VN-Index thử thách vùng kháng cự rất mạnh quanh 1.200 – 1.230 điểm trong ngắn hạn

VOV.VN - VN-Index vẫn đang đi trong sóng điều chỉnh a với target theo lý thuyết là quanh ngưỡng 1.210 điểm nên dư địa giảm là vẫn còn. Trong phiên giao dịch hôm nay 20/7, thị trường có thể sẽ biến động giằng co và rung lắc với biên độ trong khoảng 1.210-1.260 điểm.

Quán tính giảm chưa có dấu hiệu chững lại

Thị trường giảm mạnh trong phiên đầu tuần với thanh khoản gia tăng. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/7, VN-Index giảm 55,8 điểm (-4,29%) xuống 1.243,51 điểm; HNX-Index giảm 15,7 điểm (-5,1%) xuống 292,06 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên hai sàn gia tăng so với phiên trước đó và cao hơn mức trung bình 20 phiên với 795 triệu cổ phiếu tương ứng với giá trị khớp lệnh đạt 22.523 tỷ đồng. Độ rộng thị trường là tiêu cực với 105 mã tăng, 55 mã tham chiếu, 622 mã giảm.

Thị trường giảm điểm trong toàn bộ thời gian phiên 19/7 do chịu áp lực bán xuất hiện từ đầu phiên và mạnh lên sau đó khiến các chỉ số đồng loạt kết phiên ở gần mức thấp nhất. Các nhóm cổ phiếu tăng mạnh thời gian qua như: ngân hàng, chứng khoán, thép bị bán mạnh với nhiều mã giảm mạnh, thậm chí giảm sàn như: CTG (-6,9%), VPB (-7%), TCB (-7%), VIB (-6,9%), MSB (-6,9%), LPB (-6,9%), TPB (-6,9%), VCI (-6,9%), FTS (-7%), VDS (-6,9%), AGR (-6,7%), CTS (-6,8%), HCM (-6,9%), MBS (-9,8%), NKG (-6,9%), POM (-6,7%), TLH (-6,9%)…

Bên cạnh đó, nhiều Bluechips như: BVH (-5,9%), FPT (-2,4%), HPG (-5,2%), MSN (-0,9%), VNM (-1%), VIC (-2,7%), SAB (-2,2%), VHM (-4,3%), VRE (-3,2%), MWG (-6,9%)… cũng đồng loạt giảm khiến thị trường giảm sâu. Ở chiều ngược lại, DHG (+2,1%), GMD (+1,2%), VCS (+2,5%), VTP (+0,2%), MML (+14,1%) là những midcaps ngược dòng đáng chú ý trong phiên 19/7.

Theo các chuyên gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS), đây là phiên giảm thứ 7 trong 11 phiên gần nhất và kể từ đầu tháng 7 cho tới nay, thị trường đã có 3 phiên giảm gần 4%, nghĩa là phần lớn các cổ phiếu đều giảm gần giá sàn. Điều đó cho thấy quán tính giảm vẫn chưa có dấu hiệu chững lại khi áp lực từ thị trường thế giới biến động.

“Về kỹ thuật, các ngưỡng hỗ trợ gần như không đủ tin cậy khi áp lực bán với các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chưa có dấu hiệu cân đối ứng tương xứng, quá trình tìm vùng hỗ trợ mới có thể còn tiếp diễn trong các phiên ở tuần này. Do vậy nhà đầu tư chưa vội bắt đáy, chiến lược đứng ngoài quan sát cũng có thể được áp dụng”, chuyên gia của MBS nêu quan điểm.

VN-Index thử thách vùng kháng cự rất mạnh quanh 1.200 – 1.230 điểm

Còn theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI), VN-Index đóng cửa với cây nến Bearish Enguffling đi kèm gap down cho thấy bán mạnh mẽ đã chiếm ưu thế ngay từ sớm. Nhìn chung, VN-Index đã có phiên giảm sốc đi kèm thanh khoản lớn cho thấy một bộ phận nhà đầu tư cầm nắm cổ phiếu cuối cùng cũng đã bán ra. VN-Index tiếp tục thủng hỗ trợ mạnh MA(20) tuần, xác nhận rằng đà tăng trong trung hạn tạm thời mất đi.

Theo TVSI, VN-Index sắp tiến về vùng hỗ trợ rất mạnh là vùng hội tụ giữa fibo 61,8% tính từ đỉnh 1.420 và vùng đỉnh giao dịch trong suốt 20 năm qua là vùng 1.200 – 1.230 điểm. Kỳ vọng tới hỗ trợ này sẽ có nhịp hồi phục trở lại và lấp gap down quanh mốc 1.280 điểm. Nếu mất vùng hỗ trợ trên, VN-Index chính thức bước vào xu hướng dowtrend và nếu mất nốt vùng hỗ trợ quanh MA(20) tại 1.150 điểm thì VN-Index sẽ bước vào dowtrend dài hạn

“Chúng tôi vẫn kỳ vọng thị trường tiếp tục xu hướng tăng giá. Trong ngắn hạn, VN-Index sẽ thử thách vùng kháng cự rất mạnh quanh 1.200 – 1.230 điểm và hy vọng có nhịp hồi phục trở lại”, chuyên gia của TVSI nhận định.

Trên góc nhìn kỹ thuật, nhóm phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng, VN-Index vẫn đang đi trong sóng điều chỉnh a với target theo lý thuyết là quanh ngưỡng 1.210 điểm nên dư địa giảm là vẫn còn. Tuy nhiên, thường thì sau một phiên giảm mạnh với thanh khoản cao thì thị trường sẽ dần có diễn biến ổn định hơn khi bên mua và bên bán tìm được vùng cân bằng trong ngắn hạn.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 20/7, thị trường có thể sẽ biến động giằng co và rung lắc với biên độ trong khoảng 1.210-1.260 điểm (fibonacci retracement 31,8% - 50% sóng tăng 5). Nhà đầu tư đã nâng tỷ trọng cổ phiếu lên mức trung bình trong phiên 19/7 quanh ngưỡng 1.260 điểm nên tiếp tục quan sát thị trường trong các phiên tới và có thể nâng thêm tỷ trọng cổ phiếu nếu VN-Index điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ mạnh quanh 1.210 điểm”, chuyên gia của SHS khuyến nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường chứng khoán có thể sớm xác lập vùng đáy ngắn hạn
Thị trường chứng khoán có thể sớm xác lập vùng đáy ngắn hạn

VOV.VN - Thị trường chứng khoán đã giảm 4/5 phiên vừa qua, sau nhịp bắt đáy vòng đầu tiên không thành công, nguy cơ cắt lỗ khi lượng hàng T+3 về tài khoản vào phiên hôm nay 15/7 ở phiên khớp lệnh kỷ lục khả năng cao sẽ tiếp tục bị tổn thất cao.

Thị trường chứng khoán có thể sớm xác lập vùng đáy ngắn hạn

Thị trường chứng khoán có thể sớm xác lập vùng đáy ngắn hạn

VOV.VN - Thị trường chứng khoán đã giảm 4/5 phiên vừa qua, sau nhịp bắt đáy vòng đầu tiên không thành công, nguy cơ cắt lỗ khi lượng hàng T+3 về tài khoản vào phiên hôm nay 15/7 ở phiên khớp lệnh kỷ lục khả năng cao sẽ tiếp tục bị tổn thất cao.

Chứng khoán, bất động sản tăng trưởng nóng, thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt kỷ lục
Chứng khoán, bất động sản tăng trưởng nóng, thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt kỷ lục

VOV.VN - Thị trường chứng khoán, bất động sản sôi động trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 đã góp phần làm số thu thuế thu nhập cá nhân đạt tiến độ thu cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2021.

Chứng khoán, bất động sản tăng trưởng nóng, thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt kỷ lục

Chứng khoán, bất động sản tăng trưởng nóng, thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt kỷ lục

VOV.VN - Thị trường chứng khoán, bất động sản sôi động trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 đã góp phần làm số thu thuế thu nhập cá nhân đạt tiến độ thu cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2021.

Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh tăng 15% trong nửa đầu năm 2021
Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh tăng 15% trong nửa đầu năm 2021

VOV.VN - Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh đạt 22.664.678 hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân 190.318 hợp đồng/phiên, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh tăng 15% trong nửa đầu năm 2021

Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh tăng 15% trong nửa đầu năm 2021

VOV.VN - Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh đạt 22.664.678 hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân 190.318 hợp đồng/phiên, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.