Vĩnh Phúc thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực

VOV.VN -Thông tin này tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhân dịp về dự lễ công bố quyết định công nhận thành phố Vĩnh Yên trở thành đô thị loại 2 và kỷ niệm 115 năm đô thị Vĩnh Yên, chiều nay (28/12), đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng đã báo cáo những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2014. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,11% và cao hơn bình quân chung cả nước. Thu ngân sách đạt gần 21.000 tỷ đồng, là năm có số thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay.

Tỉnh đã tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực với nhiều dự án công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao đi vào hoạt động, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động và không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đứng đầu cả nước. Giáo dục Vĩnh Phúc đứng tốp đầu toàn quốc về điểm trung bình các môn thi đại học.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay được tiến hành dân chủ, nghiêm túc.

Năm 2015, tỉnh xác định tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất, thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua, đặc biệt là kết quả nổi bật về thu ngân sách, thu hút đầu tư của tỉnh cũng như công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong năm 2014.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đề ra những chủ trương đường lối, chính sách cụ thể để khai thác tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng địa phương giàu mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cạnh tranh không lành mạnh để thu hút đầu tư giữa các địa phương
Cạnh tranh không lành mạnh để thu hút đầu tư giữa các địa phương

VOV.VN - Các tỉnh bằng “phá rào”, đưa ra các ưu đãi quá lớn để hấp dẫn các nhà đầu tư gây tổn thất cho lợi ích chung  của cả nền kinh tế.

Cạnh tranh không lành mạnh để thu hút đầu tư giữa các địa phương

Cạnh tranh không lành mạnh để thu hút đầu tư giữa các địa phương

VOV.VN - Các tỉnh bằng “phá rào”, đưa ra các ưu đãi quá lớn để hấp dẫn các nhà đầu tư gây tổn thất cho lợi ích chung  của cả nền kinh tế.

Yên Bái thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp
Yên Bái thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

VOV.VN - Hiện nay, tại các khu công nghiệp có 30 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký là gần 8.200 tỷ đồng.

Yên Bái thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Yên Bái thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

VOV.VN - Hiện nay, tại các khu công nghiệp có 30 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký là gần 8.200 tỷ đồng.

Việt Nam đoạt giải “Quốc gia thu hút đầu tư sản xuất nhất châu Á“
Việt Nam đoạt giải “Quốc gia thu hút đầu tư sản xuất nhất châu Á“

Việt Nam đứng đầu trong danh sách bầu chọn từ 20 quốc gia trong khu vực. 

Việt Nam đoạt giải “Quốc gia thu hút đầu tư sản xuất nhất châu Á“

Việt Nam đoạt giải “Quốc gia thu hút đầu tư sản xuất nhất châu Á“

Việt Nam đứng đầu trong danh sách bầu chọn từ 20 quốc gia trong khu vực. 

Kiên Giang tập trung thu hút đầu tư để phát triển
Kiên Giang tập trung thu hút đầu tư để phát triển

VOV.VN - Đây là nội dung chính cuộc tọa đàm trực tiếp do VOV1 và CQTT Đài TNVN tại khu vực ĐBSCL tổ chức sáng 20/7, tại Kiên Giang.

Kiên Giang tập trung thu hút đầu tư để phát triển

Kiên Giang tập trung thu hút đầu tư để phát triển

VOV.VN - Đây là nội dung chính cuộc tọa đàm trực tiếp do VOV1 và CQTT Đài TNVN tại khu vực ĐBSCL tổ chức sáng 20/7, tại Kiên Giang.

Quảng Nam đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Nhật Bản
Quảng Nam đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao những tiềm năng và các biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài của Quảng Nam

Quảng Nam đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Quảng Nam đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao những tiềm năng và các biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài của Quảng Nam

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài
Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Bắc Ninh đã tăng thêm 1,36 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư. 

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Bắc Ninh đã tăng thêm 1,36 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư.