Xử lý dứt điểm ngân hàng yếu kém trong năm 2013

(VOV) - Chính phủ cũng yêu cầu NHNN có các biện pháp kịp thời, phù hợp để tăng cường kỷ cương trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 9 vừa được ban hành ngày 5/10, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có các biện pháp kịp thời, phù hợp để tăng cường kỷ cương trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu trong năm 2013, phải xử lý dứt điểm các ngân hàng yếu kém, góp phần ổn định hệ thống ngân hàng, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và người dân.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu trong toàn bộ hệ thống ngân hàng. Tăng cường dự trữ ngoại tệ; kiểm soát chặt chẽ tỉ giá phù hợp với tín hiệu thị trường; bảo đảm đủ nguồn vốn cho học sinh, sinh viên vay để học tập.

Tại Nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với các cân đối vĩ mô, phối hợp với chính sách tài khóa để giúp doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay cho sản xuất kinh doanh, nhưng không để lạm phát tăng trở lại.

Bên cạnh đó, tăng mức tín dụng cho khu vực nông nghiệp, thủy sản và các ngành nghề có khả năng tiêu thụ sản phẩm; bảo đảm mức tăng tổng phương tiện tiện thanh toán như chỉ tiêu đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng yếu kém nên “âm thầm” đóng cửa
Ngân hàng yếu kém nên “âm thầm” đóng cửa

(VOV) -Đồng thời với đó là cam kết bảo vệ lợi ích của người gửi tiền sẽ tiết kiệm chi phí và tổn thất xã hội sẽ thấp nhất.

Ngân hàng yếu kém nên “âm thầm” đóng cửa

Ngân hàng yếu kém nên “âm thầm” đóng cửa

(VOV) -Đồng thời với đó là cam kết bảo vệ lợi ích của người gửi tiền sẽ tiết kiệm chi phí và tổn thất xã hội sẽ thấp nhất.

Sở hữu chéo và vốn ảo trong hệ thống ngân hàng
Sở hữu chéo và vốn ảo trong hệ thống ngân hàng

(VOV) -Sở hữu chéo khiến đánh giá rủi ro hệ thống, quản trị và giám sát đối với hệ thống tài chính-ngân hàng bị sai lệch.

Sở hữu chéo và vốn ảo trong hệ thống ngân hàng

Sở hữu chéo và vốn ảo trong hệ thống ngân hàng

(VOV) -Sở hữu chéo khiến đánh giá rủi ro hệ thống, quản trị và giám sát đối với hệ thống tài chính-ngân hàng bị sai lệch.