WB nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2021 lên 8,5%, cao hơn mức 7,9% so với dự báo trước đó.

Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm 8/6 (theo giờ địa phương) đã nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc trong năm 2021 lên 8,5%, trước đó dự báo của WB đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là 7,9%.

Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu của WB công bố hôm 8/6 đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 lên 5,6% và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc lên 8,5%. Các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển được dự báo tăng trưởng 6%, còn các nền kinh tế phát triển tăng trưởng 5,4% trong năm nay, kinh tế Mỹ và khu vực đồng Euro dự kiến ​​sẽ tăng trưởng lần lượt là 6,8% và 4,2%.

Báo cáo nhận định, sự phục hồi mạnh mẽ của một số nền kinh tế lớn đã giúp dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu mới nhất cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1. Đây cũng là mức tăng trưởng nhanh nhất thế giới sau sau suy thoái kinh tế toàn cầu năm 1980.

Báo cáo của WB cũng cho rằng, do tiến độ không đồng đều của việc tiêm chủng vaccine Covid-19 và tác động dịch bệnh, kết quả xóa đói giảm nghèo đã bị đảo ngược. Các nền kinh tế thu nhập thấp dự kiến ​​sẽ chỉ tăng trưởng 2,9% trong 2021, điều này cũng làm nổi bật sự không đồng đều trong phục hồi kinh tế toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường
Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (3/6) cho biết, Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu trao đổi bình thường trong lĩnh vực kinh tế thương mại và hai bên sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể.

Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường

Trung Quốc: Trao đổi kinh tế thương mại với Mỹ đã trở lại bình thường

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (3/6) cho biết, Bắc Kinh và Washington đã bắt đầu trao đổi bình thường trong lĩnh vực kinh tế thương mại và hai bên sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể.

Mỹ "bóng gió" cảnh báo về hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc ở Thái Bình Dương
Mỹ "bóng gió" cảnh báo về hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ dường như đã nhằm vào Trung Quốc khi đưa ra cảnh báo về những "hành vi cưỡng ép kinh tế" ở khu vực Thái Bình Dương.

Mỹ "bóng gió" cảnh báo về hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Mỹ "bóng gió" cảnh báo về hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ dường như đã nhằm vào Trung Quốc khi đưa ra cảnh báo về những "hành vi cưỡng ép kinh tế" ở khu vực Thái Bình Dương.

Trung Quốc và Mỹ sẽ là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu
Trung Quốc và Mỹ sẽ là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Báo cáo tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2021 của Liên hợp quốc công bố mới đây khẳng định, Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc và Mỹ sẽ là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu

Trung Quốc và Mỹ sẽ là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Báo cáo tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2021 của Liên hợp quốc công bố mới đây khẳng định, Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu.