Việt Nam và EEU sẽ chính thức ký kết FTA trong nửa đầu năm 2015

VOV.VN - Cho đến nay, hai bên đã thống nhất được những nội dung cơ bản của Hiệp định với phạm vi toàn diện, mức độ cam kết cao.

Chiều 9/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo thường kỳ tại Hà Nội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã thông báo những hoạt động đối ngoại sắp tới của Việt Nam đồng thời trả lời những vấn đề mà dư luận đang quan tâm. 

Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga Medvedev, hai bên thống nhất sẽ đẩy nhanh tiến trình ký kết FTA giữa Việt Nam và EEU (Ảnh: Sputnik)
Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết về tiến trình tiến tới việc ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu (EEU), ông Lê Hải Bình cho biết

Việt Nam và EEU đã ra tuyên bố cơ bản kết thúc đàm phán FTA vào tháng 12/2014 và đang hướng tới việc ký kết chính thức vào nửa đầu năm 2015 này.

Cho đến nay, hai bên đã thống nhất được những nội dung cơ bản của Hiệp định với phạm vi toàn diện, mức độ cam kết cao và đảm bảo cân bằng lợi ích cũng như tính đến các điều kiện cụ thể của các bên.

Việc ký kết và thực hiện FTA giữa Việt Nam và EEU là bước tiến lớn và quan trọng đưa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên của EEU lên một tầm cao mới.

Ông Lê Hải Bình cho biết, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EEU sẽ mở ra thị trường mới cho hàng hóa của Việt Nam cũng như mở rộng thương mại đầu tư giữa Việt Nam và các quốc gia này.

Trước đó, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Nga Medvedev, hai bên đã thảo luận và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam và Liên bang Nga cũng thống nhất đẩy nhanh việc tiến tới ký kết chính thức FTA giữa Việt Nam và EEU trong nửa đầu năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nga Medvedev chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga
Thủ tướng Nga Medvedev chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga

VOV.VN - Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nga đạt 2,6 tỷ USD năm 2014, và Việt Nam là nước xuất siêu sang Nga.

Thủ tướng Nga Medvedev chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga

Thủ tướng Nga Medvedev chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nga

VOV.VN - Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Nga đạt 2,6 tỷ USD năm 2014, và Việt Nam là nước xuất siêu sang Nga.

Nga sẽ xây dựng hệ thống phân phối khí đốt trong EEU
Nga sẽ xây dựng hệ thống phân phối khí đốt trong EEU

VOV.VN - Một thị trường tài nguyên dầu khí và hệ thống phân phối khí đốt chung sẽ được tạo ra trong Liên minh kinh tế Âu - Á.

Nga sẽ xây dựng hệ thống phân phối khí đốt trong EEU

Nga sẽ xây dựng hệ thống phân phối khí đốt trong EEU

VOV.VN - Một thị trường tài nguyên dầu khí và hệ thống phân phối khí đốt chung sẽ được tạo ra trong Liên minh kinh tế Âu - Á.

Việt-Nga phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD năm 2020
Việt-Nga phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD năm 2020

VOV.VN - Người đứng đầu 2 Chính phủ Việt – Nga thống nhất nhiều biện pháp nhằm tạo xung lực mới tăng cường toàn diện quan hệ đối tác chiến lược

Việt-Nga phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD năm 2020

Việt-Nga phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD năm 2020

VOV.VN - Người đứng đầu 2 Chính phủ Việt – Nga thống nhất nhiều biện pháp nhằm tạo xung lực mới tăng cường toàn diện quan hệ đối tác chiến lược

Việt Nam sẽ chào đón chuyến thăm của Thủ tướng Nga Medvedev
Việt Nam sẽ chào đón chuyến thăm của Thủ tướng Nga Medvedev

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam tới đây của Thủ tướng Medvedev sẽ là dịp để hai nước tiếp tục đưa quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Việt Nam sẽ chào đón chuyến thăm của Thủ tướng Nga Medvedev

Việt Nam sẽ chào đón chuyến thăm của Thủ tướng Nga Medvedev

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam tới đây của Thủ tướng Medvedev sẽ là dịp để hai nước tiếp tục đưa quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Thủ tướng Nga Medvedev và những dự định trong chuyến thăm Việt Nam
Thủ tướng Nga Medvedev và những dự định trong chuyến thăm Việt Nam

VOV.VN -Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sang thăm chính thức Việt Nam, bắt đầu từ ngày 6/4.

Thủ tướng Nga Medvedev và những dự định trong chuyến thăm Việt Nam

Thủ tướng Nga Medvedev và những dự định trong chuyến thăm Việt Nam

VOV.VN -Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sang thăm chính thức Việt Nam, bắt đầu từ ngày 6/4.

Quan hệ Việt-Nga: Trụ cột là hợp tác năng lượng và kỹ thuật quân sự
Quan hệ Việt-Nga: Trụ cột là hợp tác năng lượng và kỹ thuật quân sự

VOV.VN - "Với những thành quả hợp tác hiện nay, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga có triển vọng và tương lai tốt đẹp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Quan hệ Việt-Nga: Trụ cột là hợp tác năng lượng và kỹ thuật quân sự

Quan hệ Việt-Nga: Trụ cột là hợp tác năng lượng và kỹ thuật quân sự

VOV.VN - "Với những thành quả hợp tác hiện nay, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga có triển vọng và tương lai tốt đẹp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nga Medvedev tin tưởng Việt Nam sẽ gia nhập EEU
Thủ tướng Nga Medvedev tin tưởng Việt Nam sẽ gia nhập EEU

VOV.VN - Ông Medvedev lạc quan về triển vọng hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ hạt nhân.

Thủ tướng Nga Medvedev tin tưởng Việt Nam sẽ gia nhập EEU

Thủ tướng Nga Medvedev tin tưởng Việt Nam sẽ gia nhập EEU

VOV.VN - Ông Medvedev lạc quan về triển vọng hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ hạt nhân.

Việt - Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng - an ninh
Việt - Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng - an ninh

VOV.VN -Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Medvedev diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga đang phát triển tích cực với nhiều triển vọng hợp tác.

Việt - Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng - an ninh

Việt - Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng - an ninh

VOV.VN -Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Medvedev diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga đang phát triển tích cực với nhiều triển vọng hợp tác.

FTA giữa Việt Nam-EEU mang lại những lợi ích gì cho Nga và Việt Nam?
FTA giữa Việt Nam-EEU mang lại những lợi ích gì cho Nga và Việt Nam?

Cựu Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Khoan, người có nhiều công lao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của đất nước đã nói rằng FTA sẽ rất hữu ích cho cả Nga và Việt Nam.

FTA giữa Việt Nam-EEU mang lại những lợi ích gì cho Nga và Việt Nam?

FTA giữa Việt Nam-EEU mang lại những lợi ích gì cho Nga và Việt Nam?

Cựu Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Khoan, người có nhiều công lao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của đất nước đã nói rằng FTA sẽ rất hữu ích cho cả Nga và Việt Nam.