Xuất khẩu chưa bị ảnh hưởng sau khi Chính phủ Mỹ đóng cửa

VOV.VN -Theo VASEP, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa là động thái mang yếu tố chính trị khó có ảnh hưởng đến thương mại của nước Mỹ

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), việc Chính phủ Mỹ đóng cửa là động thái mang yếu tố chính trị khó có ảnh hưởng đến thương mại của nước Mỹ. Vì vậy, cũng chưa ảnh hưởng đến việc xuất khẩu của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. 

Đến nay hiệp hội vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ các nhà nhập khẩu về thông tin Chính phủ Mỹ đóng cửa gây ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu. Và cũng chưa doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nào trong nước có ý kiến gây ảnh hưởng.

Theo một số hiệp hội của các ngành khác liên quan đến xuất khẩu khác như cà phê, ca cao và trái cây, việc chính phủ Mỹ đóng cửa cũng không ảnh hưởng đến các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết. Tuy nhiên, theo chuyên gia Nguyễn Đình Bích, Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công Thương), thì chính phủ Mỹ đóng cửa trong thời gian ngắn 2-3 ngày sẽ không ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam thế nhưng thời gian đóng cửa dài ngày chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả nền kinh tế thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên