World Bank thông qua khoản đầu tư đầu tiên cho Nga kể từ cuộc khủng hoảng

VOV.VN - Quyết định này đã được Ngân hàng Thế giới thông qua, bất chấp sự phản đối của Canada và Mỹ.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa thông qua khoản đầu tư cho Nga lần đầu tiên kể từ khi Nga sáp nhập Crimea, bất chấp sự phản đối của Canada và Mỹ.

Tập đoàn Tài chính Toàn cầu (International Finance Corp.), chi nhánh cho vay tư nhân của WB, vừa bỏ phiếu thông qua một phần gói tài chính trị giá 250 triệu euro (tương đương 340 triệu USD), cho phép hãng bán lẻ của Pháp – Groupe Auchan SA mở rộng hoạt động kinh doanh tại Nga, Việt Nam và các thị trường mới nổi khác, phát ngôn viên của WB – Serene Jweied hôm qua cho biết.

Trước quyết định đầu tư cho Nga, Bộ trưởng Tài chính Canada Joe Oliver cho biết, nước này bỏ phiếu chống đối với dự án này, do Canada không ủng hộ các dự án có lợi cho Nga. “Nga không nên can thiệp vào việc nội bộ của một quốc gia khác (Ukraine)”, ông Oliver nhấn mạnh.

Người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ Holly Shulman cho rằng “chúng tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để ủng hộ dự án này”.

Theo một nguồn tin cho hay, Mỹ và đại diện ba quốc gia khác đã bỏ phiếu trắng trong số 25 lãnh đạo.

Thông tin trên trang web của WB, dự án này sẽ cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá cả phải chăng tới tầng lớp người dùng thu nhập vừa và thấp, nó cũng cho phép công ty Auchan của Pháp mở rộng công việc kinh doanh trong biên giới Nga. Auchan là nhà bán lẻ thực phẩm lớn thứ nhì tại Pháp và xếp thứ 11 trên thế giới, hoạt động tại 15 quốc gia trên thế giới.

Trong tháng trước, Canada, Mỹ và Liên minh châu Âu cho biết họ muốn Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu xem xét lại vai trò của mình tại Nga, đối tượng nhận đầu tư lớn nhất của cơ quan này.

Trong một diễn biến chính trị, Ukraine cho biết nước này đang điều động một lượng lớn các phương tiện chiến đấu vũ trang đến gần biên giới với nước Nga, đồng thời tạm dừng chiến dịch truy quét phe nổi loạn đã khiến hàng chục người tử vong.

Những đợt xung đột đẫm máu tại khu vực dân nói tiếng Nga càng khiến căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang, trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến công du châu Âu và có cuộc gặp gỡ với nước láng giềng miền Tây Ukraine – Ba Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên