Với 1.000 USD bạn sẽ đầu tư vào đâu trong năm 2018?

VOV.VN - Cách tốt nhất để sử dụng hiệu quả 1.000 USD trong năm 2018 là đóng học phí, trả nợ xấu, mua chứng chỉ tiền gửi...

Theo Giáo sư Panos Mourdoukoutas, Trưởng Khoa Kinh tế của Viện LIU Post ở New York cho rằng, có nhiều cách đầu tư hiệu quả với chỉ 1.000 USD trong năm 2018.

 

Nghĩ đến đầu tư, thông thường mọi người nghĩ ngay đến việc mua cổ phiếu, chơi chứng khoán, mua tài sản tích trữ hay đơn giản là gửi tiết kiệm ngân hàng.

Tuy nhiên, với số tiền 1.000 USD (hơn 22 triệu đồng), bạn khó có thể đầu tư làm ăn kinh doanh để sinh lợi lớn. Nhưng bạn có thể đầu tư vào chính mình để nâng cao hiểu biết và tăng khả năng thành công trong kinh doanh.

GS. Panos Mourdoukoutas cho rằng, nếu có 1.000 USD trong túi, tốt nhất hãy dùng nó để trả tiền học phí cho một khóa học về tài chính hay phương pháp khởi nghiệp. Điều này sẽ giúp bạn đầu tư hiệu quả trong tương lai.

Trong trường hợp bạn đang nợ ngân hàng, hãy khoan đầu tư mà nên tập trung vào thanh toán số nợ để tránh "lãi mẹ đẻ lãi con".

Có một cách khác để sinh lợi, đó là mua chứng chỉ tiền gửi ở ngân hàng. Với cách đầu tư này, theo GS. Panos Mourdoukoutas, bạn sẽ giảm thiểu được rủi ro thua lỗ trong kinh doanh giống như mua cổ phần của doanh nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Cái gì đáng thì bao nhiêu cũng đầu tư
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Cái gì đáng thì bao nhiêu cũng đầu tư

Trở thành tập đoàn tư nhân lớn nhất VN; Chủ tịch tập đoàn lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn...

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Cái gì đáng thì bao nhiêu cũng đầu tư

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Cái gì đáng thì bao nhiêu cũng đầu tư

Trở thành tập đoàn tư nhân lớn nhất VN; Chủ tịch tập đoàn lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn...

Vì sao Samsung đầu tư mạnh vào Việt Nam?
Vì sao Samsung đầu tư mạnh vào Việt Nam?

VOV.VN -Theo GS. Nguyễn Mại, một trong nhiều lý do là giá nhân công lao động phổ thông người Việt chỉ bằng 30% nhưng năng suất bằng 80% so với ở Hàn Quốc.

Vì sao Samsung đầu tư mạnh vào Việt Nam?

Vì sao Samsung đầu tư mạnh vào Việt Nam?

VOV.VN -Theo GS. Nguyễn Mại, một trong nhiều lý do là giá nhân công lao động phổ thông người Việt chỉ bằng 30% nhưng năng suất bằng 80% so với ở Hàn Quốc.

Việt Nam trong top 3 nước đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào
Việt Nam trong top 3 nước đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào

VOV.VN - Việt Nam hiện nằm trong top 3 nước đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào với hơn 400 dự án và số vốn khoảng 3,7 tỷ USD. 

Việt Nam trong top 3 nước đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào

Việt Nam trong top 3 nước đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào

VOV.VN - Việt Nam hiện nằm trong top 3 nước đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào với hơn 400 dự án và số vốn khoảng 3,7 tỷ USD. 

“Khoanh vùng” các trường hợp SCIC không được đầu tư
“Khoanh vùng” các trường hợp SCIC không được đầu tư

VOV.VN - SCIC không được đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác mà người quản lý, người đại diện là "người nhà" như vợ/chồng, cha mẹ, anh em, con cái...

“Khoanh vùng” các trường hợp SCIC không được đầu tư

“Khoanh vùng” các trường hợp SCIC không được đầu tư

VOV.VN - SCIC không được đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác mà người quản lý, người đại diện là "người nhà" như vợ/chồng, cha mẹ, anh em, con cái...