Vụ Vedan nhận giải “Vì sức khoẻ cộng đồng”: phản cảm !

Trong trường hợp này, không thể nói “tách bạch công và tội”. Có lý hay không khi những sản phẩm“vì sức khoẻ cộng đồng” được tạo nên bằng việc  làm ô nhiễm sông Thị Vải, huỷ hoại môi trường?

Những ngày qua báo chí đưa tin về việc 3 sản phẩm của Vedan được trao giấy chứng nhận nằm trong “top 100 sản phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng”. Thông tin này làm dư luận sửng sốt, không ít người thốt lên: có nằm mơ cũng không thể thấy chuyện phi lý đến thế!. Bởi cho đến hôm nay Vedan cũng chưa xử lý xong hậu quả ô nhiễm gây ra ở lưu vực sông Thị Vải, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khoẻ của người dân. Dĩ nhiên không phải “tay đã nhúng chàm” thì không còn có thể trở nên tốt đẹp, nhưng Vedan còn có nhiều cơ hội để có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng nếu triệt để khắc phục hậu quả môi trường và đầu tư sản xuất sạch.

Khi sự việc bị báo chí và dư luận nêu ra, những giải thích từ phía Ban Tổ chức có vẻ rất tức… cười. Bà Nguyễn Thị Sinh - GĐ Giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển thương hiệu và chất lựợng (Natusi), thành viên Ban Tổ chức, Thư ký hội đồng xét thưởng, trình bày rằng: đây là sai sót, nhưng lỗi tại... nhân viên (!). Ông Bùi Văn Quyền- Trưởng đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ tại TP.HCM khẳng định: Vedan không có giải thưởng nào trong buổi lễ tuyên dương doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng xuất sắc và top 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, sự việc này chẳng qua do nhầm lẫn!.

Nhưng giấy chứng nhận thì đã trao. Công ty Vedan cũng khẳng định đã trực tiếp nhận công khai trong buổi lễ.

Cuối cùng, Bộ Khoa học công nghệ đã giao trách nhiệm cho Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng yêu cầu Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ, Ban Tổ chức, Hội đồng xét tặng tuyên dương thu hồi những giấy chứng nhận đã cấp cho Vedan. Bộ Y tế cũng đã tạm đình chỉ công tác ông Hoàng Thuỷ Tiến - Cục phó Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, người ký các quyết định công nhận "sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2009" cho Vedan. Dư luận đang trông chờ Bộ Y tế, Bộ Khoa học- công nghệ xử lý triệt để, thỏa đáng những tiêu cực trong vụ việc này.

Để được xét và cấp giấy chứng nhận, các doanh nghiệp phải nộp Ban tổ chức một khoản tiền gọi để “phục vụ công tác tổ chức”. Hiện nay, có hàng chục giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp. Trong đó, không ít giải chẳng hề có tiêu chí rõ ràng, doanh nghiệp cứ đóng tiền vào là được nhận giải. Doanh nghiệp cứ bỏ ra ít tiền là có giải để loè bịp khách hàng. Sự mua danh- bán danh ngày càng làm mất lòng tin của người dân về tính minh bạch và chất lượng của danh hiệu, giải thưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên