Xuất khẩu gạo dự kiến đạt mốc kỷ lục 8,1 triệu tấn

(VOV) -Xuất khẩu gạo năm 2012 của Việt Nam dự kiến đạt 8,1 triệu tấn, với giá trị 3,7 tỷ USD, tăng 13,9% về lượng so cùng kỳ năm 2011.

Theo Bộ Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 12 ước đạt 603.000 tấn với trị giá 307 triệu USD. Như vậy, lượng gạo xuất khẩu năm 2012 dự kiến đạt 8,1 triệu tấn với giá trị 3,7 tỷ USD, tăng 13,9% về lượng và 2,1% về giá trị so cùng kỳ năm trước.

Giá gạo tiếp tục có xu hướng giảm so với đầu năm. Giá gạo xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm đạt 457 USD/tấn, giảm 10,4%.

Về thị trường xuất khẩu gạo năm nay, Bộ Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn cho biết có nhiều thay đổi, trong đó thị trường Trung Quốc tăng mạnh gấp 6,4 lần về lượng và 5,4 lần về giá trị. Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong năm 2012. Ngược lại, nhiều thị trường lớn khác lại sụt giảm cả về lượng và giá trị như Indonesia, Singapore, Senegal, và Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cái khó với chúng ta là thương hiệu gạo”
“Cái khó với chúng ta là thương hiệu gạo”

Bộ Công thương với vai trò quản lý nhà nước nhưng chưa làm tốt vai trò phối hợp, dẫn dắt và bàn bạc với các doanh nghiệp.

“Cái khó với chúng ta là thương hiệu gạo”

“Cái khó với chúng ta là thương hiệu gạo”

Bộ Công thương với vai trò quản lý nhà nước nhưng chưa làm tốt vai trò phối hợp, dẫn dắt và bàn bạc với các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp gạo thiếu hợp đồng gối đầu trong quý I/2013
Doanh nghiệp gạo thiếu hợp đồng gối đầu trong quý I/2013

(VOV) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng gạo hàng hóa năm nay có thể xuất khẩu là 7,5 - 7,7 triệu tấn.

Doanh nghiệp gạo thiếu hợp đồng gối đầu trong quý I/2013

Doanh nghiệp gạo thiếu hợp đồng gối đầu trong quý I/2013

(VOV) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng gạo hàng hóa năm nay có thể xuất khẩu là 7,5 - 7,7 triệu tấn.

Indonesia sẽ ngừng nhập khẩu gạo vào năm 2013
Indonesia sẽ ngừng nhập khẩu gạo vào năm 2013

(VOV) -Indonesia sẽ ngừng nhập khẩu gạo vào năm 2013, sau khi thực hiện thành công Chương trình cải thiện sản xuất lương thực.

Indonesia sẽ ngừng nhập khẩu gạo vào năm 2013

Indonesia sẽ ngừng nhập khẩu gạo vào năm 2013

(VOV) -Indonesia sẽ ngừng nhập khẩu gạo vào năm 2013, sau khi thực hiện thành công Chương trình cải thiện sản xuất lương thực.