Xây trụ sở kinh doanh trái phép, doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị "tuýt còi"

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa ra văn bản chỉ đạo yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng số 1 phải thực hiện di dời toàn bộ tài sản và các hạng mục xây dựng kinh doanh trái phép tại Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh.

Nằm ngay trung tâm đất vàng TP Bắc Ninh và cũng là khu vui chơi hoạt động văn hóa lớn của toàn tỉnh, nên khi mới được quy hoạch đầu tư xây dựng. Khu vui chơi giải trí tại Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh từng được kỳ vọng sẽ trở thành địa điểm vui chơi lý tưởng của các cháu thiếu nhi.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sinh sống tại TP Bắc Ninh cho biết, nhiều hạng mục thi công, trang thiết bị vui chơi giải trí bị bỏ hoang, sắt thép hoen rỉ hư hỏng, cỏ mọc um tùm khiến các cháu thiếu nhi không có chỗ vui chơi giải trí.

“Không những vậy, tại đây còn mọc lên 1 tòa nhà biệt thự sử dụng để làm trụ sở và hoạt động kinh doanh trái phép” - Chị N.T.L, một người dân cho biết.

Trước thực trạng trên, ngày 30/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ra văn bản chỉ đạo yêu cầu Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng số 1 phải thực hiện di dời toàn bộ tài sản và các hạng mục xây dựng xong trước ngày 01/7/2022 và giao Sở Xây dựng Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các sở ban, ngành có liên quan có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và thực hiện.

Tiếp đó, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã ban hành 3 văn bản đôn đốc Công ty tư vấn và đầu tư xây dựng số 1 thực hiện nghiêm các nội dung theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, ngày 15/6/2022, Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng số 1 có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh và các Sở, ngành, địa phương tiếp tục xin lùi thời gian di dời toàn bộ tài sản và các hạng mục trên khu đất của Cung Văn hoá Thanh thiếu nhi tỉnh trước ngày 31/12/2022 mà không có lý do rõ ràng.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 06/7/2022, Sở đã ra văn bản số 171/SXD- TTr báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao UBND TP Bắc Ninh tổ chức cưỡng chế việc di dời toàn bộ tài sản và các hạng mục trên khu đất tại Cung Văn hoá Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh xong trước ngày 30/9/2022.

“Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư xây dựng phải kiên quyết xử lý, di dời công trình xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn là không có vùng cấm, không có ngoại lệ” - đại diện Sở Xây dựng nói.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Bắc Ninh về kế hoạch tăng cường trật tự kỷ cương văn minh đô thị giai đoạn 2022 – 2025 và 6 tháng đầu năm 2022. Đội Quản lý trật tự độ thị đã kiểm tra 347 công trình xây dựng, trong đó có 303 công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ; 44 công trình nhà tạm, xưởng; 6 trường hợp xây dựng không phép, 8 trường hợp trái phép, 1 sai thiết kế bị xử  phạt với số tiền 372,5 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án Khu du lịch Thiên Thai tại Bắc Ninh vẫn "đắp chiếu" sau 14 năm xây dựng
Dự án Khu du lịch Thiên Thai tại Bắc Ninh vẫn "đắp chiếu" sau 14 năm xây dựng

VOV.VN - Khu du lịch Thiên Thai là Dự án trọng điểm của huyện Gia Bình (Bắc Ninh) với diện tích quy hoạch gần 234.000 m2 có tổng mức đầu tư trên 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, do gặp nhiều vướng mắc nên hơn 14 năm qua dự án này vẫn "đắp chiếu" nằm đó.

Dự án Khu du lịch Thiên Thai tại Bắc Ninh vẫn "đắp chiếu" sau 14 năm xây dựng

Dự án Khu du lịch Thiên Thai tại Bắc Ninh vẫn "đắp chiếu" sau 14 năm xây dựng

VOV.VN - Khu du lịch Thiên Thai là Dự án trọng điểm của huyện Gia Bình (Bắc Ninh) với diện tích quy hoạch gần 234.000 m2 có tổng mức đầu tư trên 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, do gặp nhiều vướng mắc nên hơn 14 năm qua dự án này vẫn "đắp chiếu" nằm đó.

Cận cảnh Dự án Khu nhà ở Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh mắc loạt sai phạm
Cận cảnh Dự án Khu nhà ở Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh mắc loạt sai phạm

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa có kết luận về việc thanh tra dự án Khu nhà ở phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, trong đó có nhiều sai phạm liên quan đến đấu giá, san lấp mặt bằng, thi công khi chưa đủ điều kiện…

Cận cảnh Dự án Khu nhà ở Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh mắc loạt sai phạm

Cận cảnh Dự án Khu nhà ở Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh mắc loạt sai phạm

VOV.VN - Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vừa có kết luận về việc thanh tra dự án Khu nhà ở phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, trong đó có nhiều sai phạm liên quan đến đấu giá, san lấp mặt bằng, thi công khi chưa đủ điều kiện…

Bán nhà chưa đúng đối tượng, 2 doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt 340 triệu đồng
Bán nhà chưa đúng đối tượng, 2 doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt 340 triệu đồng

VOV.VN - Qua thanh tra, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra một loạt sai phạm tại các dự án nhà ở xã hội công ty Môi trường xanh; Cao Nguyên 3 (TP Từ Sơn), bán nhà không đúng đối tượng, không cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng về tình hình giao dịch bất động sản…

Bán nhà chưa đúng đối tượng, 2 doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt 340 triệu đồng

Bán nhà chưa đúng đối tượng, 2 doanh nghiệp ở Bắc Ninh bị xử phạt 340 triệu đồng

VOV.VN - Qua thanh tra, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra một loạt sai phạm tại các dự án nhà ở xã hội công ty Môi trường xanh; Cao Nguyên 3 (TP Từ Sơn), bán nhà không đúng đối tượng, không cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng về tình hình giao dịch bất động sản…