Thủ tướng Nga Medvedev tin tưởng Việt Nam sẽ gia nhập EEU

VOV.VN - Ông Medvedev lạc quan về triển vọng hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ hạt nhân.

Người đứng đầu chính phủ Nga hôm 6/4 khẳng định tất cả các nguyên tắc về việc xây dựng một khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) đều đã được các bên nhất trí thông qua.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hồ hởi bắt tay Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội (ảnh: Sputnik)
Sau các cuộc đàm phán tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu: “Hầu hết các thông số đã được nhất trí, và việc chuẩn bị ký kết các văn bản đã bước tới giai đoạn cuối”.

Ông Medvedev tuyên bố, Moscow và Hà Nội sẽ sớm ký kết một thỏa thuận để hình thành khu vực mậu dịch như vậy.

Sputnik đồng thời dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định việc Việt Nam sẽ ký kết thỏa thuận về khu mậu dịch tự do với EEU vào giữa năm 2015.

Sputnik cho biết, trong một thông cáo chung với Thủ tướng Nga Medvedev, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ hai bên đã chỉ đạo các bộ trưởng, doanh nhân và các cơ quan hữu quan xúc tiến các giải pháp ký kết sớm thỏa thuận này.

Vẫn theo Sputnik, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại với Nga lên mức 10 tỷ USD vào năm 2020.

Trong ngày đầu tiên ông Medvedev ở thăm Việt Nam, hai bên đã ký kết một số thỏa thuận về hợp tác năng lượng.

Trong số các thỏa thuận ký vào ngày 6/4 là bản ghi nhớ giữa hãng Gazprom của Nga và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm, khai thác và thăm dò dầu khí. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Gazprom và người đứng đầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ký một văn bản về các điều kiện chính để Gazprom mua 49% cổ phần của Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

Hai bên cũng ký biên bản ghi nhớ giữa công ty điện Inter Rao Export của Nga và Công ty cổ phần Sửa chữa Điện miền Bắc của Việt Nam, về hợp tác sửa chữa, hiện đại hoá các nhà máy điện do Liên Xô sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng Medvedev cho biết thêm Nga đang hy vọng sẽ sớm ký được một thỏa thuận khung tổng thể cho việc xây dựng một cơ sở năng lượng hạt nhân cũng như một trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội
Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”
Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

Nga, Trung Quốc hưởng lợi từ mối quan hệ “chưa từng thấy”

VOV.VN - Chưa bao giờ quan hệ giữa 2 cường quốc láng giềng này lại toàn diện và đi vào thực chất như hiện nay.

Thủ tướng Nga: Sử dụng đồng nội tệ để thanh toán thương mại Việt-Nga
Thủ tướng Nga: Sử dụng đồng nội tệ để thanh toán thương mại Việt-Nga

VOV.VN-Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga đang có ý tưởng thúc đẩy thành lập khu vực thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và Việt Nam.

Thủ tướng Nga: Sử dụng đồng nội tệ để thanh toán thương mại Việt-Nga

Thủ tướng Nga: Sử dụng đồng nội tệ để thanh toán thương mại Việt-Nga

VOV.VN-Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga đang có ý tưởng thúc đẩy thành lập khu vực thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và Việt Nam.

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng
5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Không tính các loại vũ khí hạt nhân có tính hủy diệt thì Nga vẫn sở hữu nhiều loạt vũ khí tối tân khiến quân đội Mỹ e ngại.

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

5 loại vũ khí cực mạnh của Nga mà Mỹ phải dè chừng

VOV.VN - Không tính các loại vũ khí hạt nhân có tính hủy diệt thì Nga vẫn sở hữu nhiều loạt vũ khí tối tân khiến quân đội Mỹ e ngại.

Các âm mưu trong vụ ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga Nemtsov
Các âm mưu trong vụ ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga Nemtsov

VOV.VN - Từ khi xảy ra vụ sát hại ông Nemtsov gây rúng động chính trường Nga, đã xuất hiện nhiều giả thuyết về những kẻ đứng đằng sau vụ này.

Các âm mưu trong vụ ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga Nemtsov

Các âm mưu trong vụ ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga Nemtsov

VOV.VN - Từ khi xảy ra vụ sát hại ông Nemtsov gây rúng động chính trường Nga, đã xuất hiện nhiều giả thuyết về những kẻ đứng đằng sau vụ này.

Báo Nga: Thủ tướng Medvedev sẽ thăm Việt Nam vào đầu tháng Tư
Báo Nga: Thủ tướng Medvedev sẽ thăm Việt Nam vào đầu tháng Tư

Dự kiến các cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước sẽ bàn đến các khía cạnh quan trọng của quan hệ song phương, nhấn mạnh hợp tác thương mại kinh tế, đầu tư.

Báo Nga: Thủ tướng Medvedev sẽ thăm Việt Nam vào đầu tháng Tư

Báo Nga: Thủ tướng Medvedev sẽ thăm Việt Nam vào đầu tháng Tư

Dự kiến các cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước sẽ bàn đến các khía cạnh quan trọng của quan hệ song phương, nhấn mạnh hợp tác thương mại kinh tế, đầu tư.

Hợp tác Nga-Trung là cơ sở quan trọng cho ổn định thế giới
Hợp tác Nga-Trung là cơ sở quan trọng cho ổn định thế giới

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nga Putin trước báo giới ngay sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 13/10.

Hợp tác Nga-Trung là cơ sở quan trọng cho ổn định thế giới

Hợp tác Nga-Trung là cơ sở quan trọng cho ổn định thế giới

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nga Putin trước báo giới ngay sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 13/10.