Vụ thương nhân bức xúc việc tổ chức Hội chợ - Hai công ty đồng thuận cùng tổ chức

VOV.VN - Liên quan việc nhiều thương nhân ở các tỉnh vùng trên về tham gia Hội chợ thương mại tại Cà Mau nhưng chậm được bố trí quầy buôn bán, hai công ty đã đồng thuận cùng tổ chức hội chợ và ăn chia lợi nhuận.`

UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về việc triển khai tổ chức sự kiện Hội chợ thương mại, trương bày sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng thủy sản và các mặt hàng chủ lực của địa phương phục vụ Lễ Hội nghinh ông Sông Đốc, tại thị trấn Sông Đốc năm 2025.

Theo báo cáo, vào chiều ngày 9/3, UBND huyện Trần Văn Thời đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện mời các đơn vị ban, ngành cho ý kiến trong việc Công ty Phát Tài và Công ty Đất Việt cùng tổ chức sự kiện tại tuyến đường Trung tâm Khu dân cư khóm 9 bờ Bắc Sông Đốc.

Qua ý kiến của đại diện Sở Công Thương, Công an tỉnh, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện, cùng với sự trao đổi bàn bạc của 2 công ty, Công ty Phát Tài và Công ty Đất Việt đã đi đến thống nhất, cùng nhau triển khai thực hiện sự kiện Hội chợ thương mại kết hợp phục vụ Lễ Hội Nghinh ông Sông Đốc năm 2025.

Hai công ty sẽ cùng nhau tính toán các chi phí và chia lợi nhuận, theo tỷ lệ Công ty Phát Tài 60%, Công ty Đất Việt 40%. Hai đơn vị này cũng cam kết sẽ phối hợp tổ chức tốt hội chợ.

Trước đó, VOV đã đưa tin, nhiều thương nhân ở các tỉnh vùng trên như: Bình Thuận, Sóc Trăng,… về thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để tham gia hội chợ thương mại. Tuy nhiên, họ chưa thể xuống hàng hóa do xảy ra vấn đề trong khâu tổ chức.

Cụ thể, có 2 đơn vị là Công ty Phát Tài và Công ty Đất Việt cùng được tổ chức hội chợ tại cùng 1 địa điểm, 1 tuyến đường. Điều này khiến cho những thương nhân từ xa về tham gia hội chợ không rõ, đơn vị nào được phép tổ chức trong khi chỉ có 1 không gian để bày bán nên chưa dám xuống hàng hóa.

Trong kế hoạch tổ chức, Lễ Hội Nghinh ông Sông Đốc năm 2025 của tỉnh Cà Mau, Hội chợ thương mại sẽ diễn ra từ ngày 10 – 16/3.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội tìm kiếm ý tưởng mới cho các doanh nghiệp đồ uống Việt
Cơ hội tìm kiếm ý tưởng mới cho các doanh nghiệp đồ uống Việt

VOV.VN - Tập đoàn Triển lãm quốc tế YONTEX ngày 18/2 phối hợp với Hiệp hội Bia Rượu và nước giải khát Việt Nam (VBA), tổ chức họp báo về triển lãm hàng đầu thế giới dành cho ngành công nghiệp đồ uống và thực phẩm dạng lỏng (drinktec 2025).

Cơ hội tìm kiếm ý tưởng mới cho các doanh nghiệp đồ uống Việt

Cơ hội tìm kiếm ý tưởng mới cho các doanh nghiệp đồ uống Việt

VOV.VN - Tập đoàn Triển lãm quốc tế YONTEX ngày 18/2 phối hợp với Hiệp hội Bia Rượu và nước giải khát Việt Nam (VBA), tổ chức họp báo về triển lãm hàng đầu thế giới dành cho ngành công nghiệp đồ uống và thực phẩm dạng lỏng (drinktec 2025).

Nông dân Cà Mau được mùa vụ trồng màu, thu nhập cao gấp 4 lần trồng lúa
Nông dân Cà Mau được mùa vụ trồng màu, thu nhập cao gấp 4 lần trồng lúa

VOV.VN - Năm nay, người dân làm mô hình trồng màu dưới ruộng ở vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau được mùa. Mô hình trồng màu không chỉ cho thu nhập cao, còn giúp tiết kiệm nước tưới nên được khuyến khích phát triển.

Nông dân Cà Mau được mùa vụ trồng màu, thu nhập cao gấp 4 lần trồng lúa

Nông dân Cà Mau được mùa vụ trồng màu, thu nhập cao gấp 4 lần trồng lúa

VOV.VN - Năm nay, người dân làm mô hình trồng màu dưới ruộng ở vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau được mùa. Mô hình trồng màu không chỉ cho thu nhập cao, còn giúp tiết kiệm nước tưới nên được khuyến khích phát triển.

Cà Mau: Thu hay không thu tiền cước thiết bị giám sát tàu cá?
Cà Mau: Thu hay không thu tiền cước thiết bị giám sát tàu cá?

VOV.VN - Nhiều ý kiến của các đơn vị chuyên môn đề xuất, không thu trước tiền cước thiết bị giám sát tàu cá của ngư dân, tuy nhiên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Môi trường (trước đây là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau) vẫn “chốt” để nhà mạng thu trước 3 tháng.

Cà Mau: Thu hay không thu tiền cước thiết bị giám sát tàu cá?

Cà Mau: Thu hay không thu tiền cước thiết bị giám sát tàu cá?

VOV.VN - Nhiều ý kiến của các đơn vị chuyên môn đề xuất, không thu trước tiền cước thiết bị giám sát tàu cá của ngư dân, tuy nhiên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Môi trường (trước đây là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau) vẫn “chốt” để nhà mạng thu trước 3 tháng.