VN-Index có quán tính tăng điểm để kiểm định vùng kháng cự gần 1.050 –1.065 điểm

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay 4/5, chỉ số VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng kháng cự gần 1.050 – 1.055 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.060 – 1.065 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày.

Dòng tiền đang có sự phân hoá

Kết thúc tuần giao dịch 24/4 – 28/4, chỉ số VN-Index thành công lấy lại sắc xanh với đà tăng 6,21 điểm, đóng cửa ở mốc cao nhất tuần tại 1.049,12 điểm (+0,6%). Thanh khoản tuần này trên sàn HSX có cải thiện nhẹ với giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên đạt 9.787,29 tỷ đồng (+12,14%), tương đương khối lượng giao dịch trung bình đạt 550,52 triệu cổ phiếu (+9,91%). Thanh khoản cải thiện cùng đà tăng nhẹ của chỉ số tuần qua cho thấy nhà đầu tư đang dần lấy lại được tâm lý tích cực.

Chấm dứt 2 tuần giảm điểm, đà tăng đã quay trở lại với thị trường với sự đồng thuận tới từ 12/21 nhóm ngành. Trong đó, Thép (+4,44%) và Nhựa (+3,3%) đứng ở vị trí top đầu những nhóm ngành tăng điểm tích cực tuần qua. Nhờ đó, sắc xanh đã dần dần lan toả sang những nhóm ngành khác như: Xây dựng (+2,92%), Dược phẩm (+2,41%), Điện (+2,11%)... Tuy nhiên, “chất xúc tác” Thép – Nhựa vẫn chưa đủ mạnh mẽ nhuộm xanh những nhóm ngành như: Thực phẩm tiêu dùng (-1,87%), Bảo hiểm (-1,54%) hay Chứng khoán (-1,13%).

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), thị trường có một phiên giao dịch cuối tuần trước kỳ nghỉ lễ hết sức tích cực với biên độ bật tăng mạnh mẽ tới hơn 9 điểm. Đóng cửa giao dịch tuần 24/4 – 28/4 tại mức điểm cao nhất trong tuần, trên đồ thị VN-Index hình thành một cây nến Bullish Hammer với thân nến xanh cùng bóng dưới dài. Đây là một tín hiệu khá tích cực cho thị trường khi chỉ số đang cho thấy những tín hiệu đảo chiều đầu tiên.

“Thị trường đã thành công lấy lại sắc xanh, thế nhưng thanh khoản tuần qua mới chỉ bắt đầu có sự cải thiện nhẹ. Điều đó cho thấy tín hiệu đảo chiều trên đồ thị tuần vẫn còn khá yếu ớt. Tuy nhiên, đi sâu hơn vào quan sát thị trường, dòng tiền đang có sự phân hoá tương đối rõ nét khi nhiều cổ phiếu bắt đầu có sự bứt phá từ vùng tích luỹ nền nhiều tuần qua. Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư có thể bắt đầu mở vị thế thăm dò mới trở lại với tỷ trọng thấp, ưu tiên giải ngân ở những cổ phiếu có sự bứt phá trong những ngày vừa qua”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Thị trường sẽ tiếp tục có quán tính tăng điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường trước kỳ nghỉ lễ ghi nhận một phiên tăng điểm khá với giá đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản tăng khá và ở mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy bên mua đang có dấu hiệu mạnh lên, và xu hướng siêu ngắn hạn trở nên tích cực hơn. Do đó, thị trường có thể sẽ tiếp tục có quán tính tăng điểm trong phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 4/5, chỉ số VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng kháng cự gần 1.050 – 1.055 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.060 – 1.065 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đánh giá, xét theo góc độ ngắn hạn với việc VN-Index chạm ngưỡng hỗ trợ và hồi phục có thể tạo ra một sóng hồi phục mới mặc dù không tạo ra kênh tăng rõ rệt. Xét dưới góc nhìn dài hạn, VN-Index vẫn đang tạo ra nền tảng tích lũy chặt chẽ, điểm số của VN-Index biến động theo tuần là rất ít trong 10 tuần vừa qua, thị trường đang tạo ra các sóng hồi phục với đáy sau cao hơn đáy trước trong khi đỉnh các sóng không tăng, đồng thời, chu kỳ hình thành sóng đang kéo dài ra (dạng giao động chặt chẽ dần) nên xét về góc độ trung, dài hạn thị trường đang trong giai đoạn tích lũy chặt chẽ xoay quanh khu vực 1.000-1.100 điểm.

Về tình hình vĩ mô, điểm tích cực là lãi suất của Việt Nam đang có xu hướng giảm trong bối cảnh FED cũng đang đi đến giai đoạn cuối của tiến trình tăng lãi suất, Chính phủ cũng đang tích cực đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản. Tuy nhiên, những khó khăn về vĩ mô vẫn còn nhiều khi rủi ro và khó khăn của thị trường trái phiếu, bất động sản chưa thể giải quyết sớm, kinh tế toàn cầu vẫn đang trong tình trạng bấp bênh và đối diện với nguy cơ suy thoái, bất ổn trong lòng nước Mỹ và Âu châu do cuộc chiến Nga - Ukraine tiếp tục có xu hướng leo thang hệ thống các NHTM tại Mỹ và Châu Âu vẫn đang đối diện rủi ro thanh khoản trong khi các NHTW đang cố gắng hỗ trợ để đổ vỡ dây chuyền không diễn ra.. Do đó, trong bối cảnh tốt xấu đan xen như hiện tại, xu hướng tích lũy cũng là xu hương hợp lý đang diễn ra.

“Thị trường trong ngắn hạn không có tín hiệu tích cực nhưng rủi ro cũng không cao do thị trường đang hình thành vùng tích lũy cạn kiệt. Trong dài hạn thị trường lại ở trạng thái vận động trong vùng tích lũy quanh 1.000 - 1.100 để chuẩn bị cho chu kỳ uptrend thực sự sau đó, do đó, nhà đầu tư trung, dài hạn có thể tiếp tục giải ngân dần tăng tỷ trọng nắm giữ để đón đầu giai đoạn tăng giá mới sau kỳ tích lũy này, hướng giải ngân nên lựa chọn các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản tốt, các cố phiếu có tiềm năng tăng trưởng ổn định đang vận động trong trạng thái tích lũy hiện nay”, chuyên gia của SHS khuyến nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VN-Index tiếp tục rung lắc trong biên độ hẹp
VN-Index tiếp tục rung lắc trong biên độ hẹp

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay (28/4), sự giằng co có thể sẽ diễn ra giữa lực mua tại hỗ trợ 1.030 – 1.035 điểm và lực bán tại kháng cự 1.040 – 1.045 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

VN-Index tiếp tục rung lắc trong biên độ hẹp

VN-Index tiếp tục rung lắc trong biên độ hẹp

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay (28/4), sự giằng co có thể sẽ diễn ra giữa lực mua tại hỗ trợ 1.030 – 1.035 điểm và lực bán tại kháng cự 1.040 – 1.045 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

VN-Index tiếp tục có quán tính tăng điểm trước kỳ nghỉ lễ
VN-Index tiếp tục có quán tính tăng điểm trước kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay 27/4, chỉ số VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng kháng cự gần 1.045 – 1.050 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.055 – 1.060 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày.

VN-Index tiếp tục có quán tính tăng điểm trước kỳ nghỉ lễ

VN-Index tiếp tục có quán tính tăng điểm trước kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay 27/4, chỉ số VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để kiểm định vùng kháng cự gần 1.045 – 1.050 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.055 – 1.060 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày.

VN-Index tiếp tục có quán tính giảm điểm và kiểm định mức hỗ trợ 1.030 điểm
VN-Index tiếp tục có quán tính giảm điểm và kiểm định mức hỗ trợ 1.030 điểm

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay (26/4), VN-Index sẽ có quán tính giảm điểm trong phiên sáng để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.025 – 1.030 điểm, và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.015 – 1.020 điểm. Sự giằng co được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có thể giúp chỉ số có sự hồi phục nhất định sau đó, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

VN-Index tiếp tục có quán tính giảm điểm và kiểm định mức hỗ trợ 1.030 điểm

VN-Index tiếp tục có quán tính giảm điểm và kiểm định mức hỗ trợ 1.030 điểm

VOV.VN - Trong phiên giao dịch hôm nay (26/4), VN-Index sẽ có quán tính giảm điểm trong phiên sáng để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.025 – 1.030 điểm, và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.015 – 1.020 điểm. Sự giằng co được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có thể giúp chỉ số có sự hồi phục nhất định sau đó, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.