Việt - Nhật tiếp tục hợp tác xây dựng môi trường đầu tư

(VOV) -Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã có các buổi làm việc với Keidanren, JICA và Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại Tokyo.

Ngày 26/11, Đoàn làm việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bùi Quang Vinh dẫn đầu đã có các buổi làm việc với Liên đoàn kinh tế Nhật Bản (Keidanren), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại Tokyo.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và Phó Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

Tại buổi làm việc với Phó chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, ông Arakawa, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản về cải thiện môi trường đầu tư đã kết thúc giai đoạn 4 với kết quả tốt. Việt Nam mong muốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tiếp tục hợp tác thực hiện giai đoạn 5 giúp xây dựng môi trường đầu tư tốt hơn, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng mong muốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, chương trình ứng phó biến đối khí hậu, chương trình Hải quan điện tử…

Về phần mình, Phó Chủ tịch Arakawa cho biết, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản sẵn sàng hợp tác tích cực và toàn diện cùng phía Việt Nam trong việc thực hiện Sáng kiến chung Việt – Nhật.

Trong buổi làm việc với Liên đoàn kinh tế Nhật Bản – tổ chức lớn nhất tập hơn các doanh nghiệp nước này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đánh giá cao sự hợp tác, ủng hộ của tổ chức này đối với Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn kinh tế Nhật Bản, ông Hiromasa Yonekura mong muốn thúc đẩy hơn nữa việc hợp tác giữa các doanh nghiệp 2 nước, qua đó đóng góp cho sự phát triển quan hệ song phương cũng như cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Trong buổi làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kazuya Shimba, hai bên khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, trong đó hai bộ giữ vai trò là những đầu mối quan trọng, tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược này.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và Quốc vụ khanh Kazuya cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa 2 cơ quan hướng tới dịp kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam – Nhật Bản vào năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện thực hoá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản
Hiện thực hoá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục được tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu trong những năm tới và mãi mãi về sau.

Hiện thực hoá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

Hiện thực hoá quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục được tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu trong những năm tới và mãi mãi về sau.

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao nhân dân
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao nhân dân

Thông qua buổi giao lưu này, các nữ thành viên Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân sẽ hiểu biết hơn về đất nước, con người... Việt Nam.

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao nhân dân

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ngoại giao nhân dân

Thông qua buổi giao lưu này, các nữ thành viên Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân sẽ hiểu biết hơn về đất nước, con người... Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu

Thủ tướng cho rằng, việc 2 bên cùng nhau thực hiện tốt những thỏa thuận đạt được sẽ góp phần thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu

Thủ tướng cho rằng, việc 2 bên cùng nhau thực hiện tốt những thỏa thuận đạt được sẽ góp phần thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước.

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nông nghiệp
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nông nghiệp

(VOV) - Hai bên đã trao đổi về hợp tác quản lý chất lượng hàng nông sản, giải pháp nâng cao chất lượng hàng thủy sản Việt Nam vào Nhật Bản.

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nông nghiệp

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nông nghiệp

(VOV) - Hai bên đã trao đổi về hợp tác quản lý chất lượng hàng nông sản, giải pháp nâng cao chất lượng hàng thủy sản Việt Nam vào Nhật Bản.