơ hội hợp tác rộng mở cho doanh nghiệp hai bên và kêu gọi các đối tác Italia ủng hộ để sớm thông qua Hiệp định khuyến khích và bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU (IPA).

Diễn đàn sẽ tiếp tục với các hoạt động kết nối doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến đến hết ngày 31/1/2022 trước khi Ban Tổ chức xem xét tổ chức các chuyến đi, trao đổi trực tiếp giữa các doanh nghiêp ASEAN và Italia. 

Nhân dịp này, Đại sứ các nước ASEAN tại Italia cũng đã gặp ông Stefano Lo Rosso, Thị trưởng thành phố Turin, trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa ASEAN với Italia nói chung và với Turin nói riêng. Thị trưởng Lo Rosso nhấn mạnh ưu tiên trong các lĩnh vực mà thành phố có thế mạnh truyền thống như sản xuất ô tô, chế biến thực phẩm chất lượng cao, y sinh học, hàng không vũ trũ; đặc biệt là hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai bên. Trong đó, thành phố đặc biệt coi trọng hợp tác về đào tạo sau đại học, du lịch và trao đổi giữa các địa phương.

Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Italia Nguyễn Thi Bích Huệ đã tham gia Diễn đàn hơp tác kinh tế giữa tỉnh Massa Carrara và Việt Nam do Phòng Thương mại Massa Carrara phối hợp với tỉnh Bình Dương tổ chức, gặp Hạ nghi sĩ Ferri./.

Diễn đàn TOASEAN Business Days lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 6/2019 với mục tiêu tham vọng là đặt nền móng vững chắc cho các mối quan hệ thương mại giữa Vùng Piedmont nói riêng, vùng kinh tế lớn thứ 4/20 của Italia, và Italia nói chung với thị trường ASEAN.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong các nước ASEAN với kim ngạch thương mại 9 tháng 2021 đạt 4,2 tỷ usd.  Top of Form Trao đổi thương mại năm 2020 giữa ASEAN với Italy đạt 15,7 tỷ euro,  riêng với vùng Piedmont là 1,2 tỷ euro. Piedmont xuất khẩu trên 500  triệu euro sang ASEAN chủ yếu là máy móc, hóa chất và thực phẩm.  Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của vùng Piedmont trong ASEAN, với tổng kim ngạch đạt 262  triệu euro. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn doanh nghiệp Séc-Việt tìm kiếm giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19
Diễn đàn doanh nghiệp Séc-Việt tìm kiếm giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19

VOV.VN - Hội thảo hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy thương mại, đầu tư vào thị trường mỗi nước cũng như tìm ra biện pháp cụ thể để giúp nền kinh tế Việt-Séc phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Diễn đàn doanh nghiệp Séc-Việt tìm kiếm giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19

Diễn đàn doanh nghiệp Séc-Việt tìm kiếm giải pháp phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19

VOV.VN - Hội thảo hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy thương mại, đầu tư vào thị trường mỗi nước cũng như tìm ra biện pháp cụ thể để giúp nền kinh tế Việt-Séc phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Triển vọng hợp tác kinh tế ASEAN-Iran
Triển vọng hợp tác kinh tế ASEAN-Iran

VOV.VN - Chính sách đối ngoại của Iran đang mở rộng quan hệ với các nước châu Á, bao gồm cả quan hệ toàn diện với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Triển vọng hợp tác kinh tế ASEAN-Iran

Triển vọng hợp tác kinh tế ASEAN-Iran

VOV.VN - Chính sách đối ngoại của Iran đang mở rộng quan hệ với các nước châu Á, bao gồm cả quan hệ toàn diện với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đối thoại hợp tác tài chính – ngân hàng giữa ASEAN và Hoa Kỳ
Đối thoại hợp tác tài chính – ngân hàng giữa ASEAN và Hoa Kỳ

VOV.VN -Các nội dung đối thoại gồm: Chủ đề ưu tiên trong hợp tác tài chính và ngân hàng ASEAN năm 2020; Chính sách kinh tế trong ứng phó với đại dịch Covid-19; Minh bạch trong quản lý nợ và tài chính phát triển cơ sở hạ tầng.

Đối thoại hợp tác tài chính – ngân hàng giữa ASEAN và Hoa Kỳ

Đối thoại hợp tác tài chính – ngân hàng giữa ASEAN và Hoa Kỳ

VOV.VN -Các nội dung đối thoại gồm: Chủ đề ưu tiên trong hợp tác tài chính và ngân hàng ASEAN năm 2020; Chính sách kinh tế trong ứng phó với đại dịch Covid-19; Minh bạch trong quản lý nợ và tài chính phát triển cơ sở hạ tầng.