Việt - Nhật ký kết dự án xây dựng KCN phụ trợ Nam Hà Nội

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến trị giá 1 tỷ USD, do N&G Corp Nhật Bản triển khai.

Sáng 23/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng đã tham dự lễ ký kết hợp tác về công nghệ phụ trợ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển N&G (N&G Corp), Tập đoàn Xây dựng Shimizu, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đánh giá cao dự án xây dựng Khu công nghiệp phụ trợ Nam Hà Nội, cho rằng dự án góp phần quan trọng cho sự phát triển của Hà Nội, cũng như công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại Việt Nam, khẳng định chính quyền thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho các doanh nghiệp Nhật Bản có ý định đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm việc với Thứ trưởng Bộ Giao thông Nhật Bản, ông Okuda

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho rằng, các thoả thuận  hợp tác được ký kết lần này là hành động cụ thể đóng góp xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ để các dự án này nhanh chóng được triển khai, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai thành phố Hà Nội và Tokyo, cũng như giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp phụ trợ Nam Hà Nội, với tổng vốn đầu tư dự kiến trị giá 1 tỷ USD, triển khai trên diện tích 650 ha trên cơ sở mở rộng Cụm công nghiệp Đại Xuyên. N&G Corp đã phối hợp với với đồng chủ đầu tư Công ty TNHH MTV Hanel, Tập đoàn DOJI – đồng thời là cổ đông lớn tại N&G Corp, cùng triển khai dự án này.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đã có các buổi làm việc với Bộ Giao thông – Quốc thổ và Du lịch Nhật Bản và chính quyền thành phố Tokyo. Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Giao thông Nhật Bản, ông Okuda Ken, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho rằng trong những năm qua, Hà Nội đã có những phát triển nhanh chóng, nhưng hiện vẫn còn một số vướng mắc cần giải quyết trong vấn đề hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và bày tỏ mong muốn nhận được sự hợp tác của Nhật Bản trong vấn đề này.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chỉ rõ, một trong những vấn đề mà hai bên có thể hợp tác trong thời gian tới là các dự án đường sắt đô thị, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và quản lý.

Thứ trưởng Okuda Ken cho rằng, Hà Nội là thành phố rất năng động và có môi trường đầu tư kinh doanh tốt, các doanh nghiệp Nhật Bản rất yên tâm khi đầu tư vào Hà Nội; khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển của Hà Nội; đồng thời mong muốn Hà Nội sẽ có vai trò lớn hơn, đóng góp cho sự phát triển của khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên