WSJ cảnh báo kinh tế Nhật rơi vào suy thoái

VOV.VN -Nhật báo Phố Wall (WSJ) cảnh báo, kinh tế Nhật đang có nguy cơ rơi vào suy thoái khi GDP nước này giảm mạnh trong quý III/2015.

Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, Chính phủ Nhật Bản vừa thông báo nền kinh tế nước này suy giảm 0,8% trong quý III/2015. Đây là một đòn nặng giáng vào chính sách kinh tế của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Nhật báo Phố Wall cho hay, mức giảm 0,8% GDP của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cao hơn hẳn so với mức dự báo 0,2% của các chuyên gia kinh tế quốc tế. Trước đó, GDP của Nhật Bản cũng giảm 0,7% trong quý II/2015.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật vẫn lạc quan tuyên bố dù còn nhiều điểm yếu, nền kinh tế vẫn đang trên đà phục hồi một cách từ từ, với các tiến bộ rõ rệt trên thị trường lao động và mức thu nhập.

Bốc dỡ hàng tại cảng Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akira Amari nhấn mạnh: “Chúng tôi tin tưởng nền kinh tế sẽ tăng trưởng trở lại trong quý IV”. Ông Akira Amari cho rằng gói kích cầu trị giá 25 triệu USD dự kiến đưa ra vào cuối năm nay sẽ phần nào giúp nền kinh tế Nhật thoát khỏi tình trạng suy thoái, với mục tiêu hướng tới người nghèo và trẻ em.

Giới quan sát nhận định, trưởng GDP của Nhật Bản liên tục sụt giảm trong 2 quý liên tiếp là đòn mạnh giáng vào uy tín của Thủ tướng Shinzo Abe, làm dấy lên những nghi ngờ về hiệu của của chính sách kinh tế do ông khởi xướng, hướng tới nền kinh tế tăng trưởng bền vững và năng động.

Biểu đồ tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong 3 năm gần đây.

Theo WSJ, giới chức Nhật cũng thừa nhận suy thoái kinh tế của quốc gia này chịu tác động lớn từ các điệu kiện ngoại cảnh như sự lao dốc của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới (Trung Quốc) và vụ tấn công khủng bố ở Paris khiến nhu của doanh nghiệp và khách hàng trên thế giới đều giảm sút.

Một số nhà nghiên cứu kinh tế dự báo, số kiệu mới nhất về nền kinh tế sẽ là cơ sở để Ngân hàng trung ương Nhật Bản nới lỏng thêm chính sách tiền tệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Abe tìm lối thoát cho kinh tế Nhật Bản?
Ông Abe tìm lối thoát cho kinh tế Nhật Bản?

VOV.VN - Ông Abe khẳng định sẽ soạn thảo gói bổ sung ngân sách tài khoá 2014 để thúc đẩy tiêu dùng và không từ bỏ cơ hội thoát khỏi 15 năm giảm phát.

Ông Abe tìm lối thoát cho kinh tế Nhật Bản?

Ông Abe tìm lối thoát cho kinh tế Nhật Bản?

VOV.VN - Ông Abe khẳng định sẽ soạn thảo gói bổ sung ngân sách tài khoá 2014 để thúc đẩy tiêu dùng và không từ bỏ cơ hội thoát khỏi 15 năm giảm phát.

Nhật Bản nới lỏng tiền tệ bất chấp mối lo suy thoái
Nhật Bản nới lỏng tiền tệ bất chấp mối lo suy thoái

VOV.VN-Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ với chương trình kích thích kinh tế trị giá 80.000 tỷ Yên (tương đương 665 tỷ USD).

Nhật Bản nới lỏng tiền tệ bất chấp mối lo suy thoái

Nhật Bản nới lỏng tiền tệ bất chấp mối lo suy thoái

VOV.VN-Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ với chương trình kích thích kinh tế trị giá 80.000 tỷ Yên (tương đương 665 tỷ USD).

Thủ tướng Nhật Bản và 3 mũi tên mới
Thủ tướng Nhật Bản và 3 mũi tên mới

VOV.VN - Với chính sách Abenomics mới, Thủ tướng Nhật Bản hy vọng sẽ đưa Nhật Bản vào một thời kỳ phát triển mà chất lượng cuộc sống được ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Nhật Bản và 3 mũi tên mới

Thủ tướng Nhật Bản và 3 mũi tên mới

VOV.VN - Với chính sách Abenomics mới, Thủ tướng Nhật Bản hy vọng sẽ đưa Nhật Bản vào một thời kỳ phát triển mà chất lượng cuộc sống được ưu tiên hàng đầu.

Nhật Bản hạ dự báo tăng trưởng xuống 1,2%
Nhật Bản hạ dự báo tăng trưởng xuống 1,2%

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ngày 30/10 hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này xuống 1,2% trong năm tài khóa 2015. 

Nhật Bản hạ dự báo tăng trưởng xuống 1,2%

Nhật Bản hạ dự báo tăng trưởng xuống 1,2%

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ngày 30/10 hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này xuống 1,2% trong năm tài khóa 2015. 

Kinh tế Nhật Bản thoát khỏi suy thoái
Kinh tế Nhật Bản thoát khỏi suy thoái

VOV.VN - Mặc dù đã thoát khỏi suy thoái nhưng nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc.

Kinh tế Nhật Bản thoát khỏi suy thoái

Kinh tế Nhật Bản thoát khỏi suy thoái

VOV.VN - Mặc dù đã thoát khỏi suy thoái nhưng nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc.