WB: Chỉ số nộp thuế của Việt Nam tụt 22 bậc

VOV.VN - Đây là số liệu nằm trong Báo cáo môi trường kinh doanh cập nhật 2015 do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 15/1.

>> Tính thuế thu nhập cá nhân: Thiếu công bằng, dễ tiêu cực?
>> TP HCM tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế
>> Bộ trưởng Tài chính trả lời về việc giảm phiền hà về thuế cho DN

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh cập nhật 2015 do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 15/1 cho thấy, chỉ số nộp thuế của Việt Nam (VN) bị tụt 22 bậc; số giờ nộp, làm thủ tục về thuế và bảo hiểm xã hội lớn nhất trong khu vực và tổng thuế suất doanh nghiệp phải nộp cao hơn mức trung bình của ASEAN.

Theo công bố của WB, VN bị tụt hạng khi cơ quan này áp dụng phương pháp tính mới, mở rộng thêm một số tiêu chí như thanh tra, khiếu nại, hoàn thuế. Do đó, chỉ số nộp thuế của VN năm 2014 bị tụt 22 bậc xuống vị trí 171, dự kiến năm 2015 tụt thêm 2 bậc xuống 173.

Báo cáo cũng đánh giá mức thuế suất trung bình của VN cao hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, doanh nghiệp VN phải mất 40,8% lợi nhuận để nộp thuế trong khi mức trung bình của ASEAN chỉ là 31,4%. Ngoài ra, VN đang là nước có số giờ nộp thuế (cả bảo hiểm xã hội) lớn nhất Đông Nam Á với 872 giờ nộp thuế (số liệu cập nhật giữa năm 2014).

Cập nhật số liệu mới nhất, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) Cao Anh Tuấn cho biết tính đến thời điểm hiện nay, sau khi thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội, số giờ tuân thủ về thuế giảm được 370 giờ/năm. Trong năm 2015, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát để cắt giảm 45,5 giờ nữa, để đạt được mục tiêu 171 giờ trong năm 2015 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Lan Anh, Phó trưởng ban Cải cách và hiện đại hóa (Tổng cục Thuế), lại tỏ ra khá bất ngờ với thông tin do WB công bố. Bà cho biết dù thay đổi phương pháp tính, không có lý do gì cùng một cơ sở dữ liệu mà chỉ số nộp thuế của VN bị tụt tới 22 bậc. Tổng cục Thuế đang đề nghị phía WB xem lại

Hiện nay, Tổng Cục Thuế đang đề nghị đại diện Ngân hàng Thế giới xem lại cơ sở dữ liệu để tìm ra nguyên nhân vì sao chỉ số nộp thuế của Việt Nam tụt từ thứ hạng 149 xuống còn 171 trong Báo cáo môi trường kinh doanh.

Tại hội thảo “Chỉ số nộp thuế và đề xuất cải cách cho Việt Nam” tổ chức hôm qua (15/1), bà Hoàng Thị Lan Anh - Phó trưởng Ban Cải cách và hiện đại hóa, Tổng Cục Thuế - cho biết: Dù thay đổi phương pháp tính, không có lý do gì cùng một cơ sở dữ liệu mà chỉ số nộp thuế của Việt Nam bị tụt tới 22 bậc.

Theo số liệu cập nhật từ Tổng cục Thuế, với 3 văn bản chính sách của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính gồm Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, và mới đây nhất là Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, tổng số giờ nộp thuế dự kiến giảm được tới 370 giờ.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn thuế cho rằng: Cần lưu ý vì các con số giảm giờ nộp thuế kia chỉ là lý thuyết. “Nếu chính sách chúng ta đưa ra rồi mà dưới chưa triển khai tốt thì chưa chắc thành công mà chỉ dừng lại trên giấy tờ” – bà Cúc lưu ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên