VN-Index có quán tính giảm điểm để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.050 - 1.060 điểm

VOV.VN - Phiên 9/2 thị trường giảm chủ yếu do nhóm cổ phiếu bluechips, trong khi nhóm cổ phiếu midcap và smallcap vẫn tăng điểm sang phiên thứ 2, khả năng nhóm bluechips sẽ “trả điểm” ở phiên hôm nay (10/2) khi trong nước không có thông tin bất lợi và chứng khoán thế giới đang phục hồi trở lại.

Vùng hỗ trợ 1.049 – 1.052 điểm sẽ là cơ sở đánh giá nhịp điều chỉnh hiện tại

Thị trường chứng khoán giằng co khá mạnh trong phiên 9/2 giữa sắc xanh và sắc đỏ nhưng đã kết phiên trong sắc đỏ trước áp lực bán gia tăng về cuối phiên. Kết phiên giao dịch ngày 9/2, VN-Index giảm 8,19 điểm (-0,76%) xuống 1.064,03 điểm. Nhưng HNX-Index và UPCOM-Index vẫn giữ được sắc xanh với mức tăng lần lượt là 0,14% và 1,07%.

Độ rộng trên toàn thị trường vẫn nghiêng về tích cực với 409 mã tăng, 205 mã tham chiếu và 372 mã giảm. Nhóm VN30 (-1,25%) có diễn biến tiêu cực hơn với 23/30 mã giảm. VJC giảm mạnh nhất với 5,6%. STB, POW giảm ít hơn với 2,2% và 2%. Ngoài ra, khá nhiều cổ phiếu lớn khác về cuối phiên như BID (-1,1%), CTG (-1,7%), MSN (-1,8%), MWG (-1,1%), NVL (-1%), TCB (-2%), VCB (-1,3%), VHM (-2,8%), VRE (-1,1%)…

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán MB (MBS), kể từ khi tạo đỉnh ngắn hạn 1.124,3 điểm, chỉ số VN-Index tăng/giảm đan xen qua từng phiên đều đặn, xu hướng thấp dần. Dòng tiền nội đang thận trọng là nguyên nhân chính trong nhịp điều chỉnh giảm 5,36% kể từ đỉnh ngắn hạn của chỉ số VN-Index. Ngoại trừ phiên giảm sốc hơn 3% đầu tháng này, thị trường tăng/giảm đan xen tạo cảm giác đây là vùng tích lũy, tuy vậy mặt bằng cổ phiếu lại có mức giảm mạnh hơn so với chỉ số.

“Nhà đầu tư nên tập trung vào trạng thái cổ phiếu cụ thể để ra quyết định, đối với chỉ số VN-Index, vùng hỗ trợ 1.049 – 1.052 điểm sẽ là cơ sở đánh giá nhịp điều chỉnh hiện tại. Phiên 9/2 thị trường giảm chủ yếu do nhóm cổ phiếu bluechips, trong khi nhóm cổ phiếu midcap và smallcap vẫn tăng điểm sang phiên thứ 2, khả năng nhóm bluechips sẽ “trả điểm” ở phiên hôm nay 10/2 khi trong nước không có thông tin bất lợi và chứng khoán thế giới đang phục hồi trở lại”, chuyên gia của MBS cho hay.

Xu hướng ngắn hạn tiếp tục xấu đi

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường phiên 9/2 tiếp tục ghi nhận một phiên giao dịch giằng co, và đóng cửa giảm khá, mức thấp nhất trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm khá và thấp hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy xu hướng siêu ngắn hạn tiếp tục xấu đi. Do đó, thị trường cần phải lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn để kích hoạt lực cầu bắt đáy.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 10/2, VN-Index sẽ có quán tính giảm điểm trong phiên sáng để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.050 – 1.060 điểm, và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.030 – 1.040 điểm. Sự giằng co được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có thể giúp chỉ số có sự hồi phục nhất định sau đó, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) đánh giá, dưới góc nhìn kỹ thuật, VN-Index tiếp tục có phiên giao dịch chưa mấy tích cực khi kết phiên vẫn tạo nến inverted hammer và đóng cửa dưới đường trung bình động MA20.

“Xét về khung đồ thị giờ, VN-Index liên tục có chuỗi nến tạo nền tại 1.065 – 1.070 cùng với việc đường MACD tại khung đồ thị giờ đã tạo 2 đáy cho thấy vùng điểm này tạm thời vẫn đang là hỗ trợ mềm của thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, lực cầu cũng đã trở lại cùng với sự phân hóa giữa các nhóm ngành nên diễn biến của VN-Index trong ngắn hạn cũng chưa quá bi quan. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân lướt sóng T+ với nhóm ngành dầu khí, thủy sản”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rủi ro vẫn tiềm ẩn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục gặp rung lắc
Rủi ro vẫn tiềm ẩn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục gặp rung lắc

VOV.VN - VN-Index đóng cửa phiên 8/2 bằng cây nến có râu nến trên dài cho thấy áp lực bán tại vùng giá 1.080 điểm tương đối lớn. Bên cạnh đó, các chỉ báo động lượng Stochastic và MACD vẫn trong trạng thái trung lập, do đó, xu hướng vận động hiện tại của thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Rủi ro vẫn tiềm ẩn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục gặp rung lắc

Rủi ro vẫn tiềm ẩn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục gặp rung lắc

VOV.VN - VN-Index đóng cửa phiên 8/2 bằng cây nến có râu nến trên dài cho thấy áp lực bán tại vùng giá 1.080 điểm tương đối lớn. Bên cạnh đó, các chỉ báo động lượng Stochastic và MACD vẫn trong trạng thái trung lập, do đó, xu hướng vận động hiện tại của thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Hơn 600 mã giảm, VN-Index “bốc hơi” hơn 23 điểm
Hơn 600 mã giảm, VN-Index “bốc hơi” hơn 23 điểm

VOV.VN - Áp lực bán tăng mạnh và trên diện rộng trong phiên chiều nay 7/2 đã đẩy chỉ số VN-Index lùi sâu về mức thấp nhất phiên với mức giảm hơn 23 điểm, xuyên thủng ngưỡng MA20.

Hơn 600 mã giảm, VN-Index “bốc hơi” hơn 23 điểm

Hơn 600 mã giảm, VN-Index “bốc hơi” hơn 23 điểm

VOV.VN - Áp lực bán tăng mạnh và trên diện rộng trong phiên chiều nay 7/2 đã đẩy chỉ số VN-Index lùi sâu về mức thấp nhất phiên với mức giảm hơn 23 điểm, xuyên thủng ngưỡng MA20.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục rung lắc
VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục rung lắc

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay 3/2, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục giao dịch giằng co trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.060 – 1.070 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.080 – 1090 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục rung lắc

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục rung lắc

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay 3/2, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục giao dịch giằng co trong phiên sáng giữa lực mua tại vùng hỗ trợ 1.060 – 1.070 điểm và lực bán tại vùng kháng cự 1.080 – 1090 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.