VIIF 2012- cơ hội xúc tiến đầu tư và thương mại

(VOV) - Sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp tại hội chợ cho thấy sự nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp.

Đã qua 20 kỳ tổ chức thường niên, Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam lần thứ 21 (VIIF 2012 - diễn ra từ 17-21/10) được đánh giá cao bởi những đóng góp vào quá trình đổi mới và phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành sản xuất công nghiệp nói riêng.

Nỗ lực chung của cộng đồng doanh nghiệp

Mặc dù diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam lần thứ 21 đã có quy mô trưng bày hơn 4.500m2, với hơn 200 gian hàng trong và ngoài nước. 

Các gian hàng tại VIIF 2012 thu hút đông đảo khách hàng quan tâm. (Ảnh: pvn.vn)

Ông Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định, sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp tại hội chợ lần này đã cho thấy sức sống mạnh liệt, sự nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp.

“Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam lần thứ 21 đã phát huy được truyền thống trong hoạt động hàng năm của mình. Hội chợ chứng kiến quy mô, số lượng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước không hề giảm so với những năm trước mà thậm chí có phần tăng lên. Lĩnh vực tham gia của các doanh nghiệp trong kỳ triển lãm lần này rộng, bao quát nhiều lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt, những sản phẩm được giới thiệu trong kỳ hội chợ triển lãm lần này đều gắn với những cơ hội rất cụ thể, thực tiễn mà nhu cầu của xã hội, nhu cầu của nền kinh tế đang cần, nhu cầu của việc cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với xu thế chung của thế giới và yêu cầu rất đặc thù của Việt Nam trong việc hướng đến phát triển bền vững” – Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết.

Cơ hội xúc tiến đầu tư và thương mại

Một điều đáng nói ở hội chợ lần này, mặc dù kinh tế thế giới hiện đang gặp nhiều khó khăn, nhưng đã có sự tham gia khá đông đảo của khối doanh nghiệp nước ngoài với gần 100 gian hàng, đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Cộng hòa Czech, Hàn Quốc, Nga và một số nước thuộc khối ASEAN.

Đánh giá và chia sẻ ý nghĩa về quy mô của VIIF 2012, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL - ông Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định, Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam lần thứ 21 sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam giao lưu, học hỏi và tìm kiếm đối tác trong sản xuất kinh doanh và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, hội chợ cũng sẽ là một yếu tố quan trọng, giúp sức trong nỗ lực kích thích tiêu dùng, tăng sức mua, tạo thêm động lực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy hơn nữa hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Đồng thuận với nhận định này, Thiếu tá Nguyễn Thu Hương - Trưởng phòng Marketing - Tổng Công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (GAET) cho biết, mặc dù 10 tháng đầu năm 2012 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của mình, GAET đã biến những khó khăn thách thức thành cơ hội để vượt qua khó khăn để ổn định sản xuất như những năm trước... Đến với hội chợ lần này, GAET  kỳ vọng sẽ có cơ hội giới thiệu hình ảnh cũng như sản phẩm của doanh nghiệp với các đối tác trong và ngoài nước, từ đó tìm kiếm cơ hội để đầu tư…

Bà Dương Thị Hoài - Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Đạt Mỹ (TP HCM) cho biết: “Mặc dù có nhiều khó khăn ngay cả trong việc chi phí tham gia hội chợ, nhưng doanh nghiệp vẫn cố gắng tham dự với mong muốn đem đến, giới thiệu những sản phẩm hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp”.

Ông Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Công thương cho rằng, cùng với  uy tín của các kỳ hội chợ trước, với sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp, với các sản phẩm đa dạng và có chất lượng, tập trung chủ yếu là thiết bị công nghệ thuộc các lĩnh cực công nghiệp sản xuất linh kiện, dụng cụ cơ khí, máy móc tiêu dùng, công nghiệp chế biến, dược phẩm, dệt may, phương tiện giao thông và một số sản phẩm công nghiệp tiêu dùng…, hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại trực tiếp hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi
Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2009 tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn các mức tăng của 3 tháng đầu năm. Tính chung 4 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi

Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4/2009 tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn các mức tăng của 3 tháng đầu năm. Tính chung 4 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bài toán vùng nguyên liệu và sản xuất công nghiệp
Bài toán vùng nguyên liệu và sản xuất công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2025, sản lượng nhiên liệu sinh học đạt 1,8 triệu tấn, đáp ứng 5% nhu cầu xăng dầu của cả nước. Tuy nhiên, việc phát triển vùng nguyên liệu để sản xuất NLSH đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.

Bài toán vùng nguyên liệu và sản xuất công nghiệp

Bài toán vùng nguyên liệu và sản xuất công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2025, sản lượng nhiên liệu sinh học đạt 1,8 triệu tấn, đáp ứng 5% nhu cầu xăng dầu của cả nước. Tuy nhiên, việc phát triển vùng nguyên liệu để sản xuất NLSH đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.

Hà Nội sản xuất công nghiệp tăng mạnh
Hà Nội sản xuất công nghiệp tăng mạnh